TTVH Online

Những ngôi sao bóng đá Việt Nam ở Moskva

12/07/2018 19:15 GMT+7

Trong vai trò của những khán giả danh dự, cựu tiền đạo Lê Công Vinh cùng hai ngôi sao của đội tuyển U23 Việt Nam là thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Hà Đức Chinh đang có mặt ở Moskva để thưởng thức ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong vai trò của những khán giả danh dự, cựu tiền đạo Lê Công Vinh cùng hai ngôi sao của đội tuyển U23 Việt Nam là thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Hà Đức Chinh đang có mặt ở Moskva để thưởng thức ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Công Vinh, Tiến Dũng và Đức Chinh đã đến Moskva từ ngày 8/7 và dành hẳn hơn hai ngày để tham quan những địa điểm, công trình nổi tiếng ở thủ đô nước Nga, như Quảng trường Đỏ, Nhà thời Thánh Basil, Điện Kremlin, Lăng Lê-nin, Nhà thờ Chính tòa Chúa Ki-tô Đấng cứu độ Moskva, Công viên Chiến thắng, Khải hoàn môn…

Cả ba ngôi sao này cũng có mặt trên chiếc du thuyền chạy dọc sông Moskva để thưởng thức trận bán kết thứ nhất World Cup 2018 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Bỉ qua truyền hình trực tiếp. Đêm qua, cả ba đã có mặt trên khán đài sân Luzhniki để dự khán trận bán kết thứ hai giữa Anh và Croatia.

Đặc biệt hơn, Bùi Tiến Dũng sẽ được xuống sân, trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này cho cầu thủ được người hâm mộ bình chọn. Đó là một vinh dự mà không dễ gì một cầu thủ Việt Nam, nơi bóng đá được hâm mộ nồng nhiệt, nhưng mặt bằng trình độ vẫn còn kém xa thế giới, có được.

Cầu thủ U23 Việt Nam đi du thuyền xem bóng đá trên sông Moskva

Cầu thủ U23 Việt Nam đi du thuyền xem bóng đá trên sông Moskva

Thưởng thức các trận đấu World Cup 2018 trên các sân vận động, hay tại các Fanzone là điều đã trở nên quen thuộc với nhiều người hâm mộ. Nhưng xem trận đấu trên một chiếc du thuyền thì sao?

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Bùi Tiến Dũng cho biết đây là lần đầu tiên anh được đi xem một trận đấu tại World Cup, và rất hào hứng với cơ hội đặc biệt này. Tiến Dũng, cũng như Công Vinh hay Đức Chinh, đã phần nào cảm nhận được bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup 2018 ở nước Nga khi chứng kiến trận Pháp - Bỉ trên du thuyền.

So với lần gặp phóng viên TTXVN trước đây trong chuyến tập huấn của đội tuyển U20 Việt Nam ở Duisburg (Đức) hồi tháng 4/2017 trước thềm giải vô địch U20 thế giới tại Hàn Quốc, Tiến Dũng và Đức Chinh giờ đã già dặn, tự tin hơn rất nhiều, đặc biệt sau khi đã trải qua thành công lớn ở giải vô địch U23 tại Thường Châu (Trung Quốc).

Là người của công chúng, Tiến Dũng cùng Đức Chinh đã biết cách giao tiếp với người hâm mộ, dù chỉ là một lần gặp gỡ bất chợt trên các con phố ở Moskva. Với Công Vinh, chuyện đó trở nên dễ dàng hơn khi anh đã trải qua sự nghiệp cầu thủ ở nhiều câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia, và trở thành tâm điểm săn đón của các cổ động viên.

Sau trận bán kết World Cup 2018 giữa Anh và Croatia, bộ ba Công Vinh - Tiến Dũng - Đức Chinh sẽ lên đường rời Moskva về nước, để tiếp tục cùng các câu lạc bộ thi đấu ở giải vô địch quốc gia, hoặc chăm lo cho học viện bóng đá của riêng mình. Chuyến đi tuy ngắn ngủi đến Nga xem World Cup 2018 cũng đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng các cầu thủ, về một nước Nga xinh đẹp và những con người Nga thân thiện, đam mê bóng đá đến cuồng nhiệt.

Đông Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN