TTVH Online

Chuyển nhượng M.U: Lee Grant sẽ là món hời của Quỷ đỏ

23/07/2018 18:44 GMT+7

Thủ môn 35 tuổi Lee Grant có thể sẽ là món hời của M.U ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Đội bóng của HLV Jose Mourinho đã không mất đồng nào để giành được anh, một người gác đền đầy kinh nghiệm.

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn 35 tuổi Lee Grant có thể sẽ là món hời của M.U ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Đội bóng của HLV Jose Mourinho đã không mất đồng nào để giành được anh, một người gác đền đầy kinh nghiệm.

1. Cách đây vài tháng, không nhiều người nghĩ rằng Lee Grant, thủ môn đã 35 tuổi có thể quay lại Premier League, sau khi Stoke xuống hạng. Anh thậm chí chỉ là thủ môn dự bị cho Jack Butland ở Stoke và có thể sẽ tiếp tục ngồi trên băng ghế dự bị ở giải Hạng nhất của Anh.

Thế nhưng trong mùa Hè này, Lee Grant đã chuyển tới M.U và sẽ chung phòng thay đồ với những ngôi sao như De Gea, Romelu Lukaku và Paul Pogba, người vừa đoạt chức vô địch World Cup. Đây có thể xem là một giấc mơ với Lee Grant, người đã thi đấu hơn 500 trận trong sự nghiệp và từng khoác áo các đội bóng ở giải hạng Nhất của anh.

Việc M.U chiêu mộ Lee Grant có thể coi là nước đi khôn ngoan của M.U trên TTCN. Trước khi gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford, Lee Grant đã khoác áo Stoke 2 mùa giải và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất CLB này mùa 2016-17. Anh cũng đoạt giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của CLB tại Derby County và Burnley.

Hé lộ lý do khiến De Gea quyết định không rời M.U sang Real Madrid

Hé lộ lý do khiến De Gea quyết định không rời M.U sang Real Madrid

Thủ môn De Gea được liên hệ gia nhập Real Madrid, nhưng anh đã quyết định sẽ không rời M.U.

Hiện tại, Lee Grant đang tận hưởng chuyến du đấu trên đất Mỹ với đội bóng mới. Nhưng nhiều người vẫn hoài nghi về quyết định chiêu mộ Lee Grant của “Quỷ đỏ” khi mà đội bóng này có De Gea và Sergio Romero, chưa kể tới Sam Johnstone và Joel Pereira, những thủ môn đã góp mặt trong các chuyến du đấu trước đây của M.U.

2. Nhưng sự thực là Sam Johnstone đã bị M.U bán cho West Brom với giá 6,5 triệu bảng còn Joel Pereira sắp bị đem cho mượn. Do vậy, Lee Grant chính là lựa chọn quan trọng của M.U ở vị trí thủ môn thứ 3.

Cách đây 2 tháng, Romero đã dính chấn thương trong quá trình chuẩn bị World Cup của đội tuyển Argentina. Do vậy, Mourinho cần phải tìm một thủ môn dự phòng mới vì Joel Pereira thiếu kinh nghiệm. Với kinh nghiệm dày dạn của mình, Lee Grant chính là ứng viên sáng giá cho vai trò thủ môn dự bị ở M.U. Thêm vào đó, M.U không phải tốn xu nào để giành được sự phục vụ của anh.

Grant cho biết anh đã nói chuyện với cựu cầu thủ của M.U, Darren Fletcher trước khi gia nhập Old Trafford. Hai người đã ăn trưa với nhau và đề cập tới “Quỷ đỏ”. Sau này, Grant thừa nhận rằng chính Fletcher đã thúc đẩy anh chuyển tới M.U: “Cậu ấy chắc chắn rằng tôi sẽ tận hưởng khoảng thời gian của mình ở đây”.

3. M.U chắc chắn đã giành được một thủ thành hết sức chuyên nghiệp. Cây bút Ciaran Kelly của tờ Manchester Evening News cho biết vào mùa trước, khi mà Stoke đang đối mặt với cuộc chiến trụ hạng, anh vẫn hành quân cùng đội bóng bất chấp bị chấn thương ở cổ tay. Thậm chí trong mùa Hè này, Grant vẫn quay trở về tập luyện ở Stoke trước khi ra đi.

Mourinho rất thích những cầu thủ kỳ cựu có tinh thần thi đấu ngoan cường, giống như Lee Grant. Trước đây, ông từng vô địch Champions League ở Inter với các cầu thủ tuổi băm như Javier Zanetti và Marco Materazzi.

Grant đã gây ấn tượng với các CĐV M.U ở trận giao hữu với Club America. Trong suốt hiệp 1, anh là chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ của “Quỷ đỏ” với những pha cứu thua. Sang hiệp 2, khi Joel Pereira vào sân, M.U lập tức bị thủng lưới. Rõ ràng người gác đền 22 tuổi này cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Còn hiện tại, Grant chính là sự lựa chọn hoàn hảo ở vị trí thủ môn số 3 của đội bóng.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN