TTVH Online

Ca sĩ Tuấn Hiệp: Nga đại thắng 5-0 nhưng cửa vô địch vẫn rất hẹp

16/06/2018 19:05 GMT+7

“Mặc dù đã có trận mở màn quá ấn tượng khi đè bẹp Saudi Arabia 5-0, nhưng con đường tiến đến chức vô địch thế giới của Nga vẫn còn rất xa xôi và nhiều trở ngại” -ca sĩ Tuấn Hiệp cho biết.

(Thethaovanhoa.vn) - “Mặc dù đã có trận mở màn quá ấn tượng khi đè bẹp Saudi Arabia 5-0, nhưng con đường tiến đến chức vô địch thế giới của Nga vẫn còn rất xa xôi và nhiều trở ngại” -ca sĩ Tuấn Hiệp cho biết.

1. Những năm gần đây, Tuấn Hiệp nổi lên như một giọng ca nhạc xưa xuất sắc, được đánh giá là một trong những ca sĩ hàng đầu dòng nhạc này. Xuất thân từ Hà Nội, Tuấn Hiệp hiện hoạt động chủ yếu ở TP.HCM và thường xuyên đi biểu diễn ở nước ngoài phục vụ kiều bào Việt Nam sống xa Tổ quốc.

Sau đêm khai mạc, Tuấn Hiệp đã chia sẻ những cảm xúc của mình. Anh cho biết: Mình thích đội tuyển Nga vì nước Nga quá gần gũi và thân quen với người Việt, từ văn hoá, âm nhạc đến mối quan hệ ngoại giao của 2 nước từ xưa đến giờ đã tạo cho mình thói quen là luôn ủng hộ Nga. Tuy nhiên, Nga chưa bao giờ là đội bóng đủ mạnh để có thể vào sâu tại một giải bóng đá lớn như World Cup. Vì thế, dù chiến thắng 5-0 trước Saudi Arabia là một lợi thế cực lớn, tạo nên hưng phấn cho các cầu thủ, nhưng đội tuyển Nga cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, đối thủ của họ quá yếu so với tương quan lực lượng, vì thế, họ cần phải nhìn trực diện vào đội hình của mình để chuẩn bị tinh thần đương đầu với hai đội bóng còn lại của bảng A cũng được đánh giá cao là Uruguay và Ai Cập.

Chú thích ảnh
Tuấn Hiệp (giữa) cùng cầu thủ Hồng Sơn và diễn viên Anh Tuấn

Nói về trận khai mạc, Tuấn Hiệp cho rằng Nga đã có một trận ra quân tưng bừng và ghi được nhiều bàn thắng. Thậm chí, với cú đúp ghi vào lưới Saudi Arabia, cầu thủ Denis Cheryshev đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong trận khai mạc World Cup khi vào sân từ ghế dự bị. Denis Cheryshev từng đá cho Real Madrid và là một trong những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Nga. Mặc dù ngồi ghế dự bị, nhưng khi Alan Dzagoev bị chấn thương và buộc phải rời sân, Denis Cheryshev đã được thay vào và đã ghi 2 bàn thắng tuyệt đẹp.

Chia sẻ về chuyện Alan Dzagoev bị chấn thương, Tuấn Hiệp cho rằng:“Đó là một tổn thất cực lớn cho đội tuyển Nga bởi đây là tiền vệ trụ cột của Nga ở World Cup năm nay. Với chấn thương gân khoeo, Alan Dzagoev có lẽ cần rất nhiều thời gian để hồi phục. Tôi đá bóng thường xuyên nên hiểu cảm giác của kẻ bị chấn thương, nhất là với những trận đấu quan trọng và không dễ gì có dịp được đá như World Cup, quả là một điều đáng buồn cho Alan Dzagoev cũng như cả đội tuyển Nga”.

2. Nhận định về World Cup năm nay, Tuấn Hiệp cho biết: So với World Cup 2014 thì mùa giải 2018 có nhiều cầu thủ trẻ đang ở độ chín và có phong độ cao như Rashford, Harry Kane (tuyển Anh) Neymar (Brazil), Mbappe (đội tuyển Pháp), Salah (Ai Cập)...Bên cạnh đó vẫn còn đầy đủ các ngôi sao lớn đang làm mưa làm gió tại các giải đá bóng số 1 châu Âu như Ronaldo (Bồ Đào Nha), Messi (Argentina), Eden Hazard (Bỉ), Iniesta, Ramos, De Gea (Tây Ban Nha)... Đây là những ngôi sao sáng của sân cỏ thế giới, chắc chắn sẽ tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với công chúng. Người hâm mộ rất hào hứng xem họ đá như thế nào trong màu áo của Tổ quốc mình, tài năng và sự phối hợp ra sao khi đá ở CLB toàn ngôi sao, còn về đội tuyển quốc gia thì phải đá cặp với những cầu thủ ít có dịp đá chung. Đấy cũng chính là lúc họ phải thể hiện rõ nhất tài năng, sự thông minh và tính kỷ luật của mình.

Chú thích ảnh
Tuấn Hiệp trong hậu trường một show diễn

Đánh giá về các ứng viên vô địch, Tuấn Hiệp dành nhiều lời khen ngợi cho Bồ Đào Nha. Anh nói: “Để ủng hộ đội có thể vô địch năm nay thì mình thích Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha vận đang sáng, đội lại vừa vô địch châu Âu, Ronaldo thì quá nhiều danh hiệu trong mấy năm vừa qua...Đấy là những yếu tố căn bản. Ngoài ra, Bồ Đào Nha còn có rất nhiều ngôi sao và một tinh thần thi đấu rất nhiệt tình và đẹp mắt, cộng với niềm hưng phấn với danh hiệu vô địch châu Âu vừa nhận được, chắc chắn các cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ có những trận đấu tưng bừng để bước vào trận chung kết.

Về các đội tuyển châu Á - Thái Bình Dương, Tuấn Hiệp đánh giá cao đội tuyển Australia. So với mặt bằng chung của châu lục, Australia vẫn là đội tuyển có đẳng cấp vượt trội và giàu thành tích nhất. Vì thế, Tuấn Hiệp cho rằng họ sẽ là đội tuyển có thể vượt qua vòng bảng để đi sâu hơn ở giải so với các đội châu Á - Thái Bình Dương còn lại. Ngoài ra thì Hiệp cũng đánh giá cao Hàn Quốc và luôn mong đội này vào sâu, tuy nhiên năm nay Hàn Quốc rơi vào bảng F với các đối thủ quá mạnh là Đức, Mexico, Thụy Điển nên có lẽ một trận thắng cũng là điều vô cùng khó khăn đối với đội tuyển xứ sở kim chi. Còn Nhật Bản, có lẽ “dễ thở” hơn khi bảng H chỉ có Colombia là nổi bật, còn Ba Lan và Senegal cũng không quá mạnh, vì thế Nhật Bản vẫn có nhiều cơ hội hơn Hàn Quốc để có thể tạo nên những bất ngờ ở Worl Cup năm nay.

Tuy nhiên, trong bóng đá, không ai có thể nói trước được điều gì. Có thể ứng viên sáng giá nhất lại “ngã ngựa” ngay vòng bảng và phải xách vali về nước sau 3 trận đấu, trong khi những “kẻ lót đường” lại có thể tạo nên những kỳ tích, nói đâu xa, như U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á vừa rồi, có ai dám nghĩ là sẽ vào đến tận chung kết, nhưng điều đó đã xảy ra. Vì thế, trái bóng tròn luôn ẩn giấu những ma lực hấp dẫn mà không ai đoán định được một cách chắn chắn. Đó chính là điều tạo nên sức hút của bóng đá và nó cũng chính là yếu tố tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy không bao giờ giảm sút của bóng đá đối với người hâm mộ”.

Hát nhạc trữ tình nhưng mê bóng đá

Là một ca sĩ dòng nhạc trữ tình nhưng Tuấn Hiệp lại cực kỳ mê bóng đá. Anh chơi bóng bất kỳ lúc nào rảnh rỗi và là một trong những cầu thủ xuất sắc của FC Music (CLB bóng đá dành cho các nghệ sĩ hoạt động âm nhạc) và CLB Vstars (các nghệ sĩ, MC và những người nổi tiếng ở các lĩnh vực khác). Vị trí trên sân của Tuấn Hiệp là hậu vệ và hiện tại anh đang thay vị trí tiền đạo của Tú Dưa (bị chấn thương gần đây).

Hoa hậu, nghệ sĩ Việt hào hứng với những 'trận cầu đỉnh cao'

Hoa hậu, nghệ sĩ Việt hào hứng với những 'trận cầu đỉnh cao'

Không nằm ngoài cơn sóng hâm mộ World Cup 2018, các nghệ sĩ Việt cũng rất hào hứng với sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Ngô Bá Lục

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN