TTVH Online

Câu giờ kiểu ASIAD

23/07/2018 05:59 GMT+7

Chủ nhà ASIAD 2018, Indonesia, thông báo không muốn tổ chức bốc thăm lại môn bóng đá nam, sau khi người ta đã quên 2 suất đăng ký của UAE và Palestine. Điều thật hiếm thấy trong thế giới bóng đá hiện đại

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ nhà ASIAD 2018, Indonesia, thông báo không muốn tổ chức bốc thăm lại môn bóng đá nam, sau khi người ta đã quên 2 suất đăng ký của UAE và Palestine. Điều thật hiếm thấy trong thế giới bóng đá hiện đại.

Bóng đá chỉ là một trong rất nhiều môn thi đấu của Á vận hội (Asian Games), nhưng chiếc HCV môn đấu này lại danh giá bậc nhất, đặc biệt là bóng đá nam. Theo đăng ký ban đầu, có đến 32 Liên đoàn bóng đá các quốc gia châu Á sẽ cử đội tuyển Olympic tham dự môn bóng đá nam (vốn không phải thi đấu vòng loại). Nhưng không hiểu tại sao, ngày diễn ra lễ bốc thăm, BTC lại quên mất trường hợp của UAE và Palestine.

Chỉ còn 24 đội và người ta đã phân ra làm 6 bảng, rất gọn, với thể thức thi đấu rất rõ ràng. Không có các bảng đấu lẻ như các kỳ ASIAD gần đây.

Như đã thông tin, Olympic Palestine sẽ tham dự giải tứ hùng cùng với Olympic Việt Nam, Uzbekistan và Oman tại Mỹ Đình vào đầu tháng 8 tới đây. Và chắc chắn, giải đấu này sẽ là bước đệm để các đội tuyển chọn điểm rơi, bay đến Tây Java, Indonesia, nơi mà các trận đấu môn bóng đá nam sẽ khởi tranh từ ngày 14/8. Tuy nhiên, trên trang chủ của ASIAD 18 ngay lúc này, vẫn chưa có lịch thi đấu cụ thể, hoặc cập nhật thiếu.

Với đội tuyển Olympic Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bắt đầu hội quân tại Hà Nội từ hôm nay (23/7), sau khi các trận đấu ở vòng 20, Nuti Cafe V-League 2018 kết thúc. Số cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC, FLC Thanh Hoá, SLNA và B.Bình Dương sẽ tập kết sau ngày 25/7, sau khi hoàn tất các trận lượt đi bán kết Cúp quốc gia 2018. Nếu kết quả bốc thăm ban đầu được giữ nguyên, chúng ta nằm chung bảng D với Nhật Bản, Nepal và Pakistan. Khả năng đi tiếp của Olympic Việt Nam là trong tầm tay.

Với những gì đã và đang diễn ra, đặc biệt sau hiệu ứng thành cồn của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á hồi tháng 1/2018, sự kỳ vọng của người hâm mộ, thậm chí là của cả nền bóng đá vào đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 18 là rất lớn. Nhưng một mình đội bóng, vốn tập hợp đến hơn 90% là các cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi, đâu thể gánh trọng trách cho cả nền bóng đá, thậm chí cho cả một số chiếc ghế được?! Nếu chúng ta đối xử với đội bóng như vậy, là không công bằng, nếu không muốn nói là “hớt váng”.

Một nền bóng đá không chỉ có 30 cầu thủ đủ năng lực chơi ở tầm các ĐTQG. HLV Park Hang Seo phải có những tính toán thật kỹ, hoặc phải có một đội ngũ mách nước cho ông trong việc xoay tua - cũng là tạo cơ hội - tìm thêm các nhân tố mới. Cầu thủ không phải cỗ máy, mà đến các cỗ máy vô tri cũng cần được bảo trì, huống gì con người.

U23 Việt Nam ‘rối’ vì bốc thăm lại ASIAD 2018 vào ngày 23/7

U23 Việt Nam ‘rối’ vì bốc thăm lại ASIAD 2018 vào ngày 23/7

Việc BTC chủ nhà ASIAD 2018 chậm trễ trong việc bốc thăm lại môn bóng đá nam sau sự xuất hiện của UAE và Palestine khiến không chỉ BHL U23 Việt Nam bối rối trong việc chuẩn bị, thăm dò các đối thủ.

Đội tuyển Olympic Việt Nam với nòng cốt (cũng đến hơn 90% quân số) là ĐTQG Việt Nam. Và nên nhớ, chúng ta còn ít nhất một giải đấu cực kỳ quan trọng khác vào cuối năm: AFF Cup 2018, với thể thức thi đấu sân nhà - sân đối phương khá lạ lẫm. Đầu năm 2019, đội bóng sẽ bước vào VCK Asian Cup - sân chơi lớn thậm chí còn quan trọng hơn. Và, một lời khuyên không thừa, đấy là đừng bỏ hết trứng vào một cái giỏ. Xôi hỏng, bỏng cũng không.

Tùy Phong

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN