TTVH Online

Bản quyền World Cup và câu chuyện từ V-League

06/06/2018 06:42 GMT+7

Cho đến ngày hôm qua (5/6) tức là chỉ còn 9 ngày nữa World Cup 2018 sẽ khởi tranh tại Nga nhưng các fan bóng đá tại Việt Nam vẫn đang hoang mang, hồi hộp chờ đợi vì chưa biết có được theo dõi trực tiếp các trận đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên sóng truyền hình hay không.

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến ngày hôm qua (5/6) tức là chỉ còn 9 ngày nữa World Cup 2018 sẽ khởi tranh tại Nga nhưng các fan bóng đá tại Việt Nam vẫn đang hoang mang, hồi hộp chờ đợi vì chưa biết có được theo dõi trực tiếp các trận đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên sóng truyền hình hay không. Đây cũng là thời điểm mà V-League bước vào giai đoạn thi đấu căng thẳng quyết liệt nhất, không có thời gian nghỉ giữa hai giai đoạn lượt đi và về.

Đài truyền hình Việt Nam, đơn vị đứng ra đàm phán hợp đồng với Công ty Infront Sports & Media (ISM) có trụ sở tại Singapore được FIFA giao quyền phân phối bản quyền World Cup 2018 tại khu vực châu Á vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về mặt giá cả bản quyền các trận đấu tại World Cup 2018. Đại diện VTV cũng khẳng định sẽ không mua bản quyền World Cup 2018 bằng mọi giá, dù mục tiêu phục vụ người hâm mộ luôn được đơn vị này đặt lên hàng đầu. Vì thế, nếu không muốn nín thở chờ đợi đến phút cuối thì người hâm mộ Việt Nam ngay từ bây giờ cần chọn sẵn phương án cho mình để có thể hòa vào bầu không khí World Cup, bằng cách sang các quốc gia láng giếng du lịch kết hợp xem trực tiếp các trận đấu chẳng hạn. Hoặc chỉ còn cách... xem lậu trên Internet!

Mối quan tâm hàng đầu của người hâm mộ Việt Nam lúc này là World Cup, không sai, nhưng chúng ta cũng không thể bỏ ra khỏi tầm mắt các trận đấu thuộc V-League 2018, khi mà giai đoạn lượt đi chỉ còn hai lượt đấu nữa sẽ khép lại và gần như tất cả các trận đấu đều được truyền hình trực tiếp. Thắng 9, hòa 2, duy trì thành tích bất bại sau 11 vòng đấu Hà Nội FC quá xứng đáng với ngôi vô địch lượt đi và câu hỏi bây giờ là đội bóng nào có thể buộc thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải đón nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải này. Quảng Nam hiện vẫn đang là đương kim vô địch giải đấu nhưng ở cuộc tiếp đón chính Hà Nội trên sân Tam Kỳ vào chiều 9/6 tới, không nhiều người dám tin đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tạo nên một bất ngờ, đó là buộc Hà Nội FC phải nếm mùi thất bại. Tất nhiên, V-League không chỉ có cuộc đua vô địch mà cuộc chiến trụ hạng cũng trở nên nóng bỏng hơn khi tân binh Nam Định đang dần gượng dậy, dù không mạnh mẽ nhưng cũng đủ để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ phía trên là SLNA và Sài Gòn FC.

HLV Park Hang Seo: ‘Bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội thoả mộng World Cup nếu tất cả đồng lòng’

HLV Park Hang Seo: ‘Bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội thoả mộng World Cup nếu tất cả đồng lòng’

Trả lời phỏng vấn Thethaovanhoa.vn, HLV Park Hang Seo tỏ ra rất hứng thú với câu hỏi “đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại có bao nhiêu cơ hội vượt qua vòng loại World Cup 2022, hoặc ít nhất là lọt tới vòng loại cuối cùng như đội tuyển Thái Lan vừa qua”, và ông Park tiết lộ rằng không thể đếm được bao nhiêu lần ông nhận được cách đặt vấn đề như thế này.

Do phải thi đấu dồn, nối tiếp từ lượt đi sang lượt về, chỉ có quãng nghỉ hơn một tháng để đội Olympic Việt Nam (U23+3) tập trung chuẩn bị cho ASIAD 2018 vào trung tuần tháng 7 nên các CLB tại V-League phải thi đấu liên tục giai đoạn này với mật độ 4 hoặc 5 ngày/trận, tính cả thời gian di chuyển. Điều đó đặt BHL các đội bóng trước những thử thách thực sự trong việc xoay tua lực lượng, hồi phục thể lực cho cầu thủ bởi ngay cả những đội được đánh giá là có lực lượng dầy dặn như Hà Nội hay FLC Thanh Hóa cũng có thời điểm lúng túng vì chấn thương của các trụ cột, dẫn đến kết quả thi đấu không như mong muốn. Việc thi đấu V-League trùng thời gian World Cup diễn ra cũng là vấn đề vì nếu xem được sẽ có cơ hội học hỏi, mở mang tầm mắt về kỹ, chiến thuật, đối với cả cầu thủ lẫn HLV nhưng mặt trái của nó là chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến guồng quay tập luyện cũng như thi đấu vốn đang được lập trình sẵn mỗi ngày.

World Cup hay V-League thì cũng đều là môn thể thao Vua, khó có thể bỏ qua với người hâm mộ, còn đối với những người làm nghề, đây cũng là cơ hội để họ học hỏi, trưởng thành lên về mặt nghề nghiệp. Nhưng với mỗi người, trong từng giai đoạn đều phải tự biết xác định đâu là thứ quan trọng nhất với mình để chú tâm vào, tránh hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra.

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN