TTVH Online

TIN HOT World Cup 9/7: Rakitic choáng váng với nhận xét của mẹ vợ. Trọng tài bắt trận Pháp-Bỉ gây sốc

09/07/2018 15:38 GMT+7

Cập nhật những tin tức về World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga.

(Thethaovanhoa.vn)- Cập nhật những tin tức về World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga.

Rakitic: "Mẹ vợ bảo chó của tôi đá penalty hay hơn tôi"

Chú thích ảnh

Ivan Rakitic là người sút cú penalty quyết định trong loạt đá luân lưu với Đan Mạch để đưa Croatia vào tứ kết. Anh tiếp tục cùng Croatia đánh bại chủ nhà Nga trong loạt sút định mệnh này để chính thức giành vé vào chơi ở bán kết World Cup. Sau chiến tích này, Ivan Rakitic tiết lộ một câu chuyển rất bất ngờ.

Chuyện xảy ra vào năm 2014. Lúc đó, Rakitic đang chơi bóng cho Sevilla. Anh sút hỏng penalty trong trận đấu với Rayo Vallecano. Kết thúc trận đấu, mẹ vợ đã gửi cho Rakitic một bức ảnh chụp con chó của anh kèm với thông điệp: "Con chó nay còn đá penalty hay hơn anh".

Có vẻ như lời mỉa mai của mẹ vợ là động lực để Rakitic cải thiện khả năng sút phạt đền của mình.

Trọng tài bắt trận Pháp-Bỉ gây sốc

Chú thích ảnh

FIFA vừa công bố danh tính trọng tài bắt chính trận Pháp-Bỉ ở bán kết World Cup 2018. Người được lựa chọn là ông Andres Cunha. Người Pháp đã vô cùng sốc trước lựa chọn này của FIFA bởi ông Cunha có quốc tịch Uruguay, đội bóng đã bại trận trước Les Bleus ở trận tứ kết. CĐV Pháp lo ngại vị Vua áo đen có thể sẽ đưa ra những quyết định gây bất lợi cho Les Blues trong trận bán kết với ĐT Bỉ sắp tới. Không chỉ có ông Cunha, hai trợ lý của ông Nicolas Taran và Espinosa đều là đồng hương Uruguay.

Tại World Cup năm nay, trọng tài Cunha đã bắt chính 2 trận đấu, trong đó có cuộc so tài Pháp-Australia tại vòng bảng. Trong trận đấu này, ông Cunha đã trở thành vị Vua áo đen đầu tiên nhờ sự trợ giúp của công nghệ VAR để thổi 2 quả phạt đền, 1 cho Pháp và 1 cho Australia. Trận này, Pháp giành chiến thắng 2-1.

Đồng đội đồng tình Neymar chỉ đáng giá một nửa so với Hazard

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Bỉ, cựu danh thủ Leo Van der Elst đã hết lời ca ngợi Eden Hazard. Anh khẳng định ngôi sao của tuyển Bỉ đáng giá gấp đôi Neymar, cầu thủ chuyển từ Barcelona sang PSG với kỷ lục chuyển nhượng 222 triệu euro.

"Nếu Neymar giá 222 triệu euro thì giá trị của Hazard phải gấp đôi", Leo Van der Elst nói. "Neymar là cầu thủ xuất sắc nhưng ở World Cup này, cậu ấy không cho thấy mình xứng đáng với giá trị đó. Hazard, ngược lại, lại có phong độ tuyệt vời. Tôi đọc những thống kê và cậu ấy xứng đáng cho điểm 10. Hãy trao cho tôi Hazard thay vì Neymar". Phát biểu của Leo Van der Elst khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được lượt "Thích" từ Thomas Meunier, đồng đội của Neymar ở PSG.

Thủ thành Pickford chấn thương

Chú thích ảnh

Thủ thành Jordan Pickford tiết lộ anh đã dính chấn thương bàn tay ở trận tuyển Anh gặp Thụy Điển. "Đây là chấn thương hết sức ngớ ngẩn của tôi. Tôi đã đấm xuống mặt sân, rồi vào đầu gối. Và thế là tôi đã bị đau ngón tay cái. Tôi thực sự tức giận vì bản thân mình. Nhưng tôi vẫn ổn'', Pickford chia sẻ. Pickford được đánh giá là một trong những thủ thành xuất sắc nhất World Cup 2018. Phong độ xuất thần của Pickford đã góp công lớn giúp tuyển Anh đi tới vòng bán kết của giải đấu.

Nacer Chadli: 'Thắng Brazil rồi, Bỉ giờ chẳng phải ngán đội nào nữa'

Nacer Chadli: 'Thắng Brazil rồi, Bỉ giờ chẳng phải ngán đội nào nữa'

Nacer Chadli khẳng định rằng Bỉ chẳng việc gì phải e sợ đội tuyển Pháp ở Bán kết World Cup, sau khi anh và các đồng đội đã loại được ứng cử viên nặng ký là Brazil.

Các huyền thoại đồng loạt bảo vệ Sterling

Chú thích ảnh

Trong buổi phỏng vấn mới đây, huyền thoại M.U Gary Neville đã lên tiếng bảo vệ tiền đạo Raheem Sterling trước những chỉ trích. Neville khẳng định ngôi sao thuộc biên chế Man City vẫn đóng góp nhiều vào lối chơi chung của tuyển Anh dù có bỏ lỡ nhiều cơ hội làm bàn.

David Beckham cũng cho rằng những ai chỉ trích Sterling là sai lầm. Becks viết trên trang cá nhân: "Chúng ta đã vào tới bán kết World Cup. Mỗi cầu thủ đều xứng đáng được ca ngợi. Chúng ta là một dân tộc, cần phải đoàn kết và ủng hộ đội tuyển".

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN