TTVH Online

HLV Phan Thanh Hùng: 'U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ tại ASIAD 2018'

06/07/2018 06:09 GMT+7

Theo cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng, tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ thở tại ASIAD 2018 và cơ hội vượt qua vòng bảng của thầy trò HLV Park Hang Seo là rất lớn.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng, tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ thở tại ASIAD 2018 và cơ hội vượt qua vòng bảng của thầy trò HLV Park Hang Seo là rất lớn.

Tại lễ bốc thăm phân bảng môn bóng đá nam tại ASIAD 2018 đã diễn ra, lá thăm may rủi đưa U23 Việt Nam nằm ở bảng D với sự hiện diện của Nhật Bản, Pakistan, U23 Nepal. Cựu HLV trưởng của tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng đánh giá, đây là bảng đấu thuận lợi cho U23 Việt Nam có thể tiến sâu tại giải đấu này.

HLV Phan Thanh Hùng nói: “Ngoài Nhật Bản được xem là đối thủ có đẳng cấp vượt trội so với Việt Nam thì 2 đội còn lại là Pakistan, Nepal không phải là những đội bóng mạnh của khu vực. Cả Pakistan, Nepal đều là những nền bóng đá thuộc dạng kém phát triển của khu vực châu Á nên đương nhiên khả năng giành chiến thắng của U23 Việt Nam trước các đối thủ này rất lớn. Tôi tin tưởng U23 Việt Nam sẽ lọt qua vòng bảng với vị trí thứ 2 bảng D sau Nhật Bản”.

Nếu như Nhật Bản là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch ASIAD 2018 thì Pakistan, Nepal chỉ được xem là “chiếu dưới” so với bóng đá Việt Nam. Cụ thể, theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, trong khi tuyển Việt Nam xếp thứ 102 thì Nepal xếp thứ 161, Pakistan xếp thứ 201 (thấp nhất ở khu vực châu Á).

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

HLV Phan Thanh Hùng hy vọng, U23 Viêt Nam sẽ có những đấu pháp hợp lý ở từng trận đấu để có thể vượt qua vòng bảng: “Đương nhiên, U23 Việt Nam khó có cơ hội cạnh tranh vị trí đầu bảng với Nhật Bản. Vì thế, BHL sẽ có những phương án nhân sự và chiến thuật để làm sao chúng ta có thể giành kết quả tốt nhất trước 2 đối thủ được đánh giá thấp hơn là Pakistan, Nepal.

Ngoài những cầu thủ U23 Việt Nam đã lập kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018, HLV Park Hang Seo còn có thể gọi triệu tập 3 cầu thủ lớn tuổi hơn. Điều này giúp đội hình U23 Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn chất lượng và tâm lý, bản lĩnh thi đấu của toàn đội cũng sẽ tốt lên nhiều. Tôi rất mong U23 Việt Nam có thể tiến sâu được ở giải đấu năm nay”.

Chú thích ảnh
HLV Phan Thanh Hùng
U23 Việt Nam có cơ hội ‘phục thù’ U23 Uzbekistan

U23 Việt Nam có cơ hội ‘phục thù’ U23 Uzbekistan

U23 Việt Nam có cơ hội ‘phục thù’ U23 Uzbekistan trên SVĐ Mỹ Đình, CLB Hải Phòng bị phạt vì để CĐV đốt pháo sáng là những thông tin chính có trong bản tin chuyển động tối ngày 4/7.

ASIAD 2018 có 24 đội tham dự chia thành 6 bảng đấu. Hai đội nhất bảng sẽ chắc suất đi tiếp vào vòng loại trực tiếp, 4 đội đứng thứ ba có kết quả tốt nhất cũng sẽ giành quyền đi tiếp. Môn bóng đá nam ASIAD 2018 sẽ diễn ra từ 14/8 đến 1/9 tại Indonesia. Theo điều lệ giải, các đội tuyển sẽ sử dụng nòng cốt là các cầu thủ U23 và thêm 3 cầu thủ ­­­lớn tuổi hơn.

Mạnh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN