TTVH Online

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'V-League là đua đường trường, không phải tốc độ'

29/05/2018 11:03 GMT+7

au trận thắng FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC đã bắt đầu bứt tốp, phía sau họ một loạt đội đang “dồn toa” khi sàn sàn điểm số.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thắng FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC đã bắt đầu bứt tốp, phía sau họ một loạt đội đang “dồn toa” khi sàn sàn điểm số. HAGL chơi tốt trong vài trận gần đây, khi đã tự thay đổi, để thích ứng hơn với môi trường bóng đá Việt. CLB TP.HCM lại thua, ghế của ông Miura lung lay hơn bao giờ hết. Đó là những điểm nhấn của sân chơi V-League 2018 cho đến lúc này. HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra những góc nhìn của mình về vấn đề này, trong cuộc trò chuyện cùng Thể thao & Văn hóa.

Hà Nội bứt tốp, nhưng không dễ vô địch

Ở vòng đấu này Hà Nội FC tiếp tục khẳng định sức mạnh và đẳng cấp của mình khi có màn rượt đuổi tỉ số kịch tính với Thanh Hóa, để giành thắng lợi chung cuộc 4-3. Chiến thắng này giúp Hà Nội FC tiếp tục củng cố vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với chuỗi 9 trận bất bại kể từ đầu mùa.

“V-League là cuộc đua đường trường đến 26 vòng, Hà Nội FC lúc này đang thể hiện được hết phẩm chất của họ. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm cùng sức trẻ, là yếu tố cơ bản để họ chơi tốt. Mới chỉ 9 vòng đấu, qua 1/3 chặng đường, cho dù thuận lợi như thế, nhưng cũng khó nói trước được điều gì”, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra những đánh giá của mình về đội bóng Thủ đô như thế.

Với góc nhìn của mình, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, đã nhiều mùa bóng trôi qua, Hà Nội FC vẫn luôn đá ổn định, đã từng vô địch, hay về đích trong nhóm đầu. Bây giờ họ đã thể hiện được như thế, nên thầy trò Chu Đình Nghiêm có lên ngôi năm nay cũng không phải bất ngờ. Dẫu vậy vẫn còn nguyên cả lượt về, không phải mọi thứ đều trơn tru, để Hà Nội FC có thể thảnh thơi được.

Thất vọng với HAGL

Thắng SLNA với tỉ số tối thiểu, HAGL đã leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng vào lúc này. Thời gian gần đây, đội bóng phố Núi đã có gương mặt khác, so với chính mình. Họ đã “xù xì” hơn để thích ứng với môi trường V-League.

“Nhiều người cho rằng HAGL phải chơi bóng thế này, thế khác. Tôi lại nghĩ khác, cho đến bây giờ mà họ vẫn chưa thể hiện một cách tốt nhất những phẩm chất ưu việt của lứa cầu thủ chất lượng đang có, là một bất ngờ”.

"Vì sao tôi lại nói bất ngờ", HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng cầu thủ HAGL từ ngày được lên chơi V-League đến hôm nay đã 4 mùa, đã tích lũy được kinh nghiệm chơi bóng. Đa số họ đã là tuyển thủ quốc gia, quân số U23, tham gia giải các giải đấu khu vực và châu lục. Đồng thời lại được đào tạo và chơi cạnh nhau đã nhiều năm. Đúng ra với những tiền đề cơ bản đó, họ phải đá tốt, đáp ứng được kỳ vọng dành cho họ.

"Tôi vẫn nghĩ, với quãng thời gian đá trên Tuyển, rồi về chinh chiến V-League vài năm qua, cho đến lúc này, họ thậm chí cạnh tranh ngôi vô địch sòng phẳng chứ chả chơi. Có thể quan điểm của HAGL khác với tình hình chung hiện nay, nhưng vẫn tiếc, bởi lứa cầu thủ này chưa thể thăng hoa và phát tiết được, đó cũng là phí phạm", ông Tuấn nhấn mạnh.

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn U19 Việt Nam tái lập kỳ tích World Cup, HAGL tổn thất lực lượng

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn U19 Việt Nam tái lập kỳ tích World Cup, HAGL tổn thất lực lượng

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn U19 Việt Nam tái lập kỳ tích World Cup, HAGL tổn thất lực lượng trước vòng 8 V-League là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 18/5.

Miura 'nóng ghế'

Trong khi đó, CLB TP.HCM tiếp tục chìm trong cuộc khủng hoảng khi nhận thất bại 0-1 trong chuyến làm khách sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh. Thất bại này đẩy đoàn quân HLV Miura xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn đội đứng áp chót là Sài Gòn FC 2 điểm. Đoàn quân của HLV Miura cũng đã trải qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp tại V.League 2018 và chưa có dấu hiệu cho thấy quãng thời gian tệ hại dừng lại.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng mục tiêu đề ra rất cao từ đầu mùa chỉ là của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh vào thời điểm đó. Giữa mục tiêu và thực tế luôn là khoảng cách. Đoàn quân của HLV Miura lúc này đang rất khó khăn, lực lượng thiếu hụt, tinh thần xuống thấp. Theo ông Tuấn, nếu biết được đâu là nguyên nhân chính xác, để Công Vinh chia tay CLB, sẽ lý giải được rất nhiều vấn đề của CLB TP. HCM vào lúc này.

Với câu chuyện ồn ào của làng bóng đá nước nhà ở thời điểm này, xoay quanh cuốn tự truyện của Lê Công Vinh. HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng đó là chuyện cá nhân của CôngVinh: “Riêng tôi, tôi không hề có nhu cầu phải đọc và quan tâm về cuốn sách đó, hay về những chuyện đại loại như thế”.

Hồng Đào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN