TTVH Online

TIN NÓNG WORLD CUP: Lopetegui chính thức lên tiếng. Vidal chọc tức Messi. Tuyển Iran cầu cứu FIFA

14/06/2018 15:47 GMT+7

Julen Lopetegui nhắn nhủ tuyển Tây Ban Nha, Iran cầu cứu FIFA vì Nike cắt tài trợ, Cựu danh thủ yêu cầu HLV Loew loại Oezil và Guendogan khỏi tuyển Đức... là những tin tức được cập nhật.

(Thethaovanhoa.vn)- Julen Lopetegui nhắn nhủ tuyển Tây Ban Nha, Iran cầu cứu FIFA vì Nike cắt tài trợ, Cựu danh thủ yêu cầu HLV Loew loại Oezil và Guendogan khỏi tuyển Đức... là những tin tức được cập nhật.

Iran điêu đứng vì mất nhà tài trợ

Chú thích ảnh

Ngày 16/6, Iran có trận khai màn World Cup bằng trận tiếp đón Morocco trong khuôn khổ bảng B. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Carlos Queiroz đang rơi vào tình trạng không biết mang gì ra sân khi hãng tài trợ trang phục và giày thi đấu của họ là Nike đã quyết định chấm dứt hợp đồng. Nike ra thông báo chỉ 2 ngày trước khi World Cup khởi tranh. Được biết, lý do là bởi lệnh trừng phạt của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với Iran liên quan đến những thoả thuận hạt nhân kéo dài từ năm 2015.

Ông Queiroz vô cùng giận dữ với Nike. Ông yêu cầu hãng thời trang thể thao Mỹ phải có lời xin lỗi đối với đội tuyển Iran. Đồng thời, Queiroz kêu gọi sự giúp đỡ từ FIFA.

Julen Lopetegui nhắn nhủ tuyển Tây Ban Nha

Chú thích ảnh

Sau khi nhận quyết định sa thải từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), HLV Julen Lopetegui đã gói gém đồ đạc ra sân bay Krasnodar Airport để về nước. Trả lời phóng viên có mặt tại đây, ông Lopetegui chỉ gửi lời nhắn nhủ tới đội tuyển quốc gia. "Tôi hy vọng Tây Ban Nha có một World Cup thành công. Tôi sẽ không nói thêm điều gì khác nữa".

Ông Lopetegui gây sốc RFEF khi "đi đêm" với Real Madrid. Hai ngày trước khi World Cup khởi tranh, Real công bố bổ nhiệm Lopetegui thay Zinedine Zidane khi mà ông đang dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha. RFEF cảm thấy bị Lopetegui "phản bội", bị "đâm sau lưng". Cơ quan này lập tức tổ chức họp báo, ra quyết định sa thải ông Lopetegui, bổ nhiệm Fernando Hierro làm HLV tạm quyền, dẫn dắt La Roja tại World Cup 2018.

Cựu danh thủ Đức yêu cầu HLV Loew loại Oezil và Guendogan

Chú thích ảnh
Bức ảnh gây tranh cãi của Oezil và Guendogan

Cựu danh thủ Stefan Effenberg lên tiếng kêu gọi Liên đoàn bóng đá Đức loại Mesut Oezil và Ilkay Guendogan khỏi đội tuyển quốc gia. Effenberg cho rằng Oezil và Guendogan không "xứng đáng khoác áo đấu của đội tuyển" sau khi 2 cầu thủ này chụp ảnh chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan.

Ông Erdogan đang bị Berlin và EU chỉ trích mạnh mẽ vì quá trình đàn áp và bắt giữ hàng nghìn người sau cuộc đảo chính bất thành ở Ankarra hồi năm 2016. Bởi vậy việc Oezil và Guendogan chụp ảnh và ca ngợi ông Erdogan được cho là đi ngược lại với giá trị của người Đức. Cả Oezil và Guendogan đều là người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

Vidal chọc tức Messi

Chú thích ảnh

Năm 2015, Chile đánh bại Argentina ở trận chung kết Copa America với chiến thắng 4-1 trên chấm phạt đền. Một nă sau, họ tiếp tục vùi dập Argentina với tỷ số 4-2. Messi, vì quá tủi hổ vào thời điểm đó, đã ra quyết định chia tay ĐTQG.

Mới đây, Arturo Vidal đã gợi lại kỷ niệm đau buồn trong sự nghiệp Messi. Khi được hỏi liệu có sợ đối đầu Messi hay không, Vidal bật cười: "Tôi sợ Messi hay Messi sợ tôi? Tôi chưa bao giờ sợ đối đầu anh ta. Ngược lại, Messi sẽ e ngại nếu gặp lại tôi, chắc chắn Chile sẽ đánh bại Argentina nếu tái đấu".

World Cup trước giờ khai mạc: Ứng viên vô địch nào chắc thắng nhất?

World Cup trước giờ khai mạc: Ứng viên vô địch nào chắc thắng nhất?

Tây Ban Nha, Brazil, Đức và Pháp được coi là các ứng viên vô địch hàng đầu ở World Cup năm nay nhưng thực sự thì đội nào chắc thắng nhất?

Mbappe hồi phục chấn thương

Chú thích ảnh

Trên trang cá nhân, Kylian Mbappe tuyên bố anh đã hồi phục thể lực để góp mặt trong trận khai màn World Cup của tuyển Pháp, gặp Australia trong khuôn khổ bảng C. "Tôi đã đạt 100% thể lực. Tôi muốn ra sân tập luyện nhưng HLV thể lực khuyên không nên. Ở CLB hay đội tuyển quốc gia, chúng tôi tập cũng như thi đấu, luôn đòi hỏi cường độ cao". Trước đó, xuất hiện thông tin Mbappe có thể phải nghỉ thi đấu vì chấn thương sau pha va chạm với đồng đội Adil Rami.

Tại World Cup 2018, Mbappe được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Pháp thi đấu thăng hoa. Cầu thủ sinh năm 1998 có một mùa giải ấn tượng tại PSG với 24 bàn thắng và 11 pha kiến tạo trên mọi mặt trận

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN