TTVH Online

Chung kết FA Cup: M.U vượt trội Chelsea ở mọi vị trí, trừ hàng tiền vệ

19/05/2018 07:34 GMT+7

Tờ ESPN đã đưa ra cái nhìn tổng quan về đội hình của hai đội Man United và Chelsea trong trận chung kết FA Cup 2018. ‘Quỷ đỏ’ đang tỏ ra vượt trội hơn đối thủ ở mọi vị trí, trừ hàng tiền vệ.

(Thethaovanhoa.vn) –  ESPN đã đưa ra cái nhìn tổng quan về đội hình của hai đội Man United và Chelsea trong trận chung kết FA Cup 2018. ‘Quỷ đỏ’ đang tỏ ra vượt trội  đối thủ ở mọi vị trí, trừ hàng tiền vệ.

Man United và Chelsea sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết FA Cup đêm nay (19/5). Đây sẽ là trận đấu cuối cùng trong mùa giải của 2 CLB này. Đây cũng sẽ là danh hiệu duy nhất mà hai đội bóng có thể giành được, qua đó cứu vãn  một mùa giải đáng quên.

Sau đây là cái nhìn tổng quan về đội hình của 2 đội.

Thủ môn

Chú thích ảnh

Đây là một trong những vị trí rất khó đánh giá bởi nó còn tùy thuộc xem hai đội bóng này sẽ sử dụng thủ môn nào. Antonio Conte đã sử dụng thủ môn dự bị Willy Caballero trong tất cả các trận đấu tại FA Cup cho đến nay, trong khi Jose Mourinho có thể tung Sergio Romero vào sân. Nhưng liệu Thibaut Courtois và David De Gea có trở lại trong trận cầu lớn này?

Giờ thì hãy giả sử hai đội bóng này cùng sử dụng thủ môn số 2. Đó sẽ là cuộc đối đầu giữa hai thủ thành đều được gọi lên tuyển Argentina dự World Cup nhưng Romero sẽ là cái tên đáng tin cậy hơn. Trong trường hợp cả hai đội sử dụng thủ môn chính, De Gea cũng được đánh giá cao hơn so với Courtois. Như vậy, Man United là đội có lợi thế ở vị trí này.

Lợi thế: Man United

Hậu vệ

Chú thích ảnh

Mourinho sẽ chọn ra người đá chính trong trận chung kết tới ra sao khi hầu hết các hậu vệ của Man United đều đang cạnh tranh cho một suất đá chính ở World Cup? Câu trả lời dành cho ông có lẽ là Eric Bailly – một cầu thủ sẽ không dự World Cup sắp tới.

Trên thực tế, Bailly lại là hậu vệ tốt nhất của Man United hiện tại. Với việc tuyến sau của Chelsea đang thiếu ổn định, sự xuất hiện của anh có thể là yếu tố quyết định trận đấu.

Bên kia chiến tuyến, chỉ có Cesar Azpilicueta đảm bảo được vị trí của mình trong đội hình Conte. Những vị trí còn lại sẽ thuộc về hai trong số những cầu thủ như Gary Cahill, Andreas Christensen và Antonio Rudiger.

Lợi thế: Man United

Tiền vệ

Chú thích ảnh

Yếu tố quan trọng trong cuộc chiến tuyến giữa có lẽ là màn thể hiện của Paul Pogba. Chúng ta đều biết những khả năng có thể xảy ra ở tiền vệ người Pháp: hoặc là tỏa sáng rực rỡ, hoặc là một màn trình diễn mờ nhạt khiến bạn phải thở dài. Mourinho đã sử dụng Pogba trong hàng tiền vệ 3 người mà về mặt lý thuyết là vị trí phù hợp nhất của anh trong giai đoạn sau của mùa giải, nhưng phong độ của Pogba vẫn rất thiếu ổn định. Anh có thể là một cầu thủ quyết định trận đấu, nhưng cũng có thể chẳng là ai cả.

Về phía Chelsea, Conte cũng có thể sắp xếp hàng tiền vệ 3 người và ông có đủ yếu tố để làm điều đó. Cesc Fabregas và N'Golo Kante là một cặp tiền vệ tuyệt vời. Vị trí còn lại sẽ thuộc về Ross Barkley và Tiemoue Bakayoko nhưng điều đó không quá quan trọng bởi Fabregas và Kante đã đủ tin cậy hơn so với hàng tiền vệ của Man United.

Lợi thế: Chelsea

Tiền đạo

Chú thích ảnh

Giả sử Lukaku có thể ra sân, vị trí tiền đạo cắm của Man United chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn Chelsea. Nếu Mourinho không tin tưởng Marcus Rashford và Anthony Martial, ông vẫn còn những lựa chọn khác như Alexis Sanchez, Jesse Lingard và Juan Mata.

Trong khi đó, Hazard là cái tên nguy hiểm nhất bên phía The Blues và có vẻ như CLB khá phụ thuộc vào anh. Ở vị trí tiền đạo cắm, Conte sẽ phải cân nhắc lựa chọn giữa Giroud và Morata, cả hai đều thi đấu không ổn lắm nhưng chắc là cầu thủ người Pháp sẽ được chọn đá chính. Cuối cùng, Willian và Pedro cũng không ổn định trong mùa giải này. Cầu thủ người Brazil đã gây ấn tượng trong giai đoạn lượt về nhưng Man United vẫn là đội có lợi thế hơn ở vị trí này.

Lợi thế: Man United

Huấn luyện viên

Chú thích ảnh

Cả hai huấn luyện viên đều có những điểm riêng biệt trong suốt mùa giải này. Antonio Conte đã có một bộ mặt trái ngược hoàn toàn so với mùa giải trước. Trong trận đấu cuối cùng ở Premier League trước Newcastle, ông giống như thể buông xuôi chờ bị sa thải và chẳng hề có nhiều động lực. FA Cup sẽ là danh hiệu duy nhất mà The Blues có thể giành được mùa này, điều quan trọng là chiến lược gia người Italy có thực sự quan tâm đến nó hay không.

Về Mourinho, các CĐV đều thấy chiếc cúp này như là một nỗ lực trong kế hoạch xây dựng đội bóng của ông. Đây là một mùa giải khá kỳ lạ của Man United. Mặc dù đã cải thiện vị trí so với mùa trước nhưng họ thường xuyên trông rất tệ hại. Mourinho chịu trách nhiệm cho tất cả điều đó, và có lẽ một danh hiệu khác sẽ giúp ông chứng minh rằng CLB đang trên đà tiến bộ.

Lợi thế: Man United

Ed Woodward: M.U không cần danh hiệu để kiếm tiền

Ed Woodward: M.U không cần danh hiệu để kiếm tiền

Phó Chủ tịch Ed Woodward tuyên bố M.U có sự kết hợp giữa danh tiếng toàn cầu và sức hút từ bản quyền truyền hình nên sẽ kiếm được rất nhiều tiền bất chấp kết quả trên sân cỏ.

Dự đoán: Man United 3-1 Chelsea. Đoàn quân của Jose Mourinho có khá nhiều lợi thế trước trận đấu tới. Về mặt lý thuyết, “Người đặc biệt” cũng là người cần danh hiệu này hơn, cho nên đội bóng của ông cũng sẽ thi đấu với quyết tâm cao hơn.

Nhưng với Chelsea, danh hiệu FA Cup này sẽ giúp họ phần nào xoa dịu nỗi đau mất vé dự Champions League mùa sau. 

Trung Phạm
Theo ESPN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN