TTVH Online

Ca sĩ Thảo Trang: Nhiều người đang lợi dụng phong cách sexy…

31/07/2018 07:06 GMT+7

Thảo Trang cho biết, cô không nuối tiếc khi chưa thể đạt đến một “ngôi vị” nào đó trong showbiz. Cho dù những bước đi tiên phong của nữ ca sĩ là không thể phủ nhận.

(Thethaovanhoa.vn) - Thảo Trang cho biết, cô không nuối tiếc khi chưa thể đạt đến một “ngôi vị” nào đó trong showbiz. Cho dù những bước đi tiên phong của nữ ca sĩ là không thể phủ nhận.

Thảo Trang có thể được xem là cái tên nổi bật đầu tiên ở Vpop theo đuổi phong cách cá tính, phá cách không chỉ ở hình tượng mà còn trong âm nhạc, từ thời điểm mà thị trường Vpop vẫn chưa “mở” như hiện tại.

Kể từ sau khi sinh con trai, Thảo Trang đã trình làng 3 singles và mới đây nhất, nữ ca sĩ tiếp tục ra mắt MV Come and get it.

* Thảo Trang cá tính và quyến rũ, điều này không còn lạ gì. Nhưng với “Come and get it” lần này, có vẻ sự sexy đã được chị đẩy lên một “cấp độ” mới?

- Hình ảnh của Trang trước giờ vẫn sexy, cá tính mọi người thấy rồi. MV này đánh dấu 1 cột mốc khác, một đẹp kiểu chín muồi của phụ nữ trên 30. Bài hát này cũng về đề tài tình yêu đôi lứa, nhấn mạnh sự nữ quyền và chủ động của phụ nữ hiện tại. Trong tình yêu, người phụ nữ giờ không còn e dè như ngày xưa nữa mà có thể ở thế chủ động trước người đàn ông.

Chú thích ảnh
Hình ảnh mới nhất của Thảo Trang trong MV “Come and get it”

* Phụ nữ tự tin và độc lập tất nhiên sẽ tốt cho bản thân họ trong đa số trường hợp. Song ở một nước Á Đông như Việt Nam, mẫu hình này có vẻ vẫn chưa thực sự được đón nhận. Chị nghĩ sao?

- Văn hoá Việt Nam với quan niệm về người phụ nữ “công dung ngôn hạnh” vốn đã ăn sâu từ nhiều đời rồi. Nhưng với những ví dụ điển hình xung quanh, tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp đổ vỡ thì người phụ nữ luôn phải chịu thiệt thòi.

Tôi quan sát được điều đó trong ngay chính từ sự đổ vỡ của ba mẹ. Từ đó, tự tôi có ý thức xây dựng cho mình bản lĩnh tự vệ, tự chủ trong cuộc sống.

Tất nhiên, độc lập và chủ động không nên được đánh đồng với lối sống bất cần.

* Là người tiên phong tại Vpop theo đuổi hình tượng cá tính, sexy, chị quan niệm thế nào về sự sexy?

- Thực ra vấn đề sexy, nhất là với nghệ sĩ là một vấn đề khá nhức nhối. Muốn theo đuổi hình tượng này, phải xem xét nhiều yếu tố.

Đầu tiên là phong cách sống, phong cách âm nhạc của người đó có phù hợp hay không. Bản thân Trang khi hát dòng nhạc phóng khoáng, sân khấu diễn trẻ trung, hay trong các club thì mình cần mặc những bộ cánh ít vải để phô diễn được những động tác vũ đạo, và nó phù hợp với hoàn cảnh.

Rồi nó còn phụ thuộc vào gu của người nhìn nữa. Từ gợi cảm đến phản cảm là ranh giới rất mong manh. Cá nhân tôi không thể đánh giá được về vấn đề này. Cũng với một bộ cánh, một ca sĩ, có khán giả thấy đó là sexy và cũng người coi đó là phản cảm.

Nhưng ngược lại, chính người nghệ sĩ phải đủ tỉnh táo để biết xây dựng hình ảnh như thế nào, đến mức độ nào thì dừng lại để vừa khoe được vẻ đẹp hình thể nhưng vẫn đảm bảo thuần phong mỹ tục, giữ hình tượng.

Và cũng cần tách biệt giữa những người theo đuổi phong cách sexy, và người “lợi dung” sự sexy để thu hút chú ý. Đó là 2 hướng hoàn toàn khác và khán giả chính là người tinh mắt để nhận biết.

Chú thích ảnh

* Thảo Trang bắt đầu theo đuổi phong cách cá tính ở thời điểm mà Vpop chưa “mở” như bây giờ. Chị có nhớ mình đã phải chịu những phản ứng như thế nào không?

- Thời điểm Trang bắt đầu đi theo hình tượng cá tính là năm 2010. Tôi nhớ hồi đấy mình cắt tóc ngắn, cạo 2 bên, nguyên cả showbiz chỉ có mình Thảo Trang độc quyền (cười).

Quả thật nhiều người xem cũng có shock văn hóa một chút, họ chưa thích ứng được khi nhìn nghệ sĩ như vậy.

Nhớ lại thì có thể tôi may mắn khi mạng xã hội chưa quá phát triển nên vẫn chưa đến tai mình những lời lẽ quá thô tục, dè bỉu. Mình chỉ tự ý thức người ta hơi ái ngại vậy thôi.

Tốn thời gian khá lâu để mọi người làm quen với hình ảnh đó. Từ từ người ta cũng quen, rồi nó vô tình trở thành điểm nhấn. Ví dụ như xuất hiện ở 1 đám đông, có Trang ở đó thì Trang sẽ nổi bật, giữa những hình tượng người ta đã quen mắt.

* Chị là người đầu tiên, và về sau đã có một vài cái tên nổi tiếng đi theo cách chị đã làm, không chỉ về hình tượng mà còn cả cách làm nhạc. Chị có nghĩ rằng, đáng lẽ đến giờ vị trí mình đã phải khác?

- Rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi như vậy với Trang. Nhưng với Trang, tự bản thân mình cũng chưa từng đặt ra một cái ngôi nào đó để phải đạt đến. Mình chỉ sống đầu tiên là vì đam mê, làm ra những sản phẩm trước tiên là mình thấy “sướng”, chưa cần biết khán giả đón nhận nó ra sao.

Còn khi nghe những lời nhận xét như vậy từ khán giả mình thấy vui nhiều hơn. Tuy mình biết mình chưa đạt đến kì vọng, nhưng các bạn đã yêu mến mình như vậy thì đó cũng là cái thành công rồi.

Chú thích ảnh

* Có một bài báo nói chị “hát mãi không nổi”, chị đã phản ứng bằng quan điểm “ca sĩ không có hit cũng không chết được”. Vậy bản thân chị đo đếm thành công của mình bằng cách nào, nếu không phải những con số?

- Nếu nói về hit, thì có rất nhiều điều để nói, như thế nào là hit, đạt đến lượng view nào mới là hit.

Một ca sĩ đã ra sản phẩm thì luôn mong muốn được khán giả yêu thích, nhưng lượng yêu thích thế nào thì mình khó đong đếm được. Bởi mỗi ca sĩ sẽ có lượng khán giả khác nhau, cách bày tỏ tình yêu với ca sĩ cũng khác nhau.

Đối tượng khán giả Trang có thể ít hơn ca sĩ khác, nhưng họ đều là những người đã lớn lên cùng Trang. Và họ đã theo dõi nguyên cả con đường Trang đi từ khi mới thi Vietnam Idol, chứ không chỉ riêng một bài hát nào đó. Trang trân trọng và cần những khán giả như vậy hơn.

Giả dụ bây giờ Trang có 1 hit rầm rộ đi, thì lượng khán giả đó yêu thích ca khúc hay yêu thích cái tên Thảo Trang. Và nếu sau này Trang không thể có 1 hit nào nữa, thì tên mình sẽ đi vào dĩ vãng sao?

Không có hit, ca sĩ vẫn sống được. Đương nhiên, nếu sản phẩm thành hit thì bản thân ca sĩ và ekip vui. Nhưng ngược lại thì không có nghĩa là họ sẽ ngừng cống hiến.

* Vậy Thảo Trang đang và sẽ “sống” với âm nhạc như thế nào?

- Thời gian trước, sự nghiệp âm nhạc của Trang có chững lại đôi chút trong hơn 1 năm mình nghỉ sinh con. Mới đầu cũng hoang mang lắm vì tuổi cũng không còn trẻ, trong khi rất nhiều cái tên mới xuất hiện. Bản thân lại còn bỡ ngỡ với sự thay đổi quá nhanh của thị trường âm nhạc.

Đến giờ Trang thấy mình vẫn có nhiều “giá trị lợi dụng” ở showbiz đấy chứ (cười), nhất là những show cần giọng hát mạnh hay các chương trình mang tính quốc tế, vì ở Việt Nam không có nhiều ca sĩ hát được tiếng Anh.

Hiện tại mình vẫn đang làm khá tốt ở mảng âm nhạc sôi động. Thi thoảng vẫn có chiều khán giả ở những sản phẩm nhẹ nhàng hơn. Tuy rằng mình không cố bẻ mình đi theo hướng khác nhưng vẫn cho ra những sản phẩm để cân bằng lại. Vì so ra thì giọng hát của Trang khá đa phong cách.

Và với Thảo Trang, một khi đã làm sản phẩm thì phải chất lượng và có cá tính.

* Kể từ khi có con, chị thấy mình thay đổi thế nào?

- Khi có con, cuộc sống mình đảo lộn hết. Bất kì cha mẹ nào cũng vậy thôi, mọi thứ mình làm trong cuộc sống đều đặt con lên hàng đầu, công việc của mình cũng không thể như trước nữa.

Tức là nó vẫn đi theo đam mê, hứng thú nhưng mặt khác mình cũng phải cân đo đong đếm và không thể “vung tay quá trán”. Ngày còn độc thân, Trang có thể bỏ ra mấy ngàn đô đi châu Âu dự một festival âm nhạc, với hiện tại mình sẽ không làm. Để số tiền đó dành dụm cho con.

* Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Thảo Trang mang loạt ca khúc đình đám đến sự kiện chào mừng APEC

Thảo Trang mang loạt ca khúc đình đám đến sự kiện chào mừng APEC

Nữ ca sĩ có dịp thể hiện khả năng hát tiếng Anh cực chuẩn tại sự kiện chào mừng Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tối qua (8/11).

Hà My

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN