TTVH Online

Pháp ủng hộ dự án Con đường Tơ lụa Thế kỷ 21 của Trung Quốc

24/06/2018 10:16 GMT+7

Ông Edouard Philippe tuyên bố Pháp chờ đợi dự án "Vành đai, Con đường" của Trung Quốc nhằm kết nối các quốc gia dọc Con đường Tơ lụa cổ xưa một cách chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, Thủ tướng Pháp mong muốn đây là dự án minh bạch để tất cả những công ty Pháp quan tâm đều có thể tham gia.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/6, phát biểu tại Thượng Hải trong khuôn khổ chuyến công du Trung Quốc, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tuyên bố Pháp ủng hộ dự án Con đường Tơ lụa Thế kỷ 21.

Ông Edouard Philippe tuyên bố Pháp chờ đợi dự án "Vành đai, Con đường" của Trung Quốc nhằm kết nối các quốc gia dọc Con đường Tơ lụa cổ xưa một cách chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, Thủ tướng Pháp mong muốn đây là dự án minh bạch để tất cả những công ty Pháp quan tâm đều có thể tham gia.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tham quan cảng nước sâu tại Thượng Hải, Thủ tướng Philippe nhấn mạnh rằng "trên các tuyến đường giao thông hàng hải của thế giới, châu Âu và Pháp đóng một vai trò hết sức quan trọng."

Trước khi trở thành Thủ tướng Pháp, ông Edouard Philippe từng là thị trưởng của một thành phố cảng lớn ở Pháp là Le Havre. Tại Thượng Hải, Thủ tướng Pháp đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa cảng Marseille và Thượng Hải.

Pháp đang mong muốn "cân bằng" cán cân thương mại với Trung Quốc. Thâm hụt của Pháp với Trung Quốc lên tới 30 tỷ euro trong năm 2017.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài bốn ngày tại Trung Quốc từ ngày 22/6 theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Lý Khắc Cường.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN