TTVH Online

CẬP NHẬT sáng 21/5: Messi lần thứ 5 đoạt Chiếc giày Vàng châu Âu. Nadal trở lại số 1 thế giới

21/05/2018 07:49 GMT+7

Messi lần thứ 5 đoạt Chiếc giày Vàng châu Âu; AC Milan mua Fellaini; Nadal trở lại số 1 thế giới,...là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng ngày 21/5.

(Thethaovanhoa.vn) – Messi lần thứ 5 đoạt Chiếc giày Vàng châu Âu; AC Milan mua Fellaini; Nadal trở lại số 1 thế giới,...là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng ngày 21/5.

Messi lần thứ 5 đoạt Chiếc giày Vàng châu Âu

Vòng đấu cuối cùng La Liga đã hạ màn, với chiến thắng 1-0 của Barca trước Real Sociedad rạng sáng nay.  Coutinho là người ghi bàn trong trận đấu này.

Không ghi bàn nhưng Messi vẫn giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu với 34 bàn thắng. Con số này bỏ xa Mohamed Salah (32 bàn), Harry Kane (30 bàn) và Cristiano Ronaldo (26 bàn), qua đó giúp cho Messi gần như chắc chắn giành được danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu mùa giải năm nay. Nói là gần như bởi tại Serie A vẫ còn một lượt trận thi đấu nữa vào tuần tới.

Trận đấu này cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của Iniesta trong màu áo Barca. Sau trận đấu, tất cả khán giả tại Camp Nou cũng như toàn thể thành viên của Barcelona đã gửi lời tri ân đến với huyền thoại người Tây Ban Nha.

Torres lập cú đúp trong ngày chia tay Atletico Madrid

Chú thích ảnh

Tiền đạo Fernando Torres đã có một ngày thi đấu thăng hoa cùng với Atletico Madrid trong trận gặp Eibar. Dù bị đội khách cầm hòa 2-2, nhưng thế là đủ để cho đội bóng thành Madrid có thể khép lại mùa giải với vị trí thứ 2 trên BXH, bởi trước đó, Real Madrid cũng chỉ có một trận hòa 2-2 trước Villarreal.

Ở trận đấu này, cả 2 bàn thắng của Atletico đều được ghi do công của Torres, người sẽ chính thức nói lời chia tay với đội chủ sân Wanda Metropolitano vào cuối mùa này. Dù không thể giúp đội nhà giành chiến thắng trong lần cuối cùng khoác áo nhưng Torres vẫn xứng đáng nhận những tràng pháp tay từ người hâm mộ. 

Mùa giải cuối chơi cho đội bóng thành Madrid, Torres ghi 10 bàn sau 45 lần ra sân trên mọi đấu trường, thành tích ngang bằng với mùa giải 2016/17.

Hạ màn Liga 2017-18: Vua phá lưới Messi, Iniesta chia tay trong nước mắt

Hạ màn Liga 2017-18: Vua phá lưới Messi, Iniesta chia tay trong nước mắt

La Liga mùa giải 2017/2018 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Barca. Trong khi đó, kình địch của họ, Real Madrid, lại sa sút và kết thúc với vị trí thứ 3.

AC Milan đàm phán chiêu mộ Fellaini

Chú thích ảnh

Cuối mùa này, gần như chắc chắn Marouane Fellaini sẽ nói lời chia tay với M.U. Nếu như không có hợp đồng nào được ký kết thì tiền vệ người Bỉ sẽ ra đi theo dạng tự do vào ngày 1/7 tới.

Nhiều đội bóng của giải VĐQG Bỉ cũng như các đội bóng lớn trên tại châu Âu đã ra sức chèo kéo tiền vệ 30 tuổi này. Trong số đó, mới đây nhất xuất hiện cái tên của AC Milan. Theo tờ La Derniere Heure, AC Milan đã mở cuộc đàm phán cá nhân với Fellaini. Trong cuộc đàm phán, đội chủ sân San Siro đã đề nghị kí hợp đồng 3 năm với tiền vệ người Bỉ.

Cách đây chừng 1 tháng, HLV Mourinho khẳng định Fellaini là người tự quyết định tương lai của mình. M.U sẵn sàng trao bản hợp đồng mới nếu tiền vệ 30 tuổi này đồng ý ở lại. Tuy nhiên, ngôi sao người Bỉ lại tỏ rõ sự không hài lòng khi liên tục phải ngồi dự bị ở sân Old Trafford. Trong phiên chợ hè 2018, HLV Mourinho đã lên kế hoạch đón thêm 1 tiền vệ trung tâm. Cơ hội ra sân của Fellaini sẽ càng ít hơn. Vì vậy, không loại trừ khả năng anh sẽ đồng ý trước lời mời từ phía AC Milan.

Wenger sẽ không thể tới PSG làm giám đốc

Chú thích ảnh

Sau khi HLV Arsene Wenger từ chức tại Arsenal, nhiều tin đồn cho rằng ông sẽ tới PSG để nhận chức vụ giám đốc thể thao, hỗ trợ cho tân HLV Thomas Tuchel ở mùa giải mới. Tuy nhiên, ông chủ Nasser Al-Khelaifi của đội chủ sân Công viên các hoàng từ lại không có ý như vậy. Ông cho biết:

“Arsene là bạn thân của tôi. Tôi ngưỡng mộ những gì mà ông ấy đã làm đối với thế giới bóng đá. Ông ấy là một trong những người đầu tiên tôi nói chuyện trước khi mua CLB, và ông ấy đã nói điều mà tôi không bao giờ quên: ‘Anh mua 1 viên kim cương và nó sẽ tỏa sáng’. Tôi chưa rõ ông ấy sẽ làm gì tiếp theo, nhưng giám đốc thể thao của PSG là Antero Henrique và ông ấy sẽ ở lại đây”.

Nadal lần thứ 8 vô địch Rome Masters, trở lại ngôi vị số 1 thế giới

Chú thích ảnh

Sau khi để thua trước Dominic Thiem tại Tứ kết Madrid Masters, Rafael Nadal đã hồi sinh mạnh mẽ tại Rome. Dù nằm ở nhánh đấu không mấy dễ dàng với những cái tên như Fabio Fognini, Novak Djokovic hay chính Dominic Thiem, nhưng “Bò tót” vẫn xuất sắc đánh bại tất cả để giành quyền vào trận Chung kết. Tại đây, đối thủ của anh là tay vợt số 3 thế giới, Alexander Zverev, cũng chính là ĐKVĐ của giải. Nadal thắng nhanh 6-1 ở set đầu tiên, nhưng bị thua ngược ở set 2 với tỉ số 1-6. Sang set quyết định, khi bị dẫn trước 1-3 thì trời đổ mưa. Sau khi trời tạnh, Nadal thắng liền 5 game sau đó và ấn định chiến thắng 6-3, qua đó lên ngôi vô địch.

Chung cuộc, với chiến thắng 2-1, tay vợt người Tây Ban Nha đã giành chức vô địch, lần thứ 8 tại đây. Chức vô địch này giúp cho Nadal giành lại ngôi số 1 thế giới từ tay Roger Federer.

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN