TTVH Online

Hy vọng của tuyển Anh đang nằm trên vai Harry Kane

12/06/2018 07:55 GMT+7

Tuyển Anh mang tới nước Nga năm 2018 những hảo thủ đang đạt phong độ cao nhất của họ. Trong số đó, Harry Kane là người mang nhiều gánh nặng nhất.

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Anh mang tới nước Nga năm 2018 những hảo thủ đang đạt phong độ cao nhất của họ. Trong số đó, Harry Kane là người mang nhiều gánh nặng nhất.

Ngày 28/7 tới, Kane mới 25 tuổi, nhưng anh đã được tin tưởng mang chiếc băng đội trưởng tuyển Anh. Thậm chí, theo thống kê của FIFA, anh còn là thủ quân trẻ nhất tại VCK World Cup 2018 này.

Kỳ vọng Harry Kane

World Cup luôn là giải đấu đặc biệt dành cho bất kỳ đội tuyển hay cá nhân cầu thủ nào. Đối với Harry Kane, World Cup 2018 còn đặc biệt hơn thế. Anh không chỉ cùng tham gia giải đấu cùng đội tuyển mà còn mang trên vai kỳ vọng của cả nước Anh.

Hôm thứ Năm tuần trước, Tam sư có trận giao hữu với Costa Rica. Đây là cơ hội cọ xát với các đối thủ trước khi bước vào giải đấu chính thức. Thế nhưng, HLV Southgate đã để Harry Kane ngồi dự bị. Rõ ràng, ông muốn ngôi sao lớn nhất của mình được nghỉ ngơi và tránh những chấn thương không đáng có khi giải đấu sắp diễn ra.

Không phải ngẫu nhiên Harry Kane mang trong người trọng trách lớn lao thế. Tiền đạo người Anh trong suốt những mùa giải qua luôn cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới của Premier League. Số bàn thắng của anh trong một mùa giải tại giải đấu cấp cao nhất của Anh không bao giờ ít hơn 20 bàn thắng. Tính riêng mùa giải 2017-18, Kane đã ghi được 41 bàn trên mọi mặt trận. Anh là cầu thủ đầu tiên của Tottenham làm được điều này trong lịch sử đội bóng.

Dĩ nhiên, HLV Southgate không chỉ đơn giản kỳ vọng Kane ở khả năng ghi bàn. Qua những trận đấu HLV Southgate trao băng thủ quân cho Kane có thể thấy ông muốn tiền đạo 24 tuổi trở thành thủ lĩnh của Tam sư. Quả thực, Kane lúc này là người có thể tạo ra đột biến nhiều nhất của đội tuyển Anh. Các cầu thủ khác như Dele Alli hay Raheem Sterling cũng thường xuyên ghi bàn trong màu áo CLB nhưng không thể so bì với Harry Kane về tần suất bàn thắng được. Vì thế, người Anh đặt hy vọng vào Kane tại World Cup 2018 khôg phải là điều khó hiểu.

Harry Kane tiếp tục sa sút: Tottenham lo một, Tam sư lo mười

Harry Kane tiếp tục sa sút: Tottenham lo một, Tam sư lo mười

Harry Kane không có phong độ tốt trong giai đoạn cuối mùa giải 2017-18. Sự sa sút của anh ảnh hưởng nhiều tới thành tích thi đấu của Tottenham trong thời gian qua. Nhưng đội tuyển Anh mới cảm thấy lo lắng hơn cả.

Điểm yếu của Kane

Đặt niềm tin vào Kane sẽ là con dao hai lưỡi đối với nước Anh. Tiền đạo của Tottenham là sát thủ tại Premier League nhưng khi vươn mình ra Champions League, anh gặp không ít khó khăn. Trong trận đấu lượt về vòng 16 đội Champions League với Juventus, Harry Kane đã hoàn toàn im lặng trước kinh nghiệm của các hậu vệ Italy.

Tại World Cup, đẳng cấp và sự quyết liệt trong các pha tranh chấp tất nhiên luôn cao hơn Champions League. Mọi thứ phía trước hứa hẹn còn khó khăn gấp bội dành cho Harry Kane. Nếu tiền đạo không ghi được bàn, tinh thần của Tam sư chắc chắn bị ảnh hưởng. Khi đó, khả năng thủ lĩnh của Kane buộc phải bộc lộ.

Đội tuyển Anh thời còn Frank Lampard, David Beckham, Rio Ferdinand, Steven Gerrard được đặt nhiều kỳ vọng nhưng rốt cuộc lại không thể tạo nên quá nhiều dấu ấn. Mới đây, thế hệ này thừa nhận mối hiềm khích ở cấp CLB đã khiến họ không thể thực sự đoàn kết.

Trong đợt triệu tập lần này, Tam sư có sự góp mặt của 5 cầu thủ Spurs. Công việc của Kane sẽ phải kết nối các đồng đội, tạo ra một khối thống nhất nhằm tránh đi phải vết xe đổ của bậc đàn anh. Muốn làm được điều này, Kane trước hết phải gạt bỏ những ân oán giữa các CLB trong suy nghĩ của các đồng đội và mang lại bầu không khí thoải mái. Nghĩa là Kane vừa phải làm chỗ dựa tinh thần, vừa phải xây dựng môi trường hòa đồng tạo sự thoải mái cho tinh thần đồng đội.

Đòi hỏi như vậy ở một thủ lĩnh những yếu tố như vậy là chuyện bình thường nhưng với Kane thì khác. Đây mới là giải đấu lớn cấp quốc gia thứ hai anh tham dự. Giải đấu lần trước EURO 2016, Harry Kane khi đó không vượt trội quá nhiều so với Jamie Vardy hay Marcus Rashford.

Kinh nghiệm cấp độ này của Kane rõ ràng vẫn chưa nhiều. Do vậy, niềm hy vọng đặt vào Kane sẽ gây ra áp lực không nhỏ cho cầu thủ này. Dẫu vậy, không đặt vào anh thì Tam sư cũng chẳng biết trông cậy vào ai.

Quý Dậu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN