TTVH Online

Ba cầu thủ Saudi Arabia phải nhận án phạt vì... thua đậm Nga 0-5

15/06/2018 23:37 GMT+7

Chủ tịch liên đoàn bóng đá Saudi Arabia đã nêu tên 3 cầu thủ sẽ phải đối mặt án phạt sau khi trở về từ World Cup bởi trận thua nhục nhã trước chủ nhà Nga hôm qua (14/6).

(Thethaovanhoa.vn) – Chủ tịch liên đoàn bóng đá Saudi Arabia đã nêu tên 3 cầu thủ sẽ phải đối mặt án phạt sau khi trở về từ World Cup bởi trận thua nhục nhã trước chủ nhà Nga hôm qua (14/6).

Saudi Arabia không hề được đánh giá cao tại World Cup năm nay. Tuy nhiên, màn trình diễn hôm qua của họ trước Nga đã ở dưới mức kỳ vọng rất nhiều. Trong trận mở màn, đoàn quân của HLV Juan Antonio Pizzi đã để thua với tỷ số 0-5.

Phát biểu trước báo giới hôm nay, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia, ông Adel Ezzat, đã nêu tên 3 cầu thủ sẽ phải đối mặt án phạt vì màn trình diễn kém cỏi của họ vừa qua.

“Chúng tôi rất thất vọng vì thất bại này. Kết quả này hoàn toàn không đạt yêu cầu, bởi vì nó không phản ánh đúng mức độ chuẩn bị thực sự của chúng tôi”, Chủ tịch Ezzat phát biểu.

“Một số cầu thủ sẽ phải đối mặt với án phạt. Đó là thủ môn Abdullah Al-Mayouf, tiền đạo Mohammad Al-Sahlawi và hậu vệ Omar Hawsawi”, ông nêu tên.

Chú thích ảnh
3 cầu thủ sẽ đối mặt với án phạt sau khi trở về nhà từ World Cup
Người hùng tuyển Nga: Golovin là ai, giá bao nhiêu, vì sao M.U, Arsenal muốn mua?

Người hùng tuyển Nga: Golovin là ai, giá bao nhiêu, vì sao M.U, Arsenal muốn mua?

Trong trận mở màn World Cup 2018, Aleksandr Golovin đã đóng góp 2 kiến tạo và 1 bàn thắng giúp Nga đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 5-0. Golovin là mục tiêu chuyển nhượng của M.U.

Không rõ ý ông Ezzat khi nhắc đến “án phạt” là gì, nhưng những bình luận trên có thể sẽ còn khiến các cầu thủ gặp áp lực hơn.

Không chỉ Ezzat, một số nhân vật khác của chính phủ cũng chỉ trích màn trình diễn của ĐTQG. Chủ tịch Cơ quan thể thao tổng hợp Turki bin Abdulmohsen Al-Sheikh đã mô tả trận thua trên là một “thất bại toàn diện” trên trang cá nhân.

“Những cầu thủ này đã khiến cho bộ mặt của tôi trở nên đen tối cùng sự hổ thẹn và giận dữ”, ông Al-Sheikh chia sẻ.

“Đây là sự yếu kém của họ. Chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ cho đội bóng này và thế hệ cầu thủ này, mọi thứ”.

“Chúng tôi hỗ trợ cho họ những kỹ thuật tốt nhất, một đội ngũ nhân viên cao cấp nhất và chúng tôi đã trả tiền cho họ trong ba năm”

“Nhưng bây giờ chúng ta đã thấy khả năng hạn chế của họ. Họ chỉ đạt được 5% những gì chúng tôi kỳ vọng vào họ”.

Nga 5-0 Saudi Arabia

Saudi Arabia vẫn còn 2 trận đấu nữa để giành lại niềm tin. Tuy nhiên, hai đối thủ còn lại lại là những đội bóng được đánh giá sẽ đi tiếp ở bảng đấu này.

Trên thực tế, nếu họ không thắng được Nga, cơ hội để Saudi Arabia làm nên điều kì diệu trước Ai Cập của Mohamed Salah hay Uruguay của Luis Suarez chỉ là con số không tròn trĩnh.

Mặc dù vậy, thầy trò HLV Juan Antonio Pizzi vẫn phải thể hiện tất cả tinh thần và ý chí của họ trong hai trận đấu tới đây.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN