TTVH Online

Pep Guardiola xứng đáng là HLV xuất sắc nhất năm hơn bất cứ ai

13/05/2018 18:43 GMT+7

Triết lý của Pep Guardiola đã khai sáng cho nền bóng đá Anh. Ông sẽ hạ gục tất cả đối thủ và là người xứng đáng nhất cho giải thưởng 'HLV xuất sắc nhất năm'.

(Thethaovanhoa.vn) – Triết lý của Pep Guardiola đã khai sáng cho nền bóng đá Anh. Ông sẽ hạ gục tất cả đối thủ và là người xứng đáng nhất cho giải thưởng 'HLV xuất sắc nhất năm'.

Dẫn lời nhà báo Oliver Holt của tờ Daily Mail:

“Có nhiều lý do đúng đắn để trao giải thưởng Huấn luận viên xuất sắc năm cho Sean Dyche. Tương tự như, David Wagner, Rafa Benitez, Chris Hughton, Roy Hodgson và Neil Warnock.

Tất cả bọn họ đều đã làm một việc tuyệt vời khi giữ cho các CLB của họ trụ lại Premier League với nguồn lực hạn chế. Hoặc, trong trường hợp của Warnock, ông đã đưa Cardiff City lên chơi ở giải Ngoại hạng với ngân sách eo hẹp.

Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào thứ Ba tới và một phần trong tôi muốn Warnock đạt được danh hiệu này. Tôi biết ông ấy, tôi đã làm việc cùng ông ấy và có phần thiên vị. Nhưng với những gì Warnock làm được ở miền Nam xứ Wales, ông ấy đã gắn kết CLB đó lại và giành những chiến thắng, những kỷ lục tuyệt vời. Đó là dấu ấn của ông ấy so với tất cả những HLV khác, là một thành tích rất khá.

Phần khác trong tôi cũng muốn Hodgson giành được giải thưởng trên. Không một ai từng nghĩ rằng Crystal Palace sẽ trụ hạng khi ông ấy tiếp quản cả. Họ đã không giành được một điểm cũng như không ghi được bất kỳ bàn nào trong 7 vòng đấu đầu tiên. Palace là đội đầu tiên trông như những ‘xác sống’ vào cuối tháng 9, và Hodgson đã cứu họ. Ông ấy là một người tốt và là một HLV giỏi.

Và một phần trong tôi lại muốn Hughton giành giải thưởng. Ông ấy đã có một mùa giải tuyệt vời cùng Brighton. Ông ấy là một người khiêm tốn. Lúc này, ông ấy đã được công nhận là một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất trong nước.

Chú thích ảnh
Roy Hodgson (trong ảnh), Chris Hughton, David Wagner và Rafa Benitez đã làm những điều tuyệt vời mùa này

Tuy nhiên, tất cả những cái tên nêu trên đều có thể trượt giải HLV xuất sắc nhất năm. Trên thực tế, họ và những người khác như Benitez, Dyche, hay Wagner đều làm việc ở một đẳng cấp thấp hơn so với người chắc chắn phải giành được giải thưởng này: Pep Guardiola.

Nghệ thuật quản lý bóng đá cũng giống như lái một chiếc xe công thức 1. Có rất nhiều tay lái tài năng xung quanh và mỗi người bọn họ đều muốn nhận được chiếc xe tốt nhất. Bằng những thành tích tại Barcelona và Bayern Munich, cũng như triết lý bóng đá tuyệt vời của mình, Guardiola đã tự đưa bản thân đến với chiếc xe tốt nhất thời điểm hiện tại.

Guardiola đang ở nơi mà Hodgson, Benitez và Dyche rất muốn. Ông ấy có những cầu thủ tuyệt vời và một ngân sách khổng lồ, nhưng cũng có những áp lực và yêu cầu lớn hơn phải đối mặt so với những HLV ở top sau. Mục tiêu của ông là giành chiến thắng và đặc biệt là giành chức vô địch Premier League. Cuối cùng, Guardiola đã thành công một cách ngoạn mục.

Chú thích ảnh
Pep Guardiola sẽ giành giải HLV xuất sắc nhất năm

Đối thủ của Pep Guardiola cho giải thưởng HLV của năm không ai khác chính là Juergen Klopp. HLV người Đức đã đưa Liverpool đến với trận chung kết Champions League mùa này và sẽ tuyệt vời hơn khi họ giành được 1 điểm trước Brighton và kết thúc mùa giải trong top 4.

Thật vậy, những gì Liverpool làm được ở châu Âu trong giai đoạn cuối mùa đã phần nào sánh ngang thành tích của Man City trong giải quốc nội. Nhưng với việc không quá thành công ở cúp châu Âu, Man City và Pep Guardiola lại có cơ hội để lập những thành tích ấn tượng tại Premier League.

Chú thích ảnh
Klopp sẽ là đối thủ của Pep Guardiola

Đã có rất nhiều sự nghi ngờ dành cho Pep Guardiola khi ông tới Man City năm 2016. Mùa giải này, ông đã tự mình phản biện tất cả.

Mùa giải này là mùa mà các nhà báo liên tục bàn tán về Man City. BXH không hề nói dối và nhìn vào đó, chúng ta thấy Man City của Pep Guardiola đang hơn đội gần nhất là Man United tới 19 điểm. Ở vòng đấu cuối, nếu Man City thắng còn Man United thua, đội chủ sân Etihad sẽ kết thúc mùa giải với cách biệt xa nhất trong lịch sử.

Man City đã phá hầu hết các kỷ lục về số trận thắng trong một mùa giải Premier League và hầy hết các kỷ lục về số điểm đạt được. Họ cũng là đội ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử. Vẫn còn một vài kẻ cứng đầu cố gắng giả vờ rằng đây không phải một mùa giải phi thường của Man City nhưng chẳng ai quan tâm tới ý kiến của họ nữa.

CĐV Man City tràn xuống sân chia vui với cầu thủ, Pep Guardiola nói gì?

CĐV Man City tràn xuống sân chia vui với cầu thủ, Pep Guardiola nói gì?

Man City đang đứng trước nguy cơ bị xử phạt khi để hàng trăm CĐV tràn xuống sân ăn mừng chiến thắng. Mặc dù vậy, HLV Pep Guardiola vẫn lên tiếng ủng hộ hành động của những người hâm mộ.

Một số người đã bật cười khi chúng tôi dự đoán rằng Pep Guardiola sẽ cách mạng bóng đá Anh nhưng đó chính xác là những gì ông ấy đang làm. Đẳng cấp thống trị của Man City đã thay đổi các cuốn sách về kỷ lục. Ông ấy đã điều chỉnh lại ý tưởng của chúng tôi về những gì cần phải làm để giành chiến thắng.

Guardiola không theo chủ nghĩa thực dụng hay sự thỏa hiệp. Ông ấy trung thành với triết lý bóng đá đẹp. Đội hình ông ấy xây dựng ở Etihad liên tục chuyền bóng, di chuyển, và nhấn mạnh triết lý đó. Một vài màn trình diễn của Man City trong mùa này thực sự ngoạn mục. Đó là những gì người ta đã tưởng tượng về bóng đá đẹp.

Guardiola đã tạo nên một đội hình mà các cầu thủ như Kevin de Bruyne, Raheem Sterling, David Silva và Leroy Sane có thể thi đấu xuất sắc từ tuần này qua tuần khác. Ông ấy đã xây dựng một nền tảng cho phép cầu thủ thể hiện sự tinh tế của mình. Ông ấy đã làm cho các CĐV của Man City được xem bóng đá với niềm vui và sự hào hứng.

Trên quan điểm bàn thắng và tính thẩm mỹ, Guardiola đã đạt được cả hai. Man City đã ghi nhiều bàn hơn cũng như thủng lưới ít hơn tất cả đối thủ của họ. Hiệu suất của Man City chính xác là còn gấp đôi so với Man United. Guardiola đã thổi bay gã hàng xóm của họ.

Vì vậy, chắc chắn những HLV mà tôi nói ở trên vẫn sẽ nhận được lời khen vì những gì đã làm được trong mùa giải này. Nhưng với một đội hơn đội nhì bảng tới 19 điểm và có hiệu suất tốt hơn so với những đội còn lại, chỉ có một lựa chọn cho giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm: đó chính là Pep Guardiola”.

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN