TTVH Online

WORLD CUP 16/6: De Gea trách CĐV. Ronaldo khiêm tốn. Mourinho chê quyết định của Hierro

16/06/2018 15:35 GMT+7

Lập hat-trick, Ronaldo vẫn khiêm tốn. Nga cấm CĐV Nigeria mang gà vào sân. Iceland chưa tìm ra cách ngăn Messi... là những tin tức được cập nhật.

(Thethaovanhoa.vn)- Lập hat-trick, Ronaldo vẫn khiêm tốn. Nga cấm CĐV Nigeria mang gà vào sân. Iceland chưa tìm ra cách ngăn Messi... là những tin tức được cập nhật.

De Gea trách móc CĐV Tây Ban Nha

Chú thích ảnh

Chơi ổn định và rất ít khi mắc lỗi ở Ngoại hạng Anh nhưng tại World Cup 2018, David De Gea lại cho thấy một bộ mặt khác. Ở trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đêm qua, De Gea đã mắc sai lầm "chết người" ở cuối hiệp 1. Từ cú sút xa của Ronaldo, De Gea cố bắt dính và lóng ngóng để bóng bật ra phía sau và lăn thẳng vào khung thành, biếu không bàn thắng cho đối thủ. Vì tình huống này, De Gea vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ CĐV đội nhà. Thủ thành M.U cảm thấy không vui vì điều đó.

"Tôi không thấy nhiều sự ủng hộ dành cho tôi từ Tây Ban Nha. Những chỉ trích nhằm vào tôi rất tệ hại. Những lúc gặp khó khăn, điều tôi muốn là họ bảo vệ tôi. Sai lầm luôn có thể xảy ra trong bóng đá. Tôi đánh giá cao sự ủng hộ của HLV và đồng đội dành cho tôi. Tôi sẽ giữ sự điềm tĩnh và cố gắng chơi tốt hơn ở trận tới".

Nga cấm Nigeria mang gà vào SVĐ

Chú thích ảnh

Chính quyền Nga vừa từ chối đề nghị mang gà vào sân vận động World Cup của Hội CĐV Nigeria. Trong quan niệm truyền thống của người dân Nigeria, gà là con vật mang lại may mắn. Bởi vậy, họ muốn có chú gà đồng hành cùng với đội tuyển trong các trận đấu trên đất Nga. Nhưng phía Nga cho rằng "đưa động vật sống vào sân" là hành vi vi phạm quy định.

"Chúng tôi đã trả lời họ rằng không thể đưa gà sống vào sân. Nhưng nếu đưa gà đến các địa điểm khác ngoài sân vận động để cổ vũ thì được phép. Chúng tôi sẵn sàng chỉ cho họ địa điểm để mua gà trên đất Nga", đại diện của nước chủ nhà cho biết.

Neymar tự nhận xuất sắc nhất thế giới

Chú thích ảnh

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Youtube tiếng Brazil Desimpedidos, Neymar tự nhận mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tất nhiên, tiền đạo Brazil thừa nhận Ronaldo và Messi "vượt trội hơn tất cả". "Nói một cách khiêm tốn, hiện tại tôi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Điều đó là vì Ronaldo và Messi đều đến từ hành tinh khác", Neymar chia sẻ.

Tuy nhiên, Neymar sẵn sàng đánh đổi danh hiệu này để vô địch World Cup bởi "chiến thắng ở giải đấu sẽ giúp tôi, gia đình tôi và cả đất nước tôi hạnh phúc".

Brazil sẽ khởi đầu chiến dịch World Cup 2018 bằng trận gặp Thuỵ Sỹ rạng sáng ngày 18/6 tới.

Lập hat-trick, Ronaldo vẫn khiêm tốn

Chú thích ảnh

Cristiano Ronaldo đã có buổi tối không thể tuyệt vời hơn trong trận khai màn World Cup 2018 cùng Bồ Đào Nha. Chân sút 33 tuổi đã một mình giúp Bồ Đào Nha cầm hoà 3-3 Tây Ban Nha với cú hat-trick thứ 51 trong sự nghiệp. Màn trình diễn chói sáng của Ronaldo làm lu mờ Diego Costa, cầu thủ có cú đúp trong trận cầu. Anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Chơi ấn tượng đến vậy nhưng phát biểu khi lên nhận giải thưởng này, Ronaldo rất khiêm tốn. Anh ca ngợi đồng đội và đóng góp của cả tập thể trong trận cầu. "Tôi hạnh phúc khi trở thành cầu thủ thứ 4 ghi bàn ở 4 kỳ World Cup. Điều này rất tuyệt vời nhưng đây là công sức của cả đội bóng. Chúng tôi hài lòng với kết quả hoà 3-3".

Iceland chưa tìm ra cách ngăn Messi

Chú thích ảnh

Vào lúc 20h tối nay 16/6, Argentina và Iceland sẽ đụng độ nhau ở trận đầu tiên của bảng D. Nhưng cho tới buổi họp báo trước trận, HLV Heimir Hallgrimsson của tuyển Iceland khẳng định ông vẫn chưa tìm ra cách ngăn chặn mối đe doạ số 1 đến từ đối thủ, Lionel Messi. "Tôi chưa có phương án cụ thể nào để ngăn cản Messi. Rất nhiều người đã từng thử cách này hay cách khác nhưng rút cuộc Messi vẫn ghi bàn. Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".

Hãy tin rằng, Leo Messi bây giờ là phiên bản tốt nhất ở World Cup

Hãy tin rằng, Leo Messi bây giờ là phiên bản tốt nhất ở World Cup

Lionel Messi chưa bao giờ là chính mình ở World Cup, kể cả giải đấu mà anh nổi bật 4 năm trước. Trên đất Nga, “La Pulga” đang đi tìm phiên bản tốt nhất của chính anh.

Mourinho chê quyết định thay người của HLV Tây Ban Nha

Chú thích ảnh

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã trải qua cuộc rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính ngay trận khai màn World Cup 2018. Bồ Đào Nha 2 lần vươn lên dẫn trước trong hiệp 1. Tây Ban Nha ghi 2 bàn liên tiếp đầu hiệp 2 để lật ngược thế cờ. Nhưng rồi đến cuối trận, Tây Ban Nha để Bồ Đào Nha gỡ hoà 3-3 sau cú sút phạt thần sầu của Ronaldo.

Đánh giá về màn trình diễn của Tây Ban Nha, HLV Jose Mourinho cho rằng sai lầm nằm ở quyết định thay Diego Costa ra sân của HLV Hierro. "Tôi phải nói rằng thế trận của Tây Ban Nha thay đổi khi Diego Costa rời sân. Khi đó, các trung vệ của Bồ Đào Nha có thể dâng cao mà chẳng còn sợ khoảng trống phía sau họ. Họ tự tin dâng cao đội hình trong vòng 10-15 phút cuối trận. Và cơ hội đá phạt được tạo ra từ đó".

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN