TTVH Online

‘Nóng’ vụ giáo viên quỳ xin được đi dạy, bắt đối tượng giả danh công an giả kích động gây rối

17/06/2018 09:55 GMT+7

Một cơ sở mầm non độc lập tư thục ở Nghệ An bị tạm dừng hoạt động do chưa đủ cơ sở pháp lý, nhiều giáo viên quỳ khóc xin được tiếp tục đi dạy; bắt đối tượng giả danh công an nhằm kích động gây rối tại TP Hồ Chí Minh; xe khách lao xuống vực trên đèo Lò Xo (Kon Tum)

(Thethaovanhoa.vn) - Một cơ sở mầm non độc lập tư thục ở Nghệ An bị tạm dừng hoạt động do chưa đủ cơ sở pháp lý, nhiều giáo viên quỳ khóc xin được tiếp tục đi dạy; bắt đối tượng giả danh công an nhằm kích động gây rối tại TP Hồ Chí Minh; xe khách lao xuống vực trên đèo Lò Xo (Kon Tum)... là những vụ việc khiến dư luận chú ý tuần qua.

Giáo viên quỳ xin được dạy trẻ ở cơ sở mầm non chưa đủ cơ sở pháp lý

Sự việc nhiều giáo viên cơ sở mầm non độc lập tư thục Tuổi Thơ (thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) quỳ tại trường, khóc để “xin” cơ quan chức năng được tiếp tục dạy trẻ khi cơ sở này bị đình chỉ hoạt động do chưa đủ cơ sở pháp lý đã thực sự gây sự chú  dư luận, với nhiều ý kiến trái chiều.

Có ý kiến bày tỏ sự đồng cảm, nhưng cũng có ý kiến cho rằng hành động này đã làm méo mó hình ảnh nhà giáo. Dư luận cũng đặt câu hỏi, tại sao một cơ sở mầm non đang chăm sóc cho hơn 200 trẻ lại có thể hoạt động khi chưa có đủ cơ sở pháp lý.

Chú thích ảnh
Khuôn viên cơ sở giáo dục mầm non ở thị trấn Thanh Chương được xây dựng khá khang trang và đưa vào hoạt động gần 1 năm nay, dù chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định. Ảnh: baonghean.vn

Sự việc này, như thông tin báo chí đã nêu, ngày 13/6, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn đoạn clip quay lại cảnh một nhóm cô giáo quỳ gối, khóc lóc van xin trước cổng trường, mong cơ quan chức năng không đóng cửa cơ sở mầm non để tiếp tục được dạy học.

Trước đó, ngày 12/6, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương Nguyễn Văn Vinh đã dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc với cơ sở này, yêu cầu trường tạm dừng mọi hoạt động vì chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Sau khi đoàn làm việc xong ra về thì diễn ra sự việc nêu trên. 

Liên quan đến sự việc này, ngày 5/6/2018, UBND thị trấn Thanh Chương đã yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và giáo dục Minh Sang dừng ngay các hoạt động tuyển sinh, chăm sóc, giáo dục trẻ để hoàn tất các thủ tục pháp lý. 

Trước đó, trong khi chưa hoàn thành việc giao đất, cho thuê đất, nhưng Công ty này đã xây dựng 8 phòng học và công trình phụ trợ, giảng dạy cho hơn 200 học sinh.

Chú thích ảnh
Nhiều cô giáo mầm non quỳ gối xin cơ quan chức năng cho tiếp tục hoạt động (Ảnh cắt từ clip). Nguồn: dantri.com.vn

Như TTXVN đã đưa tin, ngày 15/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có báo cáo về xử lý vụ việc tại cơ sở độc lập tư thục Tuổi Thơ; đồng thời chỉ đạo Trường Mầm non thị trấn Thanh Chương (trường công lập) tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu theo nguyên vọng của phụ huynh. 

Sở cũng đã yêu cầu chủ đầu tư chấp hành kết luận của Thanh tra tỉnh, Quyết định của UBND thị trấn về việc đình chỉ hoạt động của nhóm lớp độc lập tại địa điểm thực hiện Dự án cho đến khi hoàn tất thủ tục bàn giao đất từ UBND huyện Thanh Chương cho chủ đầu tư thực hiện dự án; yêu cầu ông Trần Minh Chưởng làm việc với giáo viên của cơ sở, ổn định tâm lý cho giáo viên và yêu cầu giáo viên không tái diễn hành vi bột phát, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của người thầy giáo trong xã hội. 

Bắt đối tượng giả danh công an nhằm kích động gây rối tại TP Hồ Chí Minh 

Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Thái (sinh năm 1985), nhằm điều tra làm rõ việc đối tượng này mặc sắc phục giả danh cán bộ công an với âm mưu gây rối tại khu vực trung tâm thành phố.

Như thông tin báo chí đã đưa, sáng 16/6, đối tượng này mặc sắc phục công an nhân dân đứng tại khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an quận 1 đã phát hiện hành vi khả nghi của đối tượng và đưa về trụ sở để điều tra làm rõ. 

Bước đầu, Cơ quan Công an nhận định đối tượng này có liên quan đến những vụ tụ tập đông người nơi công cộng thời gian vừa qua. Đối tượng này mặc sắc phục công an nhân dân với âm mưu nếu có tụ tập đông người thì sẽ dàn cảnh hành hung người dân, nhằm mục đích vu cáo cho lực lượng Công an nhân dân.

Xe khách lao xuống vực trên đèo Lò Xo, Kon Tum

Như TTXVN đã đưa tin, vào lúc 2 giờ 15 ngày 16/6, xe ô tô biển kiểm soát 34B - 002.69 của nhà xe Đức Chính chạy từ Hải Dương đi Bình Phước. Khi qua xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, ô tô đã lao vào lan can bảo vệ đường trước khi rơi xuống vực, làm 3 người chết, 19 người khác bị thương. 

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Sau khi sự việc xảy ra, tối 16/6, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh Kon Tum.

Tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng đã chuyển lời của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các cơ quan điều tra của Công an tỉnh Kon Tum và Công an huyện Đăk Glei khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ việc và đề nghị tạm đình chỉ doanh nghiệp có xe bị tai nạn. Ông Khuất Việt Hùng cũng cho biết, thông tin sơ bộ ban đầu, xe bị nạn không có dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong 3 ngày.

Theo dự kiến hôm nay 17/6, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải sẽ khảo sát toàn tuyến đèo Lò Xo.

Công an TP HCM khởi tố đối tượng kích động gây rối, chống người thi hành công vụ

Công an TP HCM khởi tố đối tượng kích động gây rối, chống người thi hành công vụ

Ngày 16/6, Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Văn Trụ (36 tuổi, ngụ Long An) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Hoàng Linh/Báo Tin tức (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN