TTVH Online

Bùi Tiến Dũng chạy trốn CĐV ở Cẩm Phả, mẹ Quang Hải vượt hàng trăm cây số gặp con trong vài phút

21/05/2018 10:28 GMT+7

Bùi Tiến Dũng chạy trốn CĐV ở Cẩm Phả, mẹ Quang Hải vượt trăm cây số để gặp con là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 21/5.

(Thethaovanhoa.vn) - Bùi Tiến Dũng chạy trốn CĐV ở Cẩm Phả, mẹ Quang Hải vượt trăm cây số để gặp con là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 21/5.

Bùi Tiến Dũng chạy trốn CĐV ở Cẩm Phả

Thủ thành U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng đã phải chạy trốn khỏi vòng vây CĐV trên sân Cẩm Phả vào tối qua (20/5). Anh phải ngồi dự bị trong trận làm khách trước Than Quảng Ninh nhưng vẫn thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ CĐV.

Sau trận, thủ thành sinh năm 1997 đã bị nhiều CĐV giữ lại xin chụp hình chung, lấy chữ ký. Anh phải nhờ tới sự hỗ trợ của lực lượng an ninh để đi vào đường hầm cùng đội bóng.

Vũ Minh Tuấn được khen vì tinh thần chuyên nghiệp

Vũ Minh Tuấn được khen vì tinh thần chuyên nghiệp

Đá chính trong lần đầu tiên trở lại sân Cẩm Phả dưới màu áo FLC Thanh Hoá, cựu đội trưởng Than Quảng Ninh Vũ Minh Tuấn đã chơi khá tốt với pha kiến tạo dẫn tới bàn mở tỷ số và được HLV Đức Thắng hết lời khen ngợi.

Mẹ Quang Hải vượt gần trăm cây số tới bắt tay con trai

Trên khán đài sân Thiên Trường tối qua, Bà Dương Thị Cúc là một trong những CĐV đặc biệt nhất. Bà là mẹ đẻ tiền vệ Nguyễn Quang Hảingười hùng của U23 Việt Nam tại giải đấu ở Thường Châu, Trung Quốc. Lần này, bà cùng với hàng trăm CĐV Hà Nội đã vượt gần 100 km đi tới Nam Định cổ vũ Quang Hải và đội bóng.

Tuy nhiên, mẹ con chỉ được gặp nhau trong giây lát. Sau khi trận đấu kết thúc, Quang Hải rời sân, đi một vòng cảm ơn CĐV Nam Định và bắt tay mẹ. Anh phải nhanh chóng quay trở lại phòng thay đồ để cùng đội bóng về nghỉ ngơi.

CĐV Hải Phòng kêu gọi Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng từ chức

Đại diện cho người yêu bóng đá Hải Phòng, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Hải Phòng Văn Trần Hoàn đã đề nghị Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng từ chức: “Là người làm và yêu bóng đá Hải Phòng, chúng tôi không thể chấp nhận được lối hành xử vô văn hóa của ông Trần Mạnh Hùng.

Ngồi trong cuộc họp đó mà chửi bậy như ông Hùng thì đúng là quá kém cỏi. Không thể biện minh là ông Hùng bị ông Hiền kích động mà chửi thế được. Cách hành xử của ông Hùng không khác gì giang hồ.

Tôi cho rằng ông Trần Mạnh Hùng đang làm xấu mặt người yêu và làm bóng đá Hải Phòng, khiến chúng tôi rất xấu hổ. Nên nhớ ông Hùng đang là đại diện cho bóng đá Hải Phòng và bóng đá Việt Nam, không thể chấp nhận được lối hành xử như vậy”.

Chú thích ảnh
Phan Văn Đức đang càng chơi càng hay ở SLNA.

Phan Văn Đức tiếp tục thăng hoa

Bàn thắng vào lưới Quảng Nam ở vòng 8 V-League tối qua (21/5) giúp Văn Đức có tổng cộng 4 bàn tại V-League sau 8 trận, tiếp tục là cầu thủ nội có số bàn thắng cao nhất. Ngôi sao U23 Việt Nam đang thể hiện phong độ rực sáng trên mọi đấu trường.

Chứng kiến phong độ ấy, HLV Đức Thắng đã hết lời khen ngợi Văn Đức: “Mỗi khi có cơ hội ra sân, Văn Đức chỉ có 2 từ đá bóng trong đầu. Cậu ấy nỗ lực nhiều trên sân tập và liên tục ghi bàn trong quãng thời gian gần đây. Phong độ tốt của Văn Đức là tín hiệu vui cho cậu ấy và cho tập thể SLNA”.

Bạch Dương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN