TTVH Online

19h00 ngày 13/6,Hà Nội- Than Quảng Ninh: Quyết ngáng đường chủ nhà

13/06/2018 08:02 GMT+7

Hà Nội FC vẫn đang ở thế “độc cô cầu bại” với chuỗi 12 trận bất bại. Chính vì vậy, phần còn lại của V-League 2018 đang rất kỳ vọng Than Quảng Ninh sẽ làm nên điều bất ngờ khi đánh bại đội chủ sân Hàng Đẫy tại vòng 13 V-League 2018.

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC vẫn đang ở thế “độc cô cầu bại” với chuỗi 12 trận bất bại. Chính vì vậy, phần còn lại của V-League 2018 đang rất kỳ vọng Than Quảng Ninh sẽ làm nên điều bất ngờ khi đánh bại đội chủ sân Hàng Đẫy tại vòng 13 V-League 2018.

Than Quảng Ninh nhận núi tiền thưởng nếu đánh bại Hà Nội

Trước chuyến làm khách tới sân của CLB Hà Nội, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, Phạm Thanh Hùng cho biết, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ nhận được khoảng 1,6 tỷ đồng nếu thắng đội bóng Thủ đô.

Cụ thể, 1,6 tỷ đồng kể trên bao gồm 400 triệu đồng tiền thưởng theo quy định cho mỗi trận thắng, 400 triệu đồng khác từ Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) và 800 triệu đồng tiền túi của ông Phạm Thanh Hùng.

Mặc dù hiện đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng V-League 2018 nhưng Than Quảng Ninh đang để Hà Nội bỏ khá xa với khoảng cách 8 điểm. Chính vì thế, cuộc so tài với đội chủ sân Hàng Đẫy được xem là trận chung kết sớm đối với đội bóng đất Mỏ. Dù đánh giá rất cao sức mạnh của Hà Nội nhưng không vì thế mà thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cảm thấy run sợ trước thành tích 12 trận bất bại của đội bóng Thủ đô.

Ông Hùng nói: “Trong những năm gần đây, Hà Nội FC luôn được đánh giá là đối thủ mạnh và ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Hiện tại, Hà Nội còn có sự tiến bộ rất nhanh chóng khi trong đội hình của họ sở hữu nhiều ngoại binh và cầu thẻ trẻ rất chất lượng.

Không quá khi nói rằng, sức mạnh của Hà Nội FC đã tăng gấp đôi so với thời gian trước đây. Thành tích 12 trận bất bại của họ là minh chứng rõ nhất. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn đánh bại Hà Nội FC. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra và tôi tin các học trò sẽ đạt được thành tích tốt nếu thi đấu hết mình và có khát khao chiến thắng ở mức cao nhất”.

Hà Nội đón chờ sự trở lại của Văn Quyết, Oseni

Sau 12 vòng đấu, Hà Nội FC vẫn đang là đội bóng duy nhất bất bại tại V-League 2018. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm giành chiến thắng tới 10 trận và hòa 2 trận. Đội chủ sân Hàng Đẫy ghi tới 32 bàn và chỉ để lọt lưới 7 bàn. Chừng ấy con số thống kê đã cho thấy sức mạnh đáng sợ của đội bóng Thủ đô.

Ở thời điểm hiện tại, có thể nói, Hà Nội FC đang cô đơn trên đỉnh với phong độ khiến các đối thủ khiếp sợ. Bằng chứng là dù Than Quảng Ninh miệt mài đeo bám Hà Nội FC trong những vòng đấu đã qua nhưng khoảng cách điểm số giữa 2 đội vẫn khá đáng kể.

Vì thế, nếu như Than Quảng Ninh coi trận đấu này như một trận chung kết thì Hà Nội lại không nghĩ như vậy. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không quan tâm quá nhiều tới việc bằng mọi giá phải giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh. Điều quan trọng với đội bóng Thủ đô lúc này là các cầu thủ giữ gìn được thể lực, sức khỏe sau quãng thời gian thi đấu với mật độ dày đặc.

Than Quảng Ninh quyết chặn mạch bất bại kỷ lục của Hà Nội FC

Than Quảng Ninh quyết chặn mạch bất bại kỷ lục của Hà Nội FC

Trước trận đấu giữa Hà Nội FC và Than Quảng Ninh trong khuôn khổ vòng 13 V-League 2018, HLV trưởng của đội bóng đất Mỏ Phan Thanh Hùng khẳng định ông và các học trò sẽ cố gắng hết sức để chặn đứng mạch 12 trận bất bại của đội bóng Thủ đô.

“V-League 2018 mới đi được nửa chặng đường và đương nhiên còn quá sớm để nói về ngôi vô địch lúc này. Chúng tôi không đặt nặng mục tiêu phải thắng Than Quảng Ninh, vì như thế sẽ tạo những áp lực không tốt cho các cầu thủ. Hà Nội FC luôn giữ quan điểm cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho từng trận đấu một.

Hiện tại, chúng tôi đang phải đối mặt lịch thi đấu và di chuyển rất vất vả. Một số cầu thủ như Văn Thành, Đình Trọng, Văn Hậu đang gặp vấn đề về chấn thương và khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.

Rất may, trong thời điểm khó khăn, chúng tôi đón chào sự trở lại của Văn Quyết và Oseni. Sự góp mặt của Văn Quyết hay Oseni sẽ giúp lối chơi cũng như tinh thần của đội bóng tăng lên”, trợ lý Văn Sỹ Sơn phát biểu trong buổi họp báo trước trận.

1 Hà Nội FC đang dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích là đội ghi nhiều bàn thắng nhất và ít để thủng lưới nhất.

8 Than Quảng Ninh đang xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và kém Hà Nội FC 8 điểm.

12 Hà Nội FC đang có thành tích 12 trận bất bại. Đây cũng là 1 kỷ lục trong kỷ nguyên V-League.

Mạnh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN