TTVH Online

Colombia bị chỉ trích chơi thô bạo với cầu thủ Anh từ trong đến ngoài sân cỏ

04/07/2018 13:55 GMT+7

Giới truyền thông ở Anh đã tỏ ra bức xúc việc cầu thủ của Colombia, Wilmar Barrios húc đầu vào Jordan Henderson nhưng không bị đuổi.

(Thethaovanhoa.vn) – Giới truyền thông Anh đã tỏ ra bức xúc việc cầu thủ của Colombia, Wilmar Barrios húc đầu vào Jordan Henderson nhưng không bị đuổi.

Phút 40 trận đấu giữa Anh và Colombia tại vòng 1/8 World Cup 2018, “Tam sư” được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Tuy nhiên Kieran Trippier đã phải chờ tới 3 phút mới có thể thực hiện quả đá phạt này do trận đấu gián đoạn vì Jordan Henderson bị Wilmar Barrios (Colombia) đánh nguội.

Theo đoạn băng ghi hình thì Wilmar Barrios đã húc đầu vào Jordan Henderson. Tiền vệ người Anh đã ngã xuống sân sau cú húc đầu trên và trọng tài đã phải nhờ tớ công nghệ VAR để đưa ra quyết định. Cuối cùng, Wilmar Barrios chỉ bị thẻ vàng và điều này khiến các cầu thủ Anh rất tức giận.

Chú thích ảnh
Henderson bị Wilmar Barrios húc đầu

  

Chú thích ảnh
Henderson ngã xuống sau hành vi thô bạo của cầu thủ Colombia

  

Chú thích ảnh
Trọng tài rút thẻ vàng với Barrios

Cựu hậu vệ của đội tuyển Anh, Gary Neville (43 tuổi) phát biểu trên ITV: “Tôi từng cho rằng tuyển Anh rất ngây thơ, nhưng ở tình huống Henderson ngã xuống, anh ta không cần phải làm như thế. Nhưng Barrios xứng đáng bị thẻ đỏ vì đã cố tình phạm lỗi nhằm gây cản trở khi đội tuyển Anh chuẩn bị đá phạt trực tiếp”.

Alan Shearer (47 tuổi), cựu tiền đạo của đội tuyển Anh, phát biểu: “Không nghi ngờ gì nữa, tình huống đó phải là thẻ đỏ. Tôi không thích cách mà Henderson ngã xuống và ôm mặt, nhưng pha đánh nguội của Barrios rõ ràng phải bị thẻ đỏ. Tôi không nghĩ là người ta có thể tranh cãi về tình huống này”.

Lee Dixon, bình luận viên của ITV, cũng có chung ý kiến với Gary Neville: “Đó phải là một thẻ đỏ. Anh ta đã cố ý phạm lỗi”.

Ngoài ra, một trợ lý HLV của đội tuyển Colombia còn cố tình dùng vai húc Sterling. Tình huống này xảy ra ở lúc nghỉ giải lao. Trước đó trong hiệp 1, Sterling đã bị các cầu thủ Colombia đá rắn. Yerry Mina thậm chí còn túm áo và cản Sterling di chuyển vào vòng cấm địa. Sterling đã phàn nàn trọng tài và yêu cầu Mina phải bị phạt thẻ.

CẬN CẢNH: Colombia cố tình 'chơi xấu' để phá cú sút penalty của Harry Kane

CẬN CẢNH: Colombia cố tình 'chơi xấu' để phá cú sút penalty của Harry Kane

Cầu thủ Colombia đã có tình huống xấu chơi hòng khiến Harry Kane gặp áp lực tâm lý trước chấm phạt đền.

Khi hiệp 1 kết thúc, các cầu thủ đi vào đường hầm thì một trợ lý HLV của Colombia, Eduardo Julio Urtasun, đã chặn đường Sterling bằng cách dùng vai húc vào ngực anh.

Chú thích ảnh
Ông Eduardo Julio Urtasun cố tình gây hấn với Sterling

Sterling đã to tiếng với trợ lý HLV này trước khi trọng tài yêu cầu cả hai rời khỏi sân. Eduardo Julio Urtasun nói với trọng tài rằng chính Sterling gây hấn nhưng chiêu trò này của ông đã không qua mắt được vị vua áo đen.

Chú thích ảnh
Hành động của ông Urtasun không qua mắt được trọng tài

Bình luận viên Gary Neville phát biểu trên ITV: “Vị trợ lý này thật là ngu ngốc khi húc vai Sterling”. Theo Daily Mail, hành động của Eduardo Julio Urtasun là để nắn gân Sterling và đồng đội.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN