TTVH Online

Senegal vs Colombia: Niang hay Rodriguez sẽ tỏa sáng? Trực tiếp VTV2 (21h, 28/6)

28/06/2018 22:22 GMT+7

Senegal và Colombia gặp nhau trong lượt đấu cuối vòng bảng World Cup 2018. Mỗi đội đều có ngưỡng cửa của riêng mình để đi tiếp. Nhưng chẳng có gì đảm bảo chắc chắn cho họ bằng một chiến thắng...

(Thethaovanhoa.vn) - Senegal và Colombia gặp nhau trong lượt đấu cuối vòng bảng World Cup 2018. Mỗi đội đều có ngưỡng cửa của riêng mình để đi tiếp. Nhưng chẳng có gì đảm bảo chắc chắn cho họ bằng một chiến thắng. Kỳ vọng của họ sẽ được đặt vào hai niềm cảm hứng mang tên M'Baye Niang và James Rodriguez

* Xem trực tiếp Anh vs Bỉ (01h00, 29/6)

Xem trực tiếp trên FPT Play:

https://fptplay.vn/event/xem-bong-da-vtv6

 

Xem trực tiếp trên VTV6:

http://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

Anh vs Bỉ: Muốn đi xa, xin Kane và Lukaku đừng ghi bàn! Trực tiếp VTV6 (01h, 28/6)

Anh vs Bỉ: Muốn đi xa, xin Kane và Lukaku đừng ghi bàn! Trực tiếp VTV6 (01h, 28/6)

Romelu Lukaku đã thua Harry Kane trên danh sách ghi bàn ở Premier League mùa giải vừa qua. Tại World Cup 2018 này cũng vậy, dù khoảng cách giữa họ hiện chỉ là 1 bàn.

 

Xem trực tiếp Panama vs Tunisia (01h00, 29/6)

Xem trực tiếp trên FPT Play

https://fptplay.vn/event/xem-bong-da-vtv3

 

Xem trực tiếp trên VTV3 tại đây:

http://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv3.htm

 

Panama vs Tunisia: Niềm vui danh dự cho ai? Trực tiếp VTV3 (01h, 29/6)

Panama vs Tunisia: Niềm vui danh dự cho ai? Trực tiếp VTV3 (01h, 29/6)

Cả Panama lẫn Tunisia đều hướng đến chiến thắng ở trận đấu cuối cùng của mình tại kỳ World Cup này. Niềm vui nhỏ bé, mang tính danh dự ấy rốt cuộc sẽ thuộc về tay ai?

 

---

Cục diện tại bảng H đang diễn ra cực kỳ phức tạp. Cả 3 đội tuyển gồm Senegal, Nhật Bản và Colombia đều còn nguyên cơ hội đi tiếp. Đáng nói, trong 3 cái tên kể trên, đội nào giành chiến thắng sẽ nắm quyền tự quyết mà không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu còn lại.

Buộc phải chiến thắng

Senegal và Colombia không phải những cái tên xa lạ với World Cup. Họ đều đã ghi dấu của mình tại World Cup trong mỗi lần tham gia trước đây. Thành tích tốt nhất của họ đều lọt tới tứ kết giải đấu. Senegal làm được năm 2002, còn Colombia lập được thành tích tương tự vào năm 2014. Trong kỳ World Cup lần này, họ chung bảng với nhau, gặp nhau tại lượt đấu cuối và có cơ hội đi tiếp ngang nhau.

Senegal hiện đang có 4 điểm, chia sẻ hai vị trí dẫn đầu với Nhật Bản. Trong khi đó, Colombia chỉ có 3 điểm, xếp ở vị trí thứ 3. Cơ hội đi tiếp của Senegal đang cao hơn. Quyền tự quyết nằm trong tay đại diện của châu Phi. Một kết quả hòa cũng đủ để Senegal đi tiếp. Đội bóng của HLV Aliou Cisse thực tế cũng không cần phải quan tâm tới thứ hạng khi hai đội bóng dẫn đầu bảng G là Anh và Bỉ đều không phải đối thủ dễ chơi.

Đối với Colombia, hòa họ vẫn đi tiếp với điều kiện Nhật Bản thua Ba Lan. Tuy nhiên, dựa vào màn trình diễn của hai đội tuyển này, Nhật Bản đang được đánh giá cao hơn. Nhật Bản thi đấu kỷ luật, chắc chắn nhưng không thiếu sự thăng hoa và tinh tế. Ở chiều ngược lại, Ba Lan thể hiện sự bạc nhược, mờ nhạt và thiếu gắn kết trong cả tập thể. Vì thế, Colombia muốn đi tiếp thì trước hết phải tự giành lấy bằng cách đánh bại Senegal. Chỉ có cần một chiến thắng, James Rodriguez và các đồng đội sẽ đi tiếp mà không cần quan tâm tới tỷ số cặp đấu còn lại.

Fan phát cuồng với pha Nhật Bản bẫy việt vị Senegal như trong truyện Jindo

Fan phát cuồng với pha Nhật Bản bẫy việt vị Senegal như trong truyện Jindo

ĐT Nhật Bản đã khiến người hâm mộ thán phục với một pha bẫy việt vị hơn một nửa đội hình Senegal, giống hệt trong truyện tranh “Đường Dẫn Tới Khung Thành” với nhân vật chính Jindo.

Niang hay James Rodriguez?

Điểm nổi bật của Senegal sau hai trận đấu đầu tiên chính là tinh thần đoàn kết và ý chí chiến đấu. Cái tên nổi bật và được nhiều người biết đến nhất trong đội hình của Senegal có lẽ là Sadio Mane. Tuy nhiên, cầu thủ của Liverpool không thể hiện được quá nhiều ảnh tới lối chơi của đội hình. Thay vào đó, tiền đạo M'baye Niang hiện mới là người gây ảnh hưởng tốt hơn.

Không nhiều người đánh giá cao Niang bởi quá khứ khá ảm đạm trong màu áo CLB AC Milan. Khi còn khoác áo đỏ-đen, anh tỏ ra khá vô duyên và thường xuyên chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội. Thế nhưng, trong màu áo đội tuyển, Niang lại có hình ảnh rất khác. Sau hai trận đấu, Niang ghi được một bàn thắng trong trận đấu với Ba Lan và có đường kiến tạo thành bàn cho Moussa Wague lập công trước Nhật Bản. Nếu Colombia trong trận đấu tới tập trung quá nhiều vào Mane thì có thể họ sẽ phải trả giá đắt.

Trong khi đó, Colombia lại có nhiều ngôi sao đáng để đặt kỳ vọng. Có thể kể tới như Radamel Falcao, James Rodriguez, Juan Quintero hay Juan Cuadrado. Dẫu vậy, James Rodriguez vẫn là niềm hy vọng sáng nhất của họ. Trong thất bại trước Nhật Bản, nhiều người cho rằng việc thi đấu thiếu người là nguyên nhân chính. Tuy nhiên, khi bị mất người và dẫn bàn, Colombia vẫn được cầm bóng và chơi chủ động. Họ thậm chí còn tìm được bàn gỡ hòa.

Có thể nói, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của Colombia chính là họ không có một người dẫn dắt lối chơi, một người như James Rodriguez. Ngay khi cầu thủ này trở lại trong trận đấu với Ba Lan, đội bóng Nam Mỹ dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0. Nếu Senegal có Niang để kỳ vọng thì Colombia có James Rodriguez để tin tưởng.

Giành quyền tham dự World Cup là một điều tự hào với nền bóng đá bất kỳ quốc gia nào. Tiến sâu tại giải đấu này không chỉ đem lại số tiền thưởng lớn hơn mà còn biến các cầu thủ trở thành anh hùng dân tộc. Năm 2014, khi Colombia trở về từ World Cup, hàng ngàn người đã đổ ra các đường phố thủ đô Bogota để chào đón đội tuyển. Chắc chắn Colombia rất muốn sống lại cảm giác đó. Nhưng Senegal cũng vậy. Vì thế cả hai sẽ phải thi đấu vì màu cờ sắc áo, lòng tự tôn dân tộc.

Đội hình dự kiến

Senegal (4-3-3): Khadim N’Diaye – Wague, Salif Sane, Koulibaly, Sabaly – Kouyate, Alfred, Gana Gueye – Sarr, Niang, Mane

Colombia (4-2-3-1): Ospina – Arias, Mina, Sanchez, Mojica – Uribe, Carlos Sanchez – Cuadrado, James Rodriguez, Quintero – Falcao

Dự đoán: 1-3

 

Chú thích ảnh

Quý Dậu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN