TTVH Online

'Người cũ' FLC Thanh Hóa giúp Sài Gòn 'đổi vận'

02/07/2018 06:35 GMT+7

“Thay tướng đổi vận”, điều này đang đúng với đội bóng của HLV Thành Công khi Sài Gòn có 3 điểm tối 1/7 trước đối thủ trực tiếp cho vé xuống hạng Nam Định. Cựu cầu thủ FLC Thanh Hóa Lê Quốc Phương là người hùng của Sài Gòn trận này.

(Thethaovanhoa.vn)- “Thay tướng đổi vận”, điều này đang đúng với đội bóng của HLV Thành Công khi Sài Gòn có 3 điểm tối 1/7 trước đối thủ trực tiếp cho vé xuống hạng Nam Định. Cựu cầu thủ FLC Thanh Hóa Lê Quốc Phương là người hùng của Sài Gòn trận này.

Trận “chung kết ngược” diễn ra với chất lượng chuyên môn không cao khi Nam Định với sự xuống sức về thể lực do phải di chuyển liên tục chỉ mong có 1 điểm rời Thống Nhất. Đội khách rất thiệt thòi khi ngoài thủ thành số 1 Quốc Thiện Esele bị treo giò vì thẻ phạt, các ngoại binh của họ còn là gánh nặng cho nội binh.

HLV Nguyễn Văn Sỹ chỉ biết kêu gọi các học trò nỗ lực phòng ngự khi Sài Gòn cho thấy họ nỗ lực tột cùng trong việc tấn công tìm bàn thắng. Tuy nhiên, tân HLV Nguyễn Thành Công cũng chưa cho thấy sự lột xác của Sài Gòn khi vừa thay thế Tài Em.

Quốc Phương là người giúp HLV Thành Công có màn ra mắt hoàn hảo với Sài Gòn. Ảnh: Hoàng Triều
Quốc Phương là người giúp HLV Thành Công có màn ra mắt hoàn hảo với Sài Gòn. Ảnh: Hoàng Triều

Điểm nhấn của trận đấu đến từ giữa hiệp 2 khi HLV Thành Công thay Quốc Phương vào sân. Đó là bước ngoặt cuộc so tài này vì ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, ở pha bóng cố định mà HLV Văn Sỹ cho rằng đội nhà bị trọng tài nặng tay thổi phạt, Quốc Phương đã nhanh chân đệm bóng vào khung thành trống.

Thủ môn Minh Nhựt đã không thể đứng dậy ở mặt sân Thống Nhất trong ngày thay thế Quốc Thiện Esele, ở chính vị trí mà cầu thủ này mắc sai lầm khó quên với Long An dẫn đến án cấm thi đấu cả năm trời từ VFF. Điểm nhấn trận “chung kết ngược” ru ngủ khán giả chỉ đến từ pha bóng như thế.

Thủ môn Minh Nhựt lại nhận thất bại khó nuốt trôi ở Thống Nhất, lần này là với Nam Định. Ảnh: Hoàng Triều
Thủ môn Minh Nhựt lại nhận thất bại khó nuốt trôi ở Thống Nhất, lần này là với Nam Định. Ảnh: Hoàng Triều

HLV Nguyễn Văn Sỹ cùng các học trò chỉ biết kêu trời vì thất bại ngay khi tưởng chừng 1 điểm đã bỏ vào túi họ. Thuyền trưởng đội bóng thành Nam cho biết: Bóng đá phải có tranh chấp, nhưng những tình huống cầu thủ của tôi chưa chạm vào người đối phương mà trọng tài đã cắt còi như tình huống quả phạt dẫn tới bàn thua của Nam Định là hơi ác.

Nam Định đã rất nỗ lực và có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày hôm nay, chúng tôi xác định đây là trận đấu ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích của đội nên các cầu thủ rất quyết tâm. Nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Mục tiêu của chúng tôi là giành 1 điểm trước trận đấu này”.

Sài Gòn FC xuống cuối bảng xếp hạng, HLV Tài Em dứt áo ra đi

Sài Gòn FC xuống cuối bảng xếp hạng, HLV Tài Em dứt áo ra đi

Chiều 28/7, sau khi tập buổi cuối cùng với CLB Sài Gòn, HLV Tài Em đã chính thức đưa ra quyết định chia tay tập thể như tuyên bố sau trận thua SLNA mới đây. Cựu đội trưởng ĐTQG là HLV thứ 2 từ chức ở mùa giải năm nay.

Về phía chủ nhà, HLV Thành Công cho biết vì đứng chỉ đạo các học trò cả trận bị mưa ướt sũng nên không vào họp báo. Trợ lý HLV Nguyễn Tuấn Phong thay thế phát biểu cho biết: “Chúng tôi hài lòng với chiến thắng này khi các cầu thủ tỏ ra nỗ lực hơn. Các cầu thủ của Sài Gòn rất đoàn kết, tập trung. Chúng tôi giữ sức cho các cầu thủ ở thời gian thi đấu dày đặc và rất mất sức này.

Các cầu thủ tỏ ra chuyên nghiệp, không thức khuya xem World Cup để đảm bảo thể lực thi đấu. Mùa giải còn rất dài nên chưa nói trước được điều gì. Chiến thắng này cũng chỉ giúp chúng tôi tự tin hơn trong những trận còn lại. Mục tiêu của CLB là nỗ lực từng trận một trước khi nghĩ đến chuyện xa hơn”.

Sài Gòn hiện tại đang có 16 điểm, bằng với Nam Định nhưng xếp trên một bậc nhờ hơn chỉ số phụ. Họ tạm hơn Nam Định và đội cuối bảng TP.HCM 1 điểm. Thầy trò HLV Miura sau trận hòa 1-1 trên sân B.Bình Dương đã chính thức rơi xuống cuối bảng với chỉ 15 điểm/17 vòng đấu.

Bàn thắng: Quốc Phương (90’)

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN