TTVH Online

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 30/5: Chuẩn bị đón tân binh đầu tiên, Rio Ferdinand dụ dỗ Gareth Bale

30/05/2018 13:35 GMT+7

M.U vừa kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 20 triệu euro (17,5 triệu bảng) để chiêu mộ Diogo Dalot, hậu vệ cánh phải 19 tuổi của Porto. Huyền thoại Rio Ferdinand lên tiếng thúc giục Gareth Bale gia nhập M.U để làm ngôi sao số 1, trong khi đó HLV Jose Mourinho đang đau đầu vì thương vụ này.

(Thethaovanhoa.vn) - M.U vừa kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 20 triệu euro (17,5 triệu bảng) để chiêu mộ Diogo Dalot, hậu vệ cánh phải 19 tuổi của Porto. Huyền thoại Rio Ferdinand lên tiếng thúc giục Gareth Bale gia nhập M.U để làm ngôi sao số 1, trong khi đó HLV Jose Mourinho đang đau đầu vì thương vụ này.

M.U chuẩn bị đón tân binh đầu tiên

Theo Telegraph, Diogo Dalot đã đồng ý các thỏa thuận cá nhân và sẽ chính thức trở thành tân binh đầu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018. Hậu vệ 19 tuổi được xem là phương án dự phòng cho Antonio Valencia và Ashley Young - 2 cầu thủ chuẩn bị bước sang tuổi 33. M.U cần sự thay thế dài hạn trong khi toàn bộ những hậu vệ dự bị hiện tại là Luke Shaw, Matteo Darmian, Daley Blind và Marcos Rojo đều không đáp ứng được yêu cầu của HLV Jose Mourinho.

Diogo Dalot đang là tuyển thủ U21 Bồ Đào Nha, bắt đầu được đôn lên đội một của Porto hồi đầu năm và thi đấu 7 trận, bao gồm cuộc đối đầu Liverpool ở Champions League. Diogo Dalot cũng từng giúp ĐT U17 Bồ Đào Nha đoạt chức EURO 2016 với 2 bàn thắng trong 5 trận đấu. Điểm mạnh của Diogo Dalot chính là tốc độ, thông minh và thi đấu tốt bên hành lang cánh trái.

Chú thích ảnh
Diogo Dalot là một cầu thủ đầy tiềm năng

Trước Diogo Dalot, BLĐ M.U đã tính tới các phương án khác là Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Joao Cancelo (Valencia) hay Djibril Sidibé (AS Monaco).

Dự kiến, bản hợp đồng Diogo Dalot sẽ được M.U công bố vào cuối tuần này. Ở một diễn biến khác, nhiều khả năng Matteo Darmian sẽ gia nhập Juventus với mức giá 11,5 triệu bảng.

Rio Ferdinand dụ dỗ Gareth Bale gia nhập M.U

Trong thời gian vừa qua, báo chí châu Âu đồng loạt khẳng định Gareth Bale đang cân nhắc tới việc rời Real Madrid vì không được thi đấu thường xuyên. Theo đó, các huyền thoại của M.U đã cảm thấy rất sốt sắng, lần lượt lên tiếng dụ dỗ tiền vệ Xứ Wales. Sau khi Paul Scholes khẳng định Bale là “bản hợp đồng trong mơ”, đến lượt Rio Ferdinand thúc giục tiền vệ Xứ Wales đến M.U để vượt qua cái bóng của Cristiano Ronaldo.

Chú thích ảnh
Rio Ferdinand và Gareth Bale trong một cuộc phỏng vấn mới đây

Rio Ferdinand cho rằng Bale sẽ trở thành “Vua” và hoàn toàn có thể cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng nếu khoác áo M.U:

"Bale được đưa về Real Madrid để thay thế dần dần Ronaldo, nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha không có ý tưởng chơi bóng để hỗ trợ Bale. Chính Ronaldo đã lấy Bale làm bàn đạp, tạo ra cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào các danh hiệu cá nhân cũng như tập thể kể từ khi Bale đến. Một số người nghi ngờ Bale không đủ phẩm chất và tham vọng để trở thành đối thủ của Ronaldo nhưng thực tế hoàn toàn khác", Rio Ferdinand nhận định.

"Với 4 danh hiệu Champions League và 3 bàn thắng ở trận chung kết, còn gì để Bale phải chứng minh ở Real Madrid nữa?"

"Bây giờ mọi thứ sẽ phụ thuộc vào những gì cậu ấy muốn. Ra đi, đến một nơi nào đó cậu ấy có thể làm Vua và dẫn dắt đội bóng giành chiến thắng. Hoặc tiếp tục ở lại Bernabeu và giữ vai trò của 1 diễn viên phụ như hiện tại. Cá nhân tôi muốn Bale trở lại Premier League, khoác áo M.U và thống trị. Tại M.U, cậu ấy sẽ có một chương mới như người lãnh đạo, trở thành cầu thủ huyền thoại, biểu tượng của CLB".

HLV Jose Mourinho chưa quyết định thương vụ Gareth Bale

Theo Sport Mail, HLV Jose Mourinho chưa tự tin đưa ra quyết định cuối cùng trong thương vụ chiêu mộ Gareth Bale. Chiến lược gia Bồ Đào Nha phải thuyết phục được BLĐ M.U duyệt chi 200 triệu bảng cho Bale - một cầu thủ chuẩn bị bước sang tuổi 29 và có tiền sử chấn thương dày đặc. Ngoài ra, mức lương 650.000 bảng/tuần của Bale cũng đang là điều mà HLV Mourinho đang phải cân nhắc.

Chú thích ảnh
M.U đang gặp khó với Gareth Bale

Được biết, M.U sẽ phải chi ra khoản tiền lên tới 335 triệu bảng gồm 200 triệu bảng phí chuyển nhượng, 135 triệu bảng tiền lương nếu chiêu mộ Bale với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Cũng theo Sport Mail, HLV Mourinho có thể quyết định không chiêu mộ Bale để chuyển hướng sang Fred. Mức giá của thương vụ này rơi vào khoảng 52 triệu bảng và nhiều khả năng sẽ được hoàn tất sau khi World Cup 2018 kết thúc.

Hoàng An
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN