TTVH Online

Vì sao M.U phải cẩn trọng khi theo đuổi Yerry Mina?

03/08/2018 06:31 GMT+7

Không phải Harry Maguire hay Toby Alderweireld, Yerry Mina mới là trung vệ nhiều khả năng cập bến M.U nhất trong mùa Hè này. Tuy nhiên M.U cần phải cân nhắc kĩ lượng trước khi bỏ tiền mua cầu thủ người Colombia.

(Thethaovanhoa.vn) – Không phải Harry Maguire hay Toby Alderweireld, Yerry Mina mới là trung vệ nhiều khả năng cập bến M.U nhất trong mùa Hè này. Tuy nhiên M.U cần phải cân nhắc kĩ lượng trước khi bỏ tiền mua cầu thủ người Colombia.

Theo Daily Mail (Anh), M.U nhiều khả năng chiêu mộ được trung vệ Yerry Mina của Barca. Cách đây vài ngày, tờ SPORT (thân Barca) cho biết Mina chính là phương án B của đội bóng chủ sân Old Trafford. Đội bóng này sẽ chuyển sang chiêu mộ Mina nếu họ không thể giành được sự phục vụ của Harry Maguire (Leicester). Và hiện tại, cầu thủ 23 người Colombia này đã trở thành mục tiêu số 1 của “Quỷ đỏ”.

M.U dốc sức theo đuổi Mina

Tuyển trạch viên M.U, Matt Judge đã đến Camp Nou để hỏi mua trung vệ 23 tuổi Yerry Mina. Chuyên gia đàm phán chuyển nhượng của M.U đã có mặt ở Camp Nou để gặp đại diện của Mina lẫn người của Barca để thương thảo. Khả năng đàm phán thành công là rất lớn và có thể M.U sẽ có tân binh thứ 4 trong ít ngày tới đây.

Chuyển nhượng MU mới nhất, chuyển nhượng Manchester United 2018, Mourinho mâu thuẫn với BLD M.U, Mourinho có thể ra đi, Mourinho bị sa thải, mục tiêu chuyển nhượng M.U
M.U đang theo đuổi Yerry Mina

M.U đã từ bỏ các mục tiêu mua sắm trước đó là Toby Alderweireld và Harry Maguire. Người đầu tiên Tottenham đòi tới 70 triệu bảng còn người thứ 2 Leicester đòi 65 triệu bảng. Trong khi đó M.U có thể mua Mina với giá khoảng 35 triệu bảng.

Một yếu tố nữa khiến M.U có khả năng giành được Mina là cơ hội ra sân. Trung vệ người Colombia này mới đá 5 trận ở La Liga mùa trước cho Barca, sau khi anh chuyển tới đội bóng này vào tháng Giêng năm nay từ Palmeiras. Anh muốn tìm bến đỗ mới để ra sân nhiều hơn.

Do Marcos Rojo nhiều khả năng bị đẩy sang Everton mùa Hè này nên M.U càng muốn có Mina. Trung vệ này đã ghi 3 bàn ở World Cup 2018, đều là từ những quả đánh đầu sau các pha đá phạt góc. Theo Sports JOE, Mina đã được M.U do thám từ năm 2016, khi Mourinho đến Old Trafford làm HLV.

Mina bị coi là "thảm họa" ở Barca

Theo nguồn tin của tờ Daily Mail (Anh) thì nhiều quan chức ở M.U không đánh giá cao Mina hơn những hậu vệ mà “Quỷ đỏ” đang sở hữu.

Mina đang là hậu vệ cao nhất ở Barca (1m95) và có thể sẽ là cầu thủ lí tưởng trong những tình huống cố định của M.U, nếu anh gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên lúc này, Mourinho đang cần một trung vệ có khả năng chỉ huy hàng thủ, người có thể đọc trận đấu và phân phối bóng tốt. Điều đáng buồn là Mina chưa thể hiện được điều này trong khoảng thời gian thi đấu ở Barca.

Chuyển nhượng MU mới nhất, chuyển nhượng Manchester United 2018, MU mua Mina, các mục tiêu chuyển nhượng M.U, trực tiếp M.U, lịch thi đấu M.U
Mina bị chỉ trích rất nhiều sau trận thua 4-5 của Barca trước Levante

Mina đã chơi rất tệ ở trận thua 4-5 của Barca trước Levante ở mùa giải trước. Ông Valverde đã bố trí Mina đá cặp với Vermaelen ở trận đấu đó. Kết quả là hàng thủ của đội bóng chủ sân Camp Nou thi đấu rất lỏng lẻo, khiến nhiều người cảm giác cứ mỗi khi Levante tấn công là họ sẽ ghi được bàn thắng.

Ứng viên thay thế Mourinho: Zidane không thể thay đổi M.U, như đã làm với Real Madrid

Ứng viên thay thế Mourinho: Zidane không thể thay đổi M.U, như đã làm với Real Madrid

Ngay cả khi Zinedine Zidane tới M.U thay cho Jose Mourinho, thật khó cho HLV này có thể thành công như những gì ông đã làm với Real Madrid.

Ngay từ đầu trận, anh đã bị mất vị trí và tình huống Morales vượt qua anh để kiến tạo bàn mở tỷ số là một minh chứng. Cầu thủ người Colombia không biết lúc nào cần băng ra truy cản và gây sức ép và không biết khi nào lùi về để che chắn cho khung thành. Anh cũng hiếm khi chuyền bóng.

Nhiều chuyên gia nhận định đó là trận đấu thảm họa của cầu thủ này. Thế nên việc ông Valverde ít sử dụng Mina là điều dễ hiểu.

Có ý kiến cho rằng Barca nên cho mượn Mina để tích lũy kinh nghiệm. Nếu Barca bán Mina cho M.U với giá 35 triệu bảng, rõ ràng họ đã lời to sau khi mua cầu thủ này với giá 10 triệu bảng (12 triệu euro).

Còn với M.U, họ sẽ có một trung vệ cần thêm thời gian để hoàn thiện. Mourinho có nhiều cầu thủ có thể đá trung vệ, nhưng hiện tại, M.U cần “chất” hơn là cần “lượng”.

Sơn Tùng

Theo Givemesport

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN