TTVH Online

Vinh danh 28 'Đại sứ' vì văn hóa đọc Thủ đô lần 2

26/05/2018 11:46 GMT+7

Đây là lần thứ 2 cuộc thi được tổ chức và đã thu hút sự tham gia của gần 60.000 em học sinh cấp tiểu học và học sinh trung học cơ sở của 277 trường công lập, dân lập và hệ thống trường quốc tế trên địa bàn Thủ đô.

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 26/5, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa Đọc Thủ đô năm học 2017 - 2018 đã được tổ chức tại Phố Sách Hà Nội (phố 19 tháng 12, Hoàn Kiếm).

Đây là lần thứ 2 cuộc thi được tổ chức và đã thu hút sự tham gia của gần 60.000 em học sinh cấp tiểu học và học sinh trung học cơ sở của 277 trường công lập, dân lập và hệ thống trường quốc tế trên địa bàn Thủ đô.

Chú thích ảnh
Cuộc thi tìm kiếm Đại sứ Văn hóa Đọc Thủ đô năm học 2017-2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Văn hóa & Thể thao và Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam (VICC) phối hợp cùng tổ chức. Trong ảnh: BTC trao giải cho các thí sinh có bài dự thi trình bày sáng tạo - Ảnh: HT

Trải qua các vòng chấm, BTC đã chọn được 28 học sinh có bài thi và phần trình bày xuất sắc nhất cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh để vinh danh Đại sứ Văn hóa Đọc Thủ đô năm học 2017-2018.

Chú thích ảnh
4 Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu Thủ đô 2017-2018 gồm: Giải Tiếng Anh cho 2 em Đặng Anh Kiệt (thứ 2 từ trái qua) và Phạm Bảo Thu (thứ 4 từ trái qua). Giải Tiếng Việt cho 2 em: Phan Nguyễn Lan Chi (thứ 3 từ trái qua) và Tạ Thu An (thứ 5 từ trái qua) - Ảnh: HT

Trong số này, có 4 bạn tiêu biểu nhất ở cả hai cấp học bao gồm Phan Nguyễn Lan Chi (lớp 5C1, Tiểu học Đoàn Thị Điểm), Tạ Thu An (lớp 9A10, THCS Đống Đa) và hai bạn đạt giải tiêu biểu với bài thi bằng tiếng Anh là Đặng Anh Kiệt (lớp 3A1, Tiểu học Nguyễn Siêu) và Phạm Bảo Thu (lớp 7C1, THCS Đoàn Thị Điểm) đạt danh hiệu “Đại sứ Văn hóa Đọc tiêu biểu Thủ đô năm học 2017 - 2018”.

Chú thích ảnh
BTC trao giải cho các thí sinh có ý tưởng lan tỏa văn hóa đọc giàu tính khả thi - Ảnh: HT

24 danh hiệu “Đại sứ Văn hóa Đọc Thủ đô năm học 2017 - 2018” còn lại được chia đều cho 4 hạng mục bao gồm Nhóm có ý tưởng sáng tạo trong hoạt động lan tỏa văn hóa đọc, nhóm có cảm nhận hay về cuốn sách yêu thích nhất, nhóm có ý tưởng giàu tính khả thi nhất và nhóm có bài dự thi trình bày sáng tạo nhất.

Chú thích ảnh
BTC trao giải tập thể cho 5 trường có nhiều bài dự thi chất lượng nhất bao gồm Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Trường Tiểu học Nguyễn Siêu, Trường Tiểu học Trần Phú, Trường THCS Nghĩa Tân và Trường THCS Đoàn Thị Điểm - Ảnh: HT

Trả lời Thể thao & Văn hóa (TTXVN), đại diện BTC - bà Trần Thị Mai Dung, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản - Truyền thông (Sở TT&TT Hà Nội) cho biết: "Ý nghĩa và thành công lớn nhất của cuộc thi này là không chỉ tìm ra được những em học sinh có đam mê đọc sách mà còn tìm ra được những em học sinh biết lan tỏa niềm đam mê ấy đến bạn bè, những người xung quanh và cộng đồng".

Chú thích ảnh
Giải cho những thí sinh có cảm nhận hay về cuốn sách yêu thích nhất - Ảnh: HT

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đanh giá: "Các học sinh đã cho thấy tình yêu của mình với sách, đồng thời đã rất tự tin khi thuyết trình về những ý tưởng đưa ra trong các bài dự thi. Đặc biệt, ngoài các em học sinh, sự ủng hộ của các trường học, các bậc phụ huynh cũng là một trong những yếu tố góp phần to lớn cho sự thành công của cuộc thi này".

Chú thích ảnh

BTC cũng cho biết, hậu vinh danh, các Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô năm nay sẽ được tham gia nhiều hoạt động và triển khai thêm nhiều ý tưởng của chính các em nhằm lan tỏa tình yêu sách tới các bạn học cùng trang lứa, các bậc phụ huynh và lớn hơn là khơi nguồn cảm hứng về việc đọc sách tại Hà Nội và rộng hơn là trên phạm vị cả nước.

Huy Ngọc

 Ở nhiều gia đình, sách chẳng có tác dụng gì!

Ở nhiều gia đình, sách chẳng có tác dụng gì!

Kết quả Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á thu được sau khảo sát thực hiện cùng năm: có đến 26% dân số Việt Nam chẳng bao giờ đọc sách, 44% thi thoảng mới đọc và tỷ lệ có đọc thường xuyên chỉ đạt 30%.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN