TTVH Online

M.U thay đổi triết lý, sẽ chỉ mua ngôi sao nhiều kinh nghiệm, đã thành danh

25/05/2018 06:20 GMT+7

Dù đã tiêu hơn 300 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng 2 mùa qua, M.U vẫn chưa thể vô địch Premier League. Do vậy, mùa Hè này Jose Mourinho có thể sẽ thay đổi về cách mua sắm cầu thủ.

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã tiêu hơn 300 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng 2 mùa qua, M.U vẫn chưa thể vô địch Premier League. Do vậy, mùa Hè này Jose Mourinho có thể sẽ thay đổi về cách mua sắm cầu thủ.

Trong 2 mùa Hè ở M.U, Jose Mourinho phần lớn đưa về những cầu thủ trẻ. Victor Lindelof, Paul Pogba, Romelu Lukaku và Eric Bailly chính là những bản hợp đồng trẻ trung mà HLV người Bồ Đào Nha đưa về Old Trafford và có thể thi đấu dài hạn cho “Quỷ đỏ”. Pogba gia nhập M.U cách đây 2 năm khi anh mới 23 tuổi. Trong khi đó, Lindelof gia nhập M.U năm ngoái khi mới 22 tuổi. Ngược lại, Mourinho chỉ đưa về vài cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nemanja Matic, Ibrahimovic và Alexis Sanchez.

Trẻ thì thiếu ổn định

Áp lực phải giành được thành công đang dồn lên vai của Mourinho, đặc biệt sau khi M.U trắng tay ở mùa giải vừa qua. Dù M.U cán đích thứ 2 ở mùa trước, vị trí cao nhất của họ kể từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu, Mourinho vẫn tin rằng ông cần cải tổ đội hình để giúp “Quỷ đỏ” có thể vô địch Premier League.

Mourinho từ lâu đã chấp nhận rằng đội hình của M.U không có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng ông tin rằng tinh thần chiến đấu và sức trẻ sẽ giúp họ vươn lên trong cuộc đua vô địch. Nhưng rồi, HLV người Bồ Đào Nha phải thừa nhận rằng chính những cầu thủ trẻ đã thi đấu thiếu ổn định và khiến M.U tụt lại trong cuộc đua với Man City.

“Họ vẫn là những cậu bé, và thi đấu không ổn định. Thỉnh thoảng sau những thời điểm chơi tốt, họ có những thời điểm chơi không tốt. Tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi không thể quên được những điểm số mà chúng tôi để mất trước Newcastle, Huddersfield, Stoke City và West Brom”, HLV Mourinho phát biểu vào tháng trước.

Paul Pogba là một ví dụ điển hình nhất. Mourinho gần đây đã thường xuyên khuyến khích Pogba thi đấu ổn định, thay vì tỏa sáng ở một vài trận và gây thất vọng ở trận kế tiếp. Trong khi đó, Victor Lindelof thì vẫn chưa giành được suất đá chính ở M.U.

M.U trắng tay, Mourinho không danh hiệu, cũng không cả phong cách

M.U trắng tay, Mourinho không danh hiệu, cũng không cả phong cách

Sứ mệnh của Mourinho ở Old Trafford là đưa M.U trở lại đỉnh cao bằng mọi giá, với những danh hiệu cụ thể. Nếu Quỷ đỏ trắng tay, ông hoàn toàn không có gì để bào chữa cả.

Mourinho vẫn thích kinh nghiệm hơn

Alexis Sanchez (29 tuổi) có thể là bản hợp đồng cho thấy sự thay đổi về phương pháp tuyển mộ cầu thủ của Mourinho. Hè này, M.U tiếp tục theo đuổi nhiều cầu thủ kinh nghiệm. Toby Alderweireld là một minh chứng. Cầu thủ người Bỉ được đánh giá là một trong số những trung vệ hay nhất châu Âu những mùa gần đây và anh cũng đã 29 tuổi. Nếu có Alderweireld, Jose Mourinho có thể yên tâm về hàng thủ của M.U, vốn đang dựa rất nhiều vào khả năng cứu thua của De Gea. Alex Sandro, hậu vệ trái mà M.U đang theo đuổi ráo riết, đã 27 tuổi. Những mục tiêu khác của “Quỷ đỏ” là Gareth Bale (28 tuổi) và Willian (29 tuổi).

Đây cũng là những cầu thủ biết cách giúp đội nhà thắng lợi trong khi M.U thì đã tỏ ra thiếu kiên cường trong một vài trận ở mùa trước. Sự góp mặt của những mục tiêu trên sẽ không chỉ giúp M.U về mặt chuyên môn mà cả về phương diện tinh thần chiến đấu.

Dù thế nào, M.U cũng cần phải mua những cầu thủ kinh nghiệm để cạnh tranh với Man City. Nếu thêm một mùa giải trắng tay nữa, tương lai của Mourinho ở Old Trafford sẽ rất u ám.

Sơn Tùng (Theo M.E.N)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN