TTVH Online

Nguyên đồn phó đồn Biên Phòng cửa khẩu Nam Giang bị tuyên phạt 4 năm tù giam

08/06/2018 20:38 GMT+7

Liên quan đến vụ phá rừng pơ mu tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, ngày 6/8, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã tuyên án xử phạt 21 bị cáo với mức phạt từ 30 tháng tù treo đến 4 năm tù giam.

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến vụ phá rừng pơ mu tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, ngày 6/8, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã tuyên án xử phạt 21 bị cáo với mức phạt từ 30 tháng tù treo đến 4 năm tù giam. 

Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Chính, nguyên Đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, đối tượng chủ mưu gây ra vụ phá rừng mức án 4 năm tù giam.

Chú thích ảnh
Các bị cáo bị tuyên án 

Đối với hành vi chỉ đạo và trực tiếp khai thác gỗ trái phép của các bị cáo Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Thắng, Lê Trọng Dương, Mai Văn Cường, Phạm Văn Hồng, Mai Văn Châu bị xử phạt từ 30 đến 42 tháng tù giam. 14 bị cáo còn lại, bị xử phạt từ 28 đến 32 tháng tù treo. 

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Xuân Chính, Nguyễn Văn Quang và Tiêu Hồng Tư có mối quan hệ mật thiết. Chính biết Tư cần tìm gỗ nên đã bàn với Quang vào rừng tìm gỗ.

Năm 2016, Quang vào rừng khảo sát và tìm thấy gỗ Pơ mu tại khu vực tiểu khu 351 rừng phòng hộ xã La Dee, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Chính và Quang đã thỏa thuận giá tiền công khai thác, vận chuyển là 8 triệu đồng/m3, việc khai thác này do Quang thuê các bị cáo khác cùng thực hiện.

Cũng theo cáo trạng, sau quá trình điều tra, xác định các bị cáo đã khai thác trái phép 37 cây gỗ pơmu, tổng khối lượng 47,5 m3, gây thiệt hại gần 2,8 tỷ đồng. 

Như Truyền hình Thông tấn đã phản ánh, vào giữa năm 2016, tại khu vực giáp biên giới Việt – Lào ở huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam, người dân địa phương phát hiện hàng chục cây gỗ pơ mu bị chặt phá. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra vụ việc, tạm giữ hơn 600 phách gỗ pơ mu và đình chỉ công tác nhiều cán bộ liên quan../.

Ngày 5/6 sẽ tuyên án vụ tai biến y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

Ngày 5/6 sẽ tuyên án vụ tai biến y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

Ngày 30/5, phiên tòa xét xử vụ tai biến y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã kết thúc phần xét hỏi, tranh luận sau 12 ngày xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo trong vụ án khiến 9 người chạy thận tử vong.

VNEWS

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN