TTVH Online

M.U nên xây dựng đội hình quanh Pogba thay vì Alexis Sanchez

24/07/2018 06:16 GMT+7

Man United đang sở hữu nhiều nhân tố tấn công xuất sắc. Điều đó vừa là điểm mạnh vừa là yếu tố gây đau đầu cho HLV Jose Mourinho khi rất khó để quyết định xây dựng lối chơi cho đội bóng xung quanh ai.

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đang sở hữu nhiều nhân tố tấn công xuất sắc. Điều đó vừa là điểm mạnh vừa là yếu tố gây đau đầu cho HLV Jose Mourinho khi rất khó để quyết định xây dựng lối chơi cho đội bóng xung quanh ai.

Paul Pogba là tác giả của một trong 4 bàn thắng đội tuyển Pháp có được trong trận chung kết World Cup 2018 trước Croatia. Cầu thủ của Man United cũng là một mảnh ghép không thể thiếu trong chiến thuật của HLV Didier Deschamps trên con đường đưa “Những chú gà trống Gô-loa” đăng quang trên đất Nga. Có thể nói, Pogba đã tận dụng tốt quãng thời gian World Cup để tỏa sáng và bước dài trên con đường sự nghiệp của mình.

Kể từ khi rời Juventus quay trở lại Man United, người ta chưa bao giờ thấy Pogba trưởng thành và đĩnh đạc trong khi thi đấu đến vậy. Trong thời gian diễn ra World Cup, Pogba cũng không dành nhiều thời gian để chỉn chu đầu tóc, hay chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội. Pogba tại World Cup là một người đàn ông toàn tâm toàn ý dành cho bóng đá.

Hình ảnh trưởng thành của Pogba đem lại nhiều tín hiệu tích cực và đáng mừng cho Man United. Còn đối với Jose Mourinho, ông sẽ có thêm nhiều vấn đề để suy nghĩ. Chẳng hạn như xây dựng đội hình và lối chơi xung quanh Pogba hay Alexis Sanchez? Hoặc làm thế nào để dung hòa cả hai trong cùng một đội hình? Dẫu thế nào, Paul Pogba nên là câu trả lời ưu tiên hơn cả.

3. Pogba gắn kết mọi người tốt hơn Alexis Sanchez

Năm 2016, Man United đã phải phá két để đưa Pogba trở về Old Trafford từ Juventus với mức giá 89 triệu bảng. Thời điểm đó, Real Madrid và Barcelona đều muốn có cầu thủ này và không ngại chi ra số tiền tương tự. Tuy nhiên, mấu chốt vấn đề nằm ở Pogba. Bản thân cầu thủ người Pháp luôn khao khát cống hiến và thi đấu cho màu áo đỏ Man United. Pogba gần như coi Old Trafford là ngôi nhà của mình chứ không chỉ đơn thuần là một SVĐ.

Pogba luôn bị chỉ trích vì không thực sự tập trung vào bóng đá và dành nhiều thời gian cho những yếu tố xung quanh như ngoại hình, đầu tóc và mạng xã hội. Đó là tính cách đặc trưng của Pogba, một con người vui vẻ và hòa đồng. Điều này giúp Pogba gắn kết với các đồng đội nhiều hơn, thoải mái. Trong khi đó, Alexis Sanchez không có được điều này.

Cầu thủ người Chile gần như đã tái hợp với Pep Guardiola tại Man City nhưng với sức hấp dẫn từ mức lương khủng tại Old Trafford, anh đã thay đổi quyết định của mình. Khác với Pogba, Sanchez đến Man United đơn giản vì tiền và danh hiệu. Cầu thủ người Chile sẽ thích hợp với vai trò một mắt xích trong chiến thuật hơn là nhân tố trung tâm, cốt lõi của đội bóng.

Chuyển nhượng M.U: Trước khi mua cầu thủ, hãy giải quyết bài toán này đã

Chuyển nhượng M.U: Trước khi mua cầu thủ, hãy giải quyết bài toán này đã

Không phải tới khi thị trường mở cửa, M.U mới được gắn với các tin đồn chuyển nhượng. Gần như mọi tin tức liên quan tới M.U trên báo chí đều liên quan tới các thông tin chuyển nhượng. M.U cần bổ sung lực lượng là điều chắc chắn, nhưng có lẽ họ không cần nhiều đến thế như báo chí đồn đoán.

2. Vị trí không thể thay thế

Một trong những vấn đề hiện tại của Man United thời điểm này chính là họ có quá nhiều sự lựa chọn trên hàng công. Vị trí của Alexis Sanchez hiện tại Lingard, Rashford, Martial và tân binh Fred đều có thể đảm đương tốt. Nghĩa là, vị trí của Alexis Sanchez hoàn toàn có thể bị thay thế. Anh không phải cầu thủ bất khả xâm phạm giống như khi còn ở Arsenal.

Tuy nhiên, ở khu vực giữa sân, Pogba là người duy nhất có khả năng làm chủ của Man United. Cầu thủ người Pháp sở hữu thân hình lý tưởng, nền tảng thể lực sung mãn, kỹ thuật tốt. Xét về khả năng kiến tạo và hỗ trợ đồng đội, rõ ràng Pogba vươn trội hơn Sanchez rất nhiều.

1. Nhà vô địch World Cup

Pogba là nhà vô địch thế giới và cái cách anh thể hiện hoàn toàn xứng đáng. Trong 7 trận đấu cho đội bóng áo lam, Pogba tuân thủ nghiêm ngặt chiến thuật HLV đề ra. Anh với thiên hướng cầu thủ tấn công nhưng bỗng dưng trở thành chốt chặn quan trọng ở khu vực giữa sân, chiếc cầu nối giữa hàng thủ và hàng công. Pogba chấp nhận lùi xuống, nhường lại nhiệm vụ tấn công cho Antoine Griezmann và Mbappe.

Tất cả những điều trên không phải lần đầu tiên Pogba được yêu cầu làm vậy. Tại EURO 2016, HLV Deschamps cũng từng bố trí Pogba thi đấu như vậy nhưng hiếm khi anh thực hiện. Trong màu áo Man United, HLV Mourinho cũng luôn yêu cầu anh thi đấu thấp nhưng lại luôn dâng cao và hệ thống lộ ra nhiều lỗ hổng chết người.

Rõ ràng, vai trò của Pogba trên con đường đăng quang tại World Cup không phải mới mẻ. Chỉ có điều anh có thực sự muốn thực hiện điều đó hay không. Sau những thay đổi và đem lại thành công, có lẽ Pogba mùa giải tới sẽ nghe lời Jose Mourinho nhiều hơn.

Quý Dậu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN