TTVH Online

Fred gia nhập M.U: Đá ở vị trí nào? Có giúp tuyến giữa mạnh hơn Man City?

05/06/2018 22:16 GMT+7

Tuyển thủ 25 tuổi chính thức là người của M.U với mức phí 53 triệu bảng. Liệu đây có phải là một lựa chọn cân bằng với trường hợp Fernandinho bên phía Man City hay không?

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển thủ 25 tuổi chính thức là người của M.U với mức phí 53 triệu bảng. Liệu đây có phải là một lựa chọn cân bằng với trường hợp Fernandinho bên phía Man City hay không?

 

Thương vụ đầu tiên của đội chủ sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè không phải một gương mặt ở hàng thủ. Tối 5/6 theo giờ Việt Nam, trang web chính thức của Manchester United, www.manutd.com, thông báo rằng họ đã đạt được thoả thuận về với Shakhtar Donetsk về vụ chuyển nhượng tiền vệ người Brazil là Fred.

Chú thích ảnh
M.U thông báo đạt được thoả thuận về vụ mua Fred

 

Một chữ ký cho tuyến giữa

Điều này thật ra không làm chật chội những lựa chọn hàng tiền vệ. Marouane Fellaini sắp sửa đáo hạn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford. Tuyển thủ người Bỉ nhiều khả năng sẽ rời M.U. AC Milan nhiều khả năng sẽ là bến đỗ tiếp theo của anh. Scott McTominay, bất chấp những lời ngợi khen từ Mourinho, vẫn còn quá trẻ để sẵn sàng thi đấu thường xuyên mùa tới.

Bản thân Mourinho không giấu giếm mong muốn M.U sẽ chơi linh hoạt hơn, thay vì bó buộc với sơ đồ 4-3-3 từ mùa tới. Mùa vừa qua, không hiếm thời điểm đội chủ sân Old Trafford gặp vấn đề khi đá 4-2-3-1. Đó là một vấn đề, bởi Paul Pogba, ngôi sao sáng nhất của M.U, hoàn toàn không phù hợp với hệ thống ấy. Tuyển thủ người Pháp phải san sẻ trách nhiệm phòng ngự, và dễ hiểu vì sao anh không còn phát huy hiệu quả mỗi lúc băng lên tham gia tấn công. Nemanja Matic sắp bước sang tuổi 30. Không thể đòi hỏi tuyển thủ người Serbia quán xuyến toàn bộ khu vực giữa sân.

Fred, một lựa chọn được đánh giá là có tốc độ, kỹ thuật và sức bền, sẽ là một sự bổ sung lý tưởng. Ở tuổi 25, tuyển thủ người Brazil chắc chắn giàu kinh nghiệm hơn McTominay, và có nhiều tiềm năng phát triển hơn Fellaini. Anh chơi tốt ở cả vai trò tiền vệ phòng ngự lẫn tiền vệ tấn công. Không ít người liên tưởng Fred với trường hợp của Fernandinho ở Man City. Dưới triều đại Manuel Pellegrini, Fernandinho được dâng cao nhiều hơn để tham gia vào những đợt tấn công của đội chủ sân Etihad. Đến khi Guardiola nắm quyền, Fernandinho lùi sâu như một tiền vệ phòng ngự, dọn dẹp khu vực giữa sân để những Kevin De Bruyne hay David Silva có không gian xử lý kỹ thuật.

Fred sẽ là Carrick mới ở M.U?

Fred sẽ là Carrick mới ở M.U?

M.U đang tìm mọi cách để chiêu mộ Fred, tiền vệ thuộc biên chế Shakhtar Donetsk. Liệu đây có phải là một phiên bản khác của Carrick để nâng cấp tuyến giữa của đội chủ sân Old Trafford mùa tới hay không?

Vị trí nào cho Fred mùa tới?

Nói tóm lại, Fred có dáng dấp của một tiền vệ con thoi (box-to-box). Thể hình của anh khiến nhiều người liên tưởng tới trường hợp của Ramires, một tiền vệ Brazil khác có lối đá tương tự từng tạo dấu ấn ở Premier League trong màu áo Chelsea. Thời còn khoác áo Shakhtar Donetsk, anh thường được ví như một “nhà chỉ huy”, một người điều tiết trận đấu.

Sự hiện diện của Fred giúp Mourinho dễ ứng biến với các đối thủ mùa tới. Chắc chắn tuyển thủ 25 tuổi này sẽ là một phần trong hàng tiền vệ ba người của M.U mùa tới. Matic dùng sự điềm tĩnh để phán đoán tình huống từ phần sân nhà, trong khi Fred sẽ sử dụng sự bền bỉ và khả năng chuyền bóng ấn tượng để tạo cơ hội cho những cầu thủ tấn công phía trên. Điều này có lợi cho Pogba. Tuyển thủ người Pháp được phép hoạt động tự do, thậm chí dâng lên như một số 10, sẵn sàng cho những khoảnh khắc bùng nổ. Đó là điều anh vẫn thường làm khi còn chơi cho Juventus. Mùa trước, Pogba không thể phát huy điểm mạnh vốn có này.

Trong trường hợp M.U chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1, Fred hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu tùy theo thế trận. Trước những đối thủ mạnh, Fred và Matic trở thành tấm lá chắn phía trước hàng thủ bốn người. Ngược lại, M.U có thêm vũ khí xuyên phá những đối thủ yếu khi Fred và Pogba đá cặp cùng nhau ở tuyến giữa. Giải quyết đối thủ dưới cơ là vấn đề của M.U dưới thời Mourinho mùa vừa rồi, với một phần nguyên nhân đến từ sự thiếu sáng tạo nơi hàng tiền vệ.

Fred mới chỉ là viên gạch đầu tiên trong một danh sách dài những tân binh sẽ góp mặt ở M.U mùa hè này. Tuyển thủ người Brazil được kỳ vọng tạo ra làn gió mới không chỉ cho hàng tiền vệ M.U, cũng như tác động tới định hướng chiến thuật của Mourinho trong mùa giải thứ ba gắn bó với sân Old Trafford.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN