TTVH Online

HAGL 3-1 XSKT Cần Thơ: Dấu ấn chiến thuật và sự may mắn

15/07/2018 06:53 GMT+7

Chiều 14/7, CLB HAGL tiếp đón XSKT Cần Thơ trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 19 Nuti V-League 2018. Trong trận đấu này, HAGL tiếp tục có được bàn thắng sớm do công của Văn Toàn ngay từ phút thứ 2. May mắn đã mỉm cười, giúp đội bóng phố Núi phá dớp để thua ngược ngay trên sân nhà và có được 3 điểm trọn vẹn khi giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 14/7, CLB HAGL tiếp đón XSKT Cần Thơ trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 19 Nuti V-League 2018. Trong trận đấu này, HAGL tiếp tục có được bàn thắng sớm do công của Văn Toàn ngay từ phút thứ 2. May mắn đã mỉm cười, giúp đội bóng phố Núi phá dớp để thua ngược ngay trên sân nhà và có được 3 điểm trọn vẹn khi giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Dương Minh Ninh ở mùa giải 2018 đã thi đấu khá ấn tượng, đặc biệt trong cách tiếp cận trận đấu. Ít nhất trong 3 trận đấu gần đây nhất trên sân nhà, họ đã có được bàn thắng dẫn trước khi hiệp 1 mới bắt đầu.

Ở vòng 16 tiếp đón Than Quảng Ninh, Văn Toàn đã có bàn thắng ngay ở phút thứ 2, qua đó giúp HAGL đánh bại đối thủ 4-0. Đến vòng 18, họ tiếp tục có được bàn thắng sớm do công của Josip Zeba ngay ở phút thứ 5. Đáng tiếc sau đó HAGL lại để thua ngược 2-4 trước S. Khánh Hòa BVN. Và đến vòng 19, Văn Toàn tiếp tục ghi tên mình lên bảng tỉ số khi quả bóng mới lăn được chưa đầy 2 phút.

Công Phượng suýt tẩn nhau với cầu thủ Cần Thơ, HAGL vất vả giành chiến thắng

Công Phượng suýt tẩn nhau với cầu thủ Cần Thơ, HAGL vất vả giành chiến thắng

Phải rất khó khăn HAGL mới giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước XSKT Cần Thơ. Dù Công Phượng không ghi bàn nhưng anh để lại ấn tượng không đẹp với tình huống xô xát với Quang Tình.

“Ở những trận đấu gần đây, Gia Lai đang bước vào mùa mưa. Cùng với khí hậu khá lạnh, thì những đội bóng đến làm khách trên sân Pleiku thường khó thích nghi. Chính vì vậy, HAGL đã dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên để tìm kiếm bàn thắng dẫn trước”, HLV Dương Minh Ninh phát biểu sau trận đấu.

Về phần mình, HLV Đinh Hồng Vinh cũng cho rằng ảnh hưởng của thời tiết đến trận đấu là không nhỏ: “Sau trận đấu với Than Quảng Ninh ở vòng đấu trước, chúng tôi đã bay lên Pleiku ngay từ thứ Hai để các cầu thủ tập làm quen với khí hậu.

Bản thân là người Gia Lai nên tôi biết rất rõ thời điểm này đang là mùa mưa. Nhưng đáng tiếc là những ngày trước trận đấu, trong các buổi tập thì trời lại tạnh ráo, song đến hôm nay thi đấu thì trời lại mưa, khiến sân trơn, bóng ướt, cộng với không khí loãng và lạnh nên các cầu thủ của tôi không thể thi đấu tốt”.

Sau khi có được bàn thắng dẫn trước, HAGL lui về phòng thủ chắc chắn bên phần sân nhà. Thậm chí, khi họ có được bàn thắng thứ 2 ở phút 50 do công của Osmar Francisco, thì lối đá phòng ngự thực dụng càng được các học trò của HLV Dương Minh Ninh thể hiện rõ rệt hơn.

Osmar Francisco dù xuất phát là tiền đạo, song phần lớn ở hiệp 2, cầu thủ này lại chơi như một tiền vệ phòng ngự. Phải nói thêm rằng, HAGL không phải là đội bóng giỏi về phòng ngự, ngay cả khi họ tập trung số đông trước khu vực cầu môn.

Bằng chứng là dù kéo gần như toàn bộ đội hình về khu vực vòng cấm địa, đội bóng phố Núi vẫn để các tiền đạo đối phương liên tục bắn phá về phía khung thành của thủ môn Lê Văn Trường.

Phút 62, Patiyo Tambwe có pha đánh đầu đưa bóng đến góc cao khung thành; phút 78, từ đường đá phạt của đồng đội, Patiyo Tambwe thực hiện pha xoay người rồi dứt điểm rồi đến phút 84, Wander Luiz Queiroz Dias có pha khống chế rồi tung người móc bóng đẹp mắt, song tất cả đều không thể vượt qua đôi tay thủ môn bên phía đội chủ nhà.

CĐV HAGL ‘tấn công’ fanpage của CLB S.Khánh Hòa

CĐV HAGL ‘tấn công’ fanpage của CLB S.Khánh Hòa

CĐV HAGL "tấn công" fanpage của CLB Khánh Hòa, tuyển nữ Việt Nam giành HCĐ giải vô địch Đông Nam Á 2018 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 14/7.

Dù vậy, HAGL vẫn để thủng lưới ở phút 68 khi Wander Luiz Queiroz Dias đánh đầu trong tư thế không người kèm. Và nếu may mắn không mỉm cười với đội bóng phố Núi, họ thậm chí còn không thể giữ lại được 1 điểm trên sân nhà, như cái cách mà các học trò của HLV Dương Minh Ninh thất bại 2-4 trước S.Khánh Hòa BVN ở vòng đấu trước.

“Tôi cảm thấy khá tiếc nuối với thất bại này. Sau khi để thủng lưới sớm, chúng tôi đã dồn lên tấn công và phải nhận những pha phản công sắc bén của HAGL. Nhưng phải nói rằng chúng tôi đã thiếu may mắn, như cú dứt điểm của Tăng Tuấn, chỉ cách khung thành 2m thôi nhưng lại đi vọt xà ngang. Rồi những cú dứt điểm của Patiyo hay Ruiz cũng vậy”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Trong khi đó, HLV Dương Minh Ninh dành lời khen cho các học trò trong khâu phòng ngự: “Tôi phải thừa nhận rằng chúng tôi đã may mắn khi không để thủng lưới với những cú dứt điểm của các cầu thủ đối phương. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của HAGL cũng đã có sự cải thiện đáng kể.

Chúng ta đều biết ở những trận đấu trước, HAGL thua chủ yếu do trung vệ, khi các hậu vệ biên dâng cao và không lùi về kịp thì các trung vệ rất dễ mắc lỗi trong phòng ngự. Hôm nay chúng tôi đã thi đấu tập trung hơn và giải tỏa được áp lực từ phía XSKT Cần Thơ”.

Liệu XSKT Cần Thơ có bị 'tụt huyết áp'?

Liệu XSKT Cần Thơ có bị 'tụt huyết áp'?

XSKT Cần Thơ là một trong 5 đội bóng V-League không tham gia phiên chuyển nhượng ngoại binh kỳ hè vừa rồi. Không phải họ đã hài lòng với các ngoại binh trong tay mà đơn thuần, hầu bao không còn đầy nữa.

Sau trận đấu này, HAGL phải đến làm khách trên sân Vinh của SLNA. HAGL hiện đang hơn đội bóng xứ Nghệ 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. “SLNA đang có chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp, tinh thần các cầu thủ dâng cao, hứa hẹn sẽ là một trận đấu khó khăn đối với HAGL. Tuy nhiên, tôi rất vui vì chúng tôi vừa có được chiến thắng, tinh thần của các cầu thủ sẽ thoải mái hơn và tự tin sẽ có một kết quả tốt trước SLNA”, HLV Dương Minh Ninh chia sẻ.

Trong khi đó, XSKT Cần Thơ sẽ được trở về sân nhà tiếp đón đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho suất trụ hạng là CLB Sài Gòn. “Với kết quả Sài Gòn thua S.Khánh Hòa BVN và nếu XSKT Cần Thơ cứ thi đấu tốt như chiều nay, tôi tin việc trụ hạng sẽ thành công đối với đội bóng. Ở trận đấu tới, vấn đề con người và điều chỉnh tâm lý thi đấu cho các cầu thủ sẽ là mấu chốt để XSKT Cần Thơ có được kết quả tốt”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Chiến thắng trước XSKT Cần Thơ chiều 14/7 đã giúp HAGL vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 27 điểm, trong khi đó XSKT Cần Thơ vẫn dậm chân ở vị trí thứ 11 với 17 điểm.

Dư Toán

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN