TTVH Online

Mourinho thất bại nhưng tại vị, còn Conte có cúp nhưng phải ra đi

21/05/2018 19:03 GMT+7

Jose Mourinho vừa trải qua mùa giải trắng tay cùng M.U nhưng ông vẫn sẽ giữ được chiếc ghế của mình tại Old Trafford. Còn đối với HLV Antonio Conte, số phận của ông chẳng có gì đảm bảo được, dù Chelsea mới vô địch Cúp FA.

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho vừa trải qua mùa giải trắng tay cùng M.U nhưng ông vẫn sẽ giữ được chiếc ghế của mình tại Old Trafford. Còn đối với HLV Antonio Conte, số phận của ông chẳng có gì đảm bảo được, dù Chelsea mới vô địch Cúp FA.

Câu chuyện M.U hậu triều đại Sir Alex Ferguson có nội dung chính là sự chán nản và thất vọng. David Moyes, Louis van Gaal hay Jose Mourinho đều không thể khoảng lấp nỗi nhớ HLV người Scotland. Tập thể “Quỷ đỏ” giờ đây cũng không còn những chiến binh thực sự như Rio Ferdinand, Nemanja Vidic hay Paul Scholes nữa. Các cầu thủ hiện tại hưởng mức lương cao ngất ngưởng, gấp nhiều lần đàn anh nhận được nhưng họ chưa thực sự coi Old Trafford là nhà.

Vị thế của Mourinho

“Khi một cầu thủ nói với bạn rằng anh ta không sẵn sàng để thi đấu, để đá chính ngay từ đầu thì vấn đề là anh ta có thể thi đấu bao nhiêu phút? Và hơn nữa, làm thế nào tôi có thể thuyết phục cầu thủ đó thi đấu khi anh ta không sẵn sàng?”, Jose Mourinho trả lời câu hỏi tại sao không sử dụng Romelu Lukaku ngay từ đầu.

Rõ ràng, Mourinho đã không thể tung ra đội hình mạnh nhất bởi chính các cầu thủ của ông. Họ không sẵn sàng, hoặc có thể thậm chí không muốn thi đấu. Thất bại trong trận chung kết Cúp FA vì thế cũng chẳng thể đổ lỗi cho “Người đặc biệt” được.

Mùa giải này, M.U đứng ở thứ hai trên BXH Premier League. Đó là thành tích tốt nhất của họ tại giải quốc nội từ sau năm 2013. Điểm số của họ sau 38 vòng là 81. Với điểm số này, Leicester từng vô địch Premier League ở mùa 2015-16. Năm 2010-11, M.U từng vô địch giải đấu với 80 điểm. Thực tế mà nói, nếu Man City không quá thăng hoa và bỏ xa các đối thủ của mình thì “Quỷ đỏ” hoàn toàn có thể đạt điểm số tốt hơn và thậm chí giành chức vô địch.

Mourinho nổi giận với Lukaku và Fellaini sau Chung kết FA Cup

Mourinho nổi giận với Lukaku và Fellaini sau Chung kết FA Cup

HLV Jose Mourinho đã tức giận vì thái độ của Romelu Lukaku và Marouane Fellaini ở trận Chung kết FA Cup, khi M.U nhận thất bại 0-1 trước Chelsea.

Thất bại và trắng tay không phải đều mới mẻ với các CĐV M.U sau thời HLV Sir Alex. Tuy nhiên, những gì Mourinho làm được ở mùa giải này đem lại nhiều điều hứa hẹn cho đội bóng hơn David Moyes hay Van Gaal có thể làm. Vì thế, dẫu thất bại trong trận chung kết Cúp FA nhưng Mourinho vẫn có thể ăn sáng và làm việc tại Carrington trong mùa giải tới.

Thời gian của Conte

Không giống Mourinho, số phận của Antonio Conte vẫn chưa có điều gì đảm bảo. Trong hai mùa giải dẫn dắt Chelsea, ông giúp đội bóng này lần lượt giành Premier League và Cúp FA, nhưng màn trình diễn trong mùa giải này khiến tương lai của ông không rõ ràng.

Vẫn chưa có dấu hiệu nào được đưa ra có thể khẳng định HLV Conte sẽ ra đi hay ở lại Stamford Bridge. Trên sân Wembley ngày thứ Bảy, các CĐV Chelsea đã liên tục hô vang tên của Conte nhưng điều đó cũng chẳng đủ để giúp ông thêm tự tin khẳng định tương lai của mình trong buổi họp báo sau trận đấu.

“Tôi vẫn còn hợp đồng với đội bóng. Ngay từ ngày đầu tiên của mùa giải, từ ngày chúng tôi nhận thất bại trước Burnley, có nhiều lời đồn đoán xuất hiện nhưng vị trí của tôi vẫn là ở đây. Một ngày nào đó, tôi sẽ dẫn dắt đội tuyển hoặc CLB khác nhưng mọi ngày ở thời điểm này, tôi luôn cam kết gắn bó với Chelsea”, HLV Conte chia sẻ.

Bên ngoài đường biên, HLV Conte vẫn là con người máu lửa và nhiệt huyết trong việc chỉ đạo cầu thủ. Tuy nhiên, mùa giải này, sự linh hoạt và mạnh bạo trong các chiến thuật của ông đã không còn được duy trì. Chiến lược gia người Italy đã sử dụng đội hình 3-5-2 suốt nửa mùa giải và mãi tới khi bị bật khỏi Top 4, ông mới nhận ra đội hình này không phù hợp với Chelsea.

Chelsea cần một người mềm mỏng, linh hoạt trong các trận đấu và cứng rắn, mạnh với các vấn đề ngoài sân. Antonio Conte từng làm điều này rất tốt ở mùa giải trước nhưng ông lại không tiếp tục cách làm việc đó trong mùa này. Nếu Conte không thay đổi, ông hoàn toàn có thể ra đi vào mùa Hè này.

Quý Dậu (Theo ESPN)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN