TTVH Online

Pep Guardiola không thể để 60 triệu bảng ngồi dự bị

23/07/2018 06:29 GMT+7

Riyad Mahrez đã tới Man City từ Leicester City với giá chuyển nhượng 60 triệu bảng. Đó là một thương vụ kỉ lục trong lịch sử chuyển nhượng của Man City và nó cũng cho thấy ĐKVĐ Premier League đang kì vọng rất nhiều vào ngôi sao người Algeria.

(Thethaovanhoa.vn) - Riyad Mahrez đã tới Man City từ Leicester City với giá chuyển nhượng 60 triệu bảng. Đó là một thương vụ kỉ lục trong lịch sử chuyển nhượng của Man City và nó cũng cho thấy ĐKVĐ Premier League đang kì vọng rất nhiều vào ngôi sao người Algeria.

Câu hỏi được đặt ra đối với HLV Pep Guardiola là nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ xếp Mahrez đá ở đâu trong bộ khung toàn sao của Man City

Màn ra mắt không đến nỗi tệ

Những cầu thủ dự World Cup vẫn đang trong kì nghỉ. Đó là lý do vì sao Pep Guardiola đã sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ trong trận đấu đầu tiên của Man City tại ICC Cup 2018 trên đất Mỹ. Với những xáo trộn lớn về mặt con người, không khó để giải thích khi Man City thua 0-1 trước Dortmund, đội có nhiều trụ cột hơn.

Thua trận, nhưng Pep Guardiola vẫn thu về những tín hiệu khả quan, đặc biệt là màn ra mắt của Riyad Mahrez, cầu thủ vừa được họ đưa về từ Leicester City trong mùa Hè này. Để có ngôi sao người Algeria, Man City đã chấp nhận chi tới 60 triệu bảng cho thương vụ qua đó biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử CLB.

Chuyển nhượng Man City, Mục tiêu chuyển nhượng Man City mùa Hè 2018, Man City mua Mahrez, Mahrez có giá chuyển nhượng kỉ lục, Man City giao hữu mùa Hè

Khi giá cầu thủ đang tăng lên chóng mặt trong hai mùa Hè gần đây, việc Man City bỏ ra một số tiền 60 triệu bảng không phải là một con số khủng khiếp. Nhưng đây là giá trị của Mahrez, một người chưa chơi ở một sân khấu lớn nào trước đó, thì lại là một câu chuyện khác. Nó cho thấy sự kì vọng của Man City dành cho tiền vệ 27 tuổi lớn như thế nào.

Mahrez đã có 73 phút chơi không hề tệ trước Dortmund. Anh thậm chí còn suýt ghi bàn từ một cú đá phạt trực tiếp nếu không bị thủ môn của đội bóng nước Đức không xuất sắc cản phá. Điều ấy mang lại cho Guardiola những hài lòng nhất định. "Tín hiệu lạc quan là Riyad Mahrez đã chơi rất tốt. Cậu ấy hòa nhập rất nhanh và mang tới những nét tích cực cho lối chơi của cả đội", Guardiola nói sau trận đấu.

Nhưng Mahrez sẽ đá ở đâu?

Ở Leicester City, Mahrez được xếp đá ở hành lang phải. Với cái chân trái cực ngoan cùng lối chơi sáng tạo, anh được tự do di chuyển vào vòng cấm để thực hiện những ý tưởng đột biến của mình. Mahrez có thể sút, có thể tạo cơ hội cho các đồng đội khác. Trận đấu với Dortmund, Pep Guardiola cũng đã bố trí Mahrez chơi đúng với sở trường. Anh chơi tốt, tạo được ấn tượng với ông thầy người Tây Ban Nha.

Mục tiêu chuyển nhượng của Man City: Từ Eden Hazard tới Pjanic

Mục tiêu chuyển nhượng của Man City: Từ Eden Hazard tới Pjanic

Man City dự kiến sẽ mua sắm mạnh tay trong TTCN mùa Hè này để phục vụ cho tham vọng chinh phục chức vô địch Champions League ở mùa giải sau

Tuy nhiên, đây đang là thời điểm các trụ cột của Man City chưa tập trung. Trong bộ khung lý tưởng của Man City ở mùa trước, Pep đã có hai lựa chọn ưng ý nhất cho hàng công là Sane bên trái và Sterling bên phải. Đôi cánh này có nhiệm vụ hỗ trợ tối đa cho mũi nhọn cao nhất trên hàng công là Aguero (hoặc De Jesus). Cả Sane và Sterling đều có tốc độ, khả năng tạo đột biến và biết cách ghi bàn. Trong lối chơi tấn công tổng lực của Man City, với khả năng sáng tạo vô hạn của David Silva và De Bruyne, hai cầu thủ tấn công cánh của City được hưởng lợi nhiều nhất.

Ngoài Sane và Sterling, Pep Guardiola còn có một sự lựa chọn khác ở vị trí tiền đạo cánh là Bernando Silva. Cầu thủ người Bồ Đào Nha thường xuyên được lựa chọn là con bài chiến thuật của Guardiola mùa trước. Nếu Sane hoặc Sterling không thi đấu, Silva là phương án thay thế mang lại tính hiệu quả cao nhất.

Đó sẽ là thử thách không nhỏ cho Mahrez. Chấp nhận khoác áo Man City cũng có nghĩa anh sẽ cần phải chứng minh được giá trị ở một đội bóng lớn, giàu tham vọng. Ở Man City, Pep Guardiola luôn có 2 sự lựa chọn tốt nhất cho mỗi vị trí. Bởi vậy, Mahrez muốn có một suất đá chính, anh cần phải khẳng định được mình hay hơn Sterling hay Sane. Ngược lại, nếu không làm được, anh sẽ phải chấp nhận vai trò như Bernardo Silva hiện tại.

Việc Mahrez có khẳng định mình được hay không cũng sẽ là một bài toán không hề dễ đối với Pep Guardiola. Ông đã thuyết phục BLĐ Man City bỏ 60 triệu bảng để đưa anh về. Sẽ là một sự phung phí khủng khiếp nếu ngôi sao người Algeria phải dự bị trong đội hình toàn sao của Man City.

Trần Giáp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN