TTVH Online

TIN HOT World Cup 15/7: Croatia đón tin vui từ FIFA. Người Pháp lo lắng vì thành tích của Deschamps

15/07/2018 15:59 GMT+7

Cập nhật những tin tức về World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga.

(Thethaovanhoa.vn)- Cập nhật những tin tức về World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga.

FIFA không xử phạt Domagoj Vida

Chú thích ảnh

Uỷ ban kỷ luật của FIFA đã quyết định không truy cứu trung vệ Domagoj Vida của Croatia liên quan đến video thứ 2 cầu thủ này chia sẻ trên mạng xã hội. Ở video này, cầu thủ Croatia ngồi uống bia với Olic, cựu danh thủ hiện nằm trong thành phần BHL Croatia, và hai người có nhắc đến cụm từ "Đốt cháy Belgrade". Hành động này của Vida được cho là cố ý xoáy vào mối quan hệ giữa Croatia và Serbia (Croatia từng là một phần của Nam Tư). FIFA đã vào cuộc xem xét nhưng quyết định không xử phạt.

Trước đó, Vida và trợ lý HLV Ognjen Vukojevic tung một video lên trang cá nhân để ăn mừng chiến thắng của Croatia trước Nga. Trong video, Vida và Vukojevic hét lên “Chiến thắng cho Ukraine”. Hậu quả vụ việc đã nhanh chóng lan rộng, người dân Nga phản đối Croatia gay gắt. Liên đoàn bóng đá Croatia đã ra quyết định sa thải Vukojevic ngay sau sự việc.

Pháp lo lắng với thành tích của HLV Deschamps

Chú thích ảnh

HLV Didier Deschamps đã lập nên kỳ tích khi đưa tuyển Pháp đi tới trận đấu cuối cùng của World Cup 2018. Tính đến nay, ông là người Pháp đầu tiên có mặt tại ở chung kết World Cup, chung kết EURO và chung kết Champions League với tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên.

Tuy nhiên, Deschamps vẫn khiến CĐV Pháp lo lắng bởi trong hầu hết những trận chung kết mà vị HLV sinh năm 1968 này tham dự, đội bóng của ông thường có "thói quen" về nhì. Khi còn là cầu thủ, Deschamps có 3 lần về nhì trong tổng số 5 trận chung kết Champions League mà ông tham dự, đó là trong màu áo Juventus ở 2 mùa liên tiếp 1996/97 và 1997/98, tiếp đó là trong màu áo Valencia mùa giải 2000/01. Trên cương vị HLV, Deschamps chưa một lần giành thắng lợi ở những trận chung kết. Mùa giải 2003/04, ông cùng Monaco về nhì ở đấu trường Champions League, còn lần gần đây nhất vào năm 2016, vị chiến lược gia người Pháp cũng không thể giúp Les Bleus giành chức vô địch EURO trên sân nhà.

Man City được thưởng đậm nhờ World Cup

Chú thích ảnh

Tonka, hãng nghiên cứu đặc biệt về truyền thông có trụ sở tại Berlin (Đức) cho biết FIFA đã chi 157 triệu bảng để trả tiền cho tất cả các CLB có cầu thủ tham dự VCK World Cup 2018. Cụ thể, mỗi cầu thủ sẽ giúp đội bóng chủ quản nhận 6.400 bảng/ngày thi đấu. Trong số 384 CLB được nhận tiền, Man City được thưởng đậm nhất với ơn 3,9 triệu bảng. Real Madrid xếp vị trí thứ 2 với 3,85 triệu bảng. Trong khi đó Chelsea nhận 3,5 triệu bảng còn Tottenham nhận 3,4 triệu bảng.

Giroud xấu hổ về phong độ ở World Cup

Chú thích ảnh

Tham dự World Cup với vai trò trung phong của tuyển Pháp nhưng tới thời điểm này, chính xác là sau hơn 8 giờ thi đấu trên sân cỏ nước Nga, Olivier Giroud chưa có một cú sút nào trúng đích. Điều này khiến Giroud cảm thấy rất xấu hổ. Anh thổ lộ với phóng viên ở buổi họp báo trước trận gặp Croatia: “Đúng là tôi rất muốn giúp đội bóng xé lưới tuyển Bỉ trong trận bán kết nhưng điều đó đã không xảy ra. Nhưng tôi vẫn tin tưởng vào cơ hội ghi bàn ở trận chung kết và giúp Pháp đăng quang World Cup. Tôi thực sự hy vọng có thể làm gì đó ở trận cầu này”.

4 tổng thống, các huyền thoại thể thao sẽ xem trận chung kết World Cup

Chú thích ảnh

Văn phòng Tổng thống Vladimir Putin đã chính thức công bố danh sách các khách VIP sẽ tham dự lễ bế mạc và theo dõi trận chung kết World Cup 2018. Theo đó ngoài Tổng thống Putin của nước chủ nhà, còn có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Croatia Kolinda Grabar Kitarovic của Croatia, hai quốc gia tranh tài ở trận chung kết.

Những vị khách VIP không phải là chính trị gia được mời gồm huyền thoại điền kinh Usaint Bolt, danh ca Mick Jagger của nhóm nhạc huyền thoại Rolling Stones...

Pháp tăng cường an ninh trước trận chung kết World Cup

Chú thích ảnh

Hơn 110.000 nhân viên bao gồm cảnh sát chống bạo động, binh lính và nhân viên y tế đã được Pháp điều động trước nỗi lo khủng bố khi đám đông tụ tập để xem trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia. Sự kiện diễn ra chỉ ngay sau lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Bastille - sự kiện chiếm ngục Bastille diễn ra vào 14-7-1789 và được chọn làm Quốc khánh Pháp.

Ước tính, có khoảng 90.000 người dân sẽ tập trung tại khu vực dưới tháp Eiffel. Nếu tuyển Pháp vô địch, hơn 1 triệu người có thể sẽ đổ về địa điểm nổi tiếng hàng đầu của thủ đô Paris là đại lộ Champs-Elysees. Cảnh sát trưởng Michel Delpuech của Paris cho biết "mối đe dọa khủng bố thật sự" luôn xuất hiện tại những nơi tụ tập đông người như vậy ở Pháp.

Ngày 14/7 sẽ dánh dấu khoảng thời gian chính xác 2 năm kể từ khi diễn ra vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở thành phố Nice thuộc đông nam Pháp. 86 người thiệt mạng và 450 người bị thương sau khi một người đàn ông lao xe tải vào đám đông đang thưởng thức pháo hoa nhân Quốc khánh Pháp.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN