TTVH Online

Soobin Hoàng Sơn và Ji Yeon đẹp ngọt ngào, tình tứ trong MV 'Đẹp nhất là em'

27/07/2018 14:30 GMT+7

MV 'Đẹp nhất là em' - sản phẩm hợp tác đặc biệt giữa Soobin Hoàng Sơn và Ji Yeon đã chính thức ra mắt.

(Thethaovanhoa.vn) - MV 'Đẹp nhất là em' - sản phẩm hợp tác đặc biệt giữa Soobin Hoàng Sơn và Ji Yeon đã chính thức ra mắt. 

10h sáng 27/7, sản phẩm được mong chờ của Soobin Hoàng SơnJi Yeon - MV Đẹp nhất là em đã chính thức ra mắt.

Chú thích ảnh

Ca khúc Đẹp nhất là em do bộ đôi nhà sản xuất nổi tiếng Hàn Quốc Krazy Park và Eddy Park sáng tác. Lời việt do chính Soobin Hoàng Sơn viết. 

Đẹp nhất là em là bản ballad nhẹ nhàng với nội dung là lời đối thoại của một cặp đôi đang yêu. Cô gái lo lắng "biết đâu mai này anh có người mới". Đáp lại, chàng trai vỗ về "Trong ánh mắt anh trên thế gian này không ai hơn em". 

Chú thích ảnh

Trong suốt MV, Soobin Hoàng Sơn và Ji Yeon có rất nhiều khoảnh khắc tình cảm "đốn tim" fan, qua những dòng tin nhắn, ánh mắt trìu mến và đặc biệt là cảnh thân mật. 

Lần đầu hợp tác nên cả hai còn đôi chút e dè khi thực hiện những cảnh quay này. Ji Yeon chia sẻ, trong một số cảnh quay cô là người chủ động giúp Soobin thoải mái hơn: "Tuy tôi còn trẻ, nhưng tôi cũng muốn cho anh ấy (Soobin) và mọi người thấy sự chuyên nghiệp của mình".

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Đẹp nhất là em cũng là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Ji Yeon kể từ khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ MBK Entertainment vào tháng 1 năm 2018. 

Chú thích ảnh

Ca khúc sẽ được cặp đôi Soobin Hoàng Sơn và Ji Yeon biểu diễn ca khúc này lần đầu trên sân khấu sự kiện âm nhạc Việt - Hàn V Heartbeat Live vào ngày 31/7 tới

Xem MV Đẹp nhất là em của Soobin Hoàng Sơn và Ji Yeon: 

CLIP: Hình ảnh hậu trường đáng yêu của Soobin Hoàng Sơn và Ji Yeon 'đốn tim' khán giả

CLIP: Hình ảnh hậu trường đáng yêu của Soobin Hoàng Sơn và Ji Yeon 'đốn tim' khán giả

Ca khúc "Đẹp nhất là em" đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên của Soobin Hoàng Sơn và Ji Yeon dù mới chỉ ra mắt ít ngày đã nhận được những phản hồi tích cực của khán giả.

Đông Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN