TTVH Online

Thời tiết đêm 1 ngày 2/6: Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông

01/06/2018 18:37 GMT+7

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) sẽ có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 14 giờ 30 phút, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9-10 độ Vĩ Bắc; 115- 116 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường  Sa) sẽ có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; biển động. Vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 đến 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 7 đến 12 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó đổi hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Ngoài ra, khu vực nội thành Hà Nội vừa có mưa to tại nhiều nơi như khu vực Nam Từ Liêm, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, khu vực Hồ Tây, Hoàng Cầu, Tân Mai, Yên Sở, Thanh Liệt, Kim Liên, Hoàn Kiếm…  Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành từ 0,1 m đến 0,3 m như: Cầu Diễn, Phạm Văn Đồng, Trần Bình, Nguyễn Xiển, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hoa Bằng, Hoàng Cầu, Minh Khai (đoạn chân cầu Vĩnh Tuy), Tân Mai, Nguyễn Chính, Giải Phóng, Thụy Khuê...

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN