TTVH Online

Jose Mourinho lại than thở M.U rất khó bắt kịp Man City mùa tới

13/05/2018 09:39 GMT+7

HLV Jose Mourinho cho rằng, ông sẽ phải trải qua một kỳ chuyển nhượng khó khăn nếu như M.U muốn thu hẹp được khoảng cách cũng như cạnh tranh với Man City vào mùa tới.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho cho rằng ông sẽ phải trải qua một kỳ chuyển nhượng khó khăn nếu như M.U muốn thu hẹp được khoảng cách cũng như cạnh tranh với Man City vào mùa tới.

Man City đã lên ngôi vô địch sớm tới 5 vòng sau khi M.U bất ngờ thất bại trước West Brom trên sân nhà vào giữa tháng 4. Tính tới hiện tại, nửa xanh thành Manchester đang có được 97 điểm, nhiều hơn M.U là đội bóng về nhì tới 19 điểm. Mourinho sẽ phải bổ sung thêm nhiều nhân sự để có thể cạnh tranh với đội bóng cùng thành phố trong mùa giải tới. Tuy vậy, “Người đặc biệt” cho rằng đây sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Chú thích ảnh
Mourinho cho rằng, để bắt kịp Man City, M.U sẽ phải trải qua một kỳ chuyển nhượng khó khăn

“Sự chênh lệch về mặt điểm số nói lên rất nhiều điều, nhất là trong những giải đấu lớn. 38 vòng đấu trên thực tế chỉ là những con số. Và thực tế của các con số là điểm số giữa vị trí thứ hai và vị trí thứ năm, chênh lêch chỉ là 3, 4 hoặc 5 điểm, nhưng sự chênh lệch giữa vị trí thứ nhất và thứ 2 lại lên tới 19 điểm. Chúng ta có thể thu hẹp khoảng cách ấy trong một mùa chuyển nhượng vô cùng khó khăn trước mắt không? Chắc là tôi sẽ phải cố gắng”, Mourinho nói.

Nếu như giành chiến thắng ở vòng đấu cuối cùng trước Southampton, Man City sẽ cán mốc 100 điểm. Họ đang giữ thành tích là đội vô địch Ngoại hạng Anh sớm thứ hai trong lịch sử. Kỷ lục thuộc về M.U của Alex Ferguson vào mùa 2000/01. 

Trợ lý đắc lực nhất của Mourinho, Rui Faria rời M.U để tới Arsenal

Trợ lý đắc lực nhất của Mourinho, Rui Faria rời M.U để tới Arsenal

Rui Faria, người trợ lý, người bạn thân, “cánh tay phải” đắc lực của HLV Jose Mourinho sẽ rời M.U vào cuối mùa giải năm nay để chuẩn bị cho việc trở thành HLV trưởng của Arsenal.

Ngoài ra, Mourinho cũng sẽ phải bộ nhiệm một trợ lý mới để thay thế cho Rui Faria, người sẽ ra đi vào cuối mùa giải năm nay.

“Tôi vui vì chúng tôi đã giữ vững ngôi nhì bảng kể từ tháng Mười năm ngoái”, Mourinho nói tại buổi họp báo trước trận gặp Watford. “Nhưng tôi sẽ không ăn mừng khi cán đích ở vị trí thứ 2, thứ 3 hoặc thứ 4”.

Trên thực tế, đây là thành tích tốt nhất của M.U sau khi Sir Alex giải nghệ vào năm 2013, và trận Chung kết FA Cup trước Chelsea sẽ là cơ hội giúp mùa giải của M.U sáng sủa hơn.

“Chúng tôi thi đấu với sự trung thực, tính chuyên nghiệp và niềm tự hào. Nếu thắng Watford, chúng tôi có thể cán mốc 80 điểm, và trong 2 giải đấu lớn trên cả nước, ít nhất chúng tôi sẽ giành ngôi hậu ở cả 2. Nếu vậy thì có xứng đáng để ăn mừng hay không? Tôi thì không, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Các chàng trai của tôi đã bắt đầu cảm thấy tích cực ở Premier League. Tất nhiên là tốt hơn nhiều so với mùa trước”, Mourinho kết lại.

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN