TTVH Online

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải: 'Bóng đá Việt Nam cần học cách chơi của Nhật Bản'

26/06/2018 10:58 GMT+7

Đội tuyển Nhật Bản với cách chơi bóng đậm chất kỹ thuật, biết cách dùng sự khéo léo, đa dạng cùng tinh thần quyết tâm để khỏa lấp sự thua kém về thể hình, thể lực trước các đối thủ đang tạo nên dấu ấn riêng biệt tại World Cup 2018...

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Nhật Bản với cách chơi bóng đậm chất kỹ thuật, biết cách dùng sự khéo léo, đa dạng cùng tinh thần quyết tâm để khỏa lấp sự thua kém về thể hình, thể lực trước các đối thủ đang tạo nên dấu ấn riêng biệt tại World Cup 2018. Sự thể hiện của đội tuyển Nhật Bản ở 2 trận đấu vừa qua không chỉ mang lại sự tự hào cho cả châu lục mà nó còn là điều rất đáng để học hỏi cho các đội bóng khác của châu Á, trong đó có cả bóng đá Việt Nam.

Lối chơi khéo léo, điêu luyện

Nhìn cách đội tuyển Nhật Bản thi đấu và giành kết quả bước đầu ở World Cup với 1 trận thắng trước Colombia và 1 trận hòa trước Senegal, chắc hẳn, rất nhiều người phải dành cho họ sự khâm phục. Cầu thủ Nhật Bản không có lợi thế về thể hình, không mạnh trong tranh chấp đối kháng và thể lực, tốc độ có sự thua kém nhất định so với các đội bóng Nam Mỹ và châu Phi, dù vậy họ vẫn tìm ra cách chơi phù hợp để hoàn thành được mục tiêu trong các cuộc đối đầu vừa qua.

Sự thể hiện của đội tuyển Nhật Bản ở World Cup 2018 bước đầu để lại ấn tượng về kỹ thuật cá nhân rất đồng đều và điêu luyện ở từng vị trí, các tình huống phối hợp nhỏ rất ăn ý, chính xác và tâm lý tự tin trong xử lý tình huống ở phạm vi nhỏ hẹp trước bất cứ đối thủ nào. Với cách chơi như vậy, đội tuyển Nhật Bản có thể chơi tốt bất chấp đối thủ có lợi thế về thể hình, thể lực chơi áp sát hoặc pressing trên toàn bộ mặt sân. Điều này đã được các học trò của HLV Akira Nishino thể hiện ở 2 trận đấu vừa qua. Ngoài ra, sự khéo léo về kỹ thuật cá nhân cũng đã giúp cho đội tuyển Nhật Bản có đa dạng các phương án tấn công để ghi bàn.

Họ có thể phối hợp nhỏ trung lộ, có thể chơi giãn biên, có thể cầm bóng đột phá ở nhiều vị trí khác nhau trên sân. Lối chơi không phụ thuộc quá nhiều vào một ngôi sao hoặc một cá nhân nào đó, sự linh hoạt ở khả năng tiếp cận cầu môn đối phương và hơn hết là sự tự tin luôn tràn ngập trong cách chơi đã đem lại thành công bước đầu cho đội tuyển Nhật Bản. Điểm số và bàn thắng mà các chàng trai Samurai xanh đã giành được đến thời điểm này là sự kết tinh hiệu quả lối chơi và hoàn toàn xứng đáng chứ không có yếu tố may mắn.

Bóng đá Việt Nam cần học Nhật Bản

Đến lúc này, những gì mà bóng đá Nhật Bản làm được tại World Cup không chỉ giúp cho họ trở thành đại diện duy nhất của bóng đá châu Á đứng trước cơ hội rất lớn có mặt ở vòng loại trực tiếp, mà đoàn quân của HLV Akira Nishino còn là niềm tự hào của người hâm mộ châu lục. Trong bối cảnh, hầu như các đại diện của bóng đá châu Á còn lại tại World Cup như Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia và Australia đều không thực sự gây được ấn tượng với cách chơi bóng theo kiểu châu Âu thì sự thể hiện của Nhật Bản với lối chơi kỹ thuật giành được thành công thì thực sự đáng khâm phục.

Lấy một ví dụ điển hình như cách Hàn Quốc chơi bóng. Đội bóng này chơi theo kiểu “sức chọi sức và tốc độ chọi tốc độ” trước các đối thủ như Thụy Điển và Mexico nhưng đều không thể giành chiến thắng hay một kết quả khả quan, dù thực tế cho thấy, các cầu thủ Hàn Quốc không hề thua kém so với đối phương. Như vậy để thấy, để một đội bóng châu Á có thể thành công hoặc thi đấu đạt kết quả tốt ở World Cup, trước tiên cần phải xây dựng được một lối chơi phù hợp với điều kiện con người cụ thể vốn không có được sức mạnh nếu như so sánh với các đội bóng châu Âu, Nam Mỹ hay châu Phi.

Fan phát cuồng với pha Nhật Bản bẫy việt vị Senegal như trong truyện Jindo

Fan phát cuồng với pha Nhật Bản bẫy việt vị Senegal như trong truyện Jindo

ĐT Nhật Bản đã khiến người hâm mộ thán phục với một pha bẫy việt vị hơn một nửa đội hình Senegal, giống hệt trong truyện tranh “Đường Dẫn Tới Khung Thành” với nhân vật chính Jindo.

Bóng đá Nhật Bản với nét tương đồng nhất định về ưu điểm và nhược điểm về con người với bóng đá Việt Nam và những gì họ đang làm thực sự là điều đáng để chúng ta học hỏi. Làm thế nào để khai thác được điểm mạnh về sự khéo léo, linh hoạt, khắc phục hạn chế về thể hình, thể lực và xây dựng lối chơi phù hợp xuyên suốt các đội tuyển từ nhỏ đến lớn chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công. Để biến điều này thành hiện thực, không thể vội vàng với tâm lý đòi hỏi thành tích cụ thể trước mắt, mà nó là cả một quá trình dài đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại và quyết tâm cao.

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN