TTVH Online

Liverpool của Klopp tiến bộ để làm gì khi thứ cần nhất lại không có?

30/05/2018 14:11 GMT+7

Cho dù Liverpool có đánh bại Real Madrid để lần thứ 6 vô địch châu Âu thì họ cũng không phải là đội bóng hay nhất châu Âu, mà chỉ đơn giản là đội giành chức vô địch. Nhưng ít nhất họ cũng là đội bóng biết cách để giành danh hiệu.

(Thethaovanhoa.vn) - Cho dù Liverpool có đánh bại Real Madrid để lần thứ 6 vô địch châu Âu thì họ cũng không phải là đội bóng hay nhất châu Âu, mà chỉ đơn giản là đội giành chức vô địch. Nhưng ít nhất họ cũng là đội bóng biết cách để giành danh hiệu.

1. Còn khi thất bại (điều đã xảy ra), Liverpool sẽ đứng trước nguy cơ bị soi mói quá mức và bị coi là đội bóng còn quá nhiều thiếu sót để giành các danh hiệu lớn. Đó chính là sự khác biệt giữa việc giành và không giành được chức vô địch.

Một đội bóng có thể gặt hái được rất nhiều sự tự tin và vượt qua chính mình để bước lên một đẳng cấp mới nếu thắng ở một trận chung kết lớn và ngược lại. Đó chính là vấn đề Liverpool sẽ đối mặt sau trận chung kết Champions League ở Kiev vừa qua.

Klopp và các cầu thủ Liverpool được coi là thành công vượt quá sự kỳ vọng với việc giành vé chơi trận chung kết Champions League mùa này, nhất là khi xét tới việc họ còn không được dự giải đấu này mùa trước, còn những đội như Man City và PSG không thể đi tới trận đấu cuối cùng dù mỗi đội đã chi tới 1 tỷ bảng.

Có Fabinho, Liverpool đã sẵn sàng vô địch ở mùa giải tới?

Có Fabinho, Liverpool đã sẵn sàng vô địch ở mùa giải tới?

Liverpool đã có 2 sự bổ sung trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018 là Fabinho từ AS Monaco và Naby Keita từ RB Leipzig. Đây là minh chứng cho việc đội chủ sân Anfield đang thể hiện động thái sẵn sàng đứng dậy sau thất bại, bổ sung lực lượng và chuẩn bị cho cuộc đua vô địch ở mùa giải tới.

Liverpool cũng đã chơi thứ bóng đá tấn công tuyệt hay, ghi được nhiều bàn thắng nhưng vấn đề là họ vẫn kết thúc mùa giải bằng hai bàn tay trắng.

2. Nếu nhìn lại, người ta mới giật mình nhận ra rằng đội bóng thành công thứ hai trong lịch sử bóng đá Anh chỉ giành được đúng 1 danh hiệu (Cúp Liên đoàn 2012) trong 12 năm qua, bằng với Swansea City và Leicester.

Liverpool đã giành vị trí á quân ở mọi giải đấu mà họ tham gia trong 12 năm qua, gồm 2 lần tại Champions League. Tức là mỗi khi tới gần đỉnh vinh quang, Liverpool luôn gục ngã.

Klopp sẽ được phép tăng cường sức mạnh trong mùa Hè này với sự có mặt của Naby Keita từ RB Leipzig trong khi đang nỗ lực chiêu mộ Nabil Fekir của Lyon. Một thủ môn mới cũng là yêu cầu bắt buộc, kể cả trước sự cố ở Kiev.

Nhưng dù thế nào, những gì xảy ra mùa này đã cho thấy rằng Liverpool có thể cạnh tranh và đánh bại đội bóng hay nhất nước Anh và đó là nền tảng để họ xây dựng nên một tập thể chiến thắng. Champions League luôn là mục tiêu tối thượng với danh tiếng của Liverpool nhưng họ đã trải qua cơn khát danh hiệu kéo dài quá lâu nên bất cứ chức vô địch nào bây giờ cũng rất quan trọng với "The Kop".

3. Liverpool lúc này đơn giản là phải chấm dứt cái mác "kẻ về nhì" và chiến thắng trở lại ở các giải đấu lớn. M.U đã trải qua 5 năm khó khăn kể từ sau khi Sir Alex Ferguson rời đội bóng nhưng dù sao họ vẫn giành được 3 danh hiệu trong giai đoạn chuyển giao này. Điều đó có nghĩa M.U vẫn có thể giành danh hiệu bất chấp một sự thật là có nhiều đội mạnh hơn họ.

Liverpool cần phải làm được điều tương tự như M.U bởi sẽ là một canh bạc quá nhiều rủi ro nếu họ chỉ tập trung cho Champions League và Premier League, nhất là với sự thống trị của Real Madrid ở châu Âu hiện tại còn Man City ngày càng mạnh hơn tại Anh.

Bỏ lại sau lưng mọi cảm xúc tại Kiev và vượt qua nỗi đau thất bại, Liverpool và Klopp sẽ thấy rằng họ đang tiến bộ và xây dựng được một đội bóng khiến các đội khác phải lo sợ. Dù vậy, danh hiệu vẫn là chìa khóa để thừa nhận sự tiến bộ của một đội bóng, do đó, Liverpool sẽ cần ít nhất một danh hiệu mùa tới, bất chấp là ở giải đấu nào đi chăng nữa.

Vũ Mạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN