TTVH Online

Cúp quốc gia 2018: Kết quả luận anh hùng

17/05/2018 10:07 GMT+7

Đúng như lời tuyên bố của cả HAGL và Hà Nội FC, 2 đội bóng đá cống hiến cho khán giả một bữa tiệc tấn công mãn nhãn, hấp dẫn từ đầu chí cuối.

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng như lời tuyên bố của cả HAGL và Hà Nội FC, 2 đội bóng đá cống hiến cho khán giả một bữa tiệc tấn công mãn nhãn, hấp dẫn từ đầu chí cuối.

Không thể phủ nhận, màn trình diễn chất lượng cao của 2 đội tại trận lượt đi tứ kết Cúp quốc gia trên sân Pleiku là một trong những yếu tố thu hút khán giả tới sân Hàng Đẫy để dõi theo từng diễn biến ở trận tái đấu giữa Hà Nội FC và HAGL. Đã có tới gần 2 vạn người hâm mộ tới sân để thưởng thức những màn trình diễn ấn tượng của 2 đội bóng

Có thể nói, cuộc so tài giữa Hà Nội FC và HAGL vào thời điểm này có tính chất hệt như một trận chung kết sớm.

Các cầu thủ HAGL và Hà Nội FC được giới truyền thông và người hâm mộ săn đón trước trận cả vài ngày. Đồng thời, 2 đội có những buổi họp tập kín chiến thuật. Điều mà xưa nay hiếm thấy ở các cuộc chạm trán giữa các CLB đang thi đấu ở các giải trong nước.

Nhiều người ví trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL như một trận cầu “siêu kinh điển” của bóng đá nước nhà. Trong một phạm vi nhất định, với sự lan tỏa từ hiệu ứng U23 Việt Nam và sức hút từ thương hiệu HAGL, Hà Nội FC thì có thể xem trận cầu giữa 2 đội hội tụ đầy đủ nhiều yếu tố để tạo nên những tình tiết thú vị như một bộ phim hành động.

Sự sai sót của trọng tài, cộng thêm một vài tình huống tiểu xảo của 2 đội và một số pha vào bóng quyết liệt là những gia vị để trận đấu thêm phần gay cấn và nóng bỏng. Điều quan trọng hơn cả chính là những diễn biến hấp dẫn trên sân đã buộc khán giả không thể rời mắt.

Hà Nội FC và HAGL đều lựa chọn những miếng tấn công hoa mỹ dựa trên sự ăn ý cao của các cầu thủ và đẩy tốc độ trận đấu tới mức “chóng mặt”. Theo cựu HLV trưởng CLB Hà Nội FC Phan Thanh Hùng, 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn: “Hà Nội FC là đội chơi hay hơn ở hiệp 1 nhưng HAGL lấn lướt hơn hiệp 2. Trên thực tế, nếu Hà Nội FC tận dụng tốt hơn nữa các pha dứt điểm thì trận đấu đã sớm an bài. Thế nhưng, bóng đá nó không tuân theo quy luật nào và luôn có chỗ cho những bất ngờ.

Bàn thắng của Văn Toàn ở đầu hiệp 2 là một ví dụ điển hình. Chỉ cần một vài đường chuyền và pha chạm bóng tinh tế, Văn Toàn đã làm rung mảnh lưới của Hà Nội FC. Và nếu trọng tài chính xác hơn trong 2 tình huống thổi phạt Văn Toàn việt vị thì có lẽ biết đâu HAGL mới là đội giành chiến thắng cuối cùng”.

Lịch trực tiếp tứ kết lượt về Cup quốc gia 2018

Lịch trực tiếp tứ kết lượt về Cup quốc gia 2018

Hà Nội có lợi thế 2 bàn thắng ghi được trên sân khách nên được đánh giá cao hơn trong trận cầu tâm điểm thuộc vòng tứ kết lượt về Cup quốc gia 2018 vào lúc 19h00 ngày 15/5 trên sân Hàng Đẫy.

Ngoài ra theo nhận định của HLV Phan Thanh Hùng, Công Phượng và các đồng đội đã có sự tiến bộ nhất định nhưng vẫn chưa so bì trình độ với Hà Nội FC: “Công bằng mà nói, HAGL đã có sự tiến bộ rất nhiều nhưng để so sánh với Hà Nội FC ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa bằng. Hà Nội có lực lượng mạnh, có chiều sâu và họ hơn hẳn HAGL về yếu tố kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu. Đó là lý do giải thích vì sao khoảng cách thứ hạng trên bảng xếp hạng V-League giữa 2 đội ở các mùa giải luôn rất lớn”.

Mạnh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN