TTVH Online

HLV Klopp: ‘Các nhà báo nên đến đây mà trao giải cho Salah!’

12/05/2018 08:14 GMT+7

HLV Juergen Klopp khẳng định Liverpool không có tâm trạng để ăn mừng thành tích của mùa giải này trước trận đấu cuối cùng ở Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Juergen Klopp khẳng định Liverpool không có tâm trạng để ăn mừng thành tích của mùa giải này trước trận đấu cuối cùng ở Premier League.

 

Liverpool cần một điểm trên sân của Brighton trong trận đấu ngày mai (13/5) để đảm bảo một suất dự Champions League mùa tới. Nhưng vào đêm thứ Năm vừa qua, đội chủ sân Anfield đã tổ chức một lễ gala để trao giải cho các cá nhân đã có thành tích tốt trong mùa giải này. Tiền đạo Mohamed Salah đã giành được 2 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm do CĐV và đồng đội bầu chọn. Sau đó, anh còn bay tới London bằng chuyên cơ riêng để nhận tiếp danh hiệu trên do Hiệp hội những nhà báo của Anh bình chọn.

HLV Juergen Klopp có vẻ không thích sự việc trên. Ông khẳng định ông không có tâm trạng để khen ngợi bất kỳ ai và các nhà báo nên tới Liverpool để trao giải cho tiền đạo người Ai Cập.

“Salah xứng đáng với tất cả giải thưởng cậu ấy nhận được, nhưng tôi hoàn toàn không có tâm trạng để khen ngợi bất cứ ai trong vài tháng qua. Tôi thực sự muốn suy nghĩ về trận đấu hôm Chủ Nhật tới", Klopp phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu.

“Mọi thứ Salah làm đều tuyệt vời. Nếu không, cậu ấy đã không thể ghi nhiều bàn hay thi đấu nhiều trận như vậy. Nhưng quan trọng là trận đấu tới ra sao. Thật khó cho một cầu thủ bởi có rất nhiều thử thách sẽ tới liên tục”.

“Thử thách tiếp theo của Salah là do các nhà báo. Tôi biết đó là một giải thưởng rất quan trọng, vì vậy họ đã đưa cậu ấy tới London trước trận đấu cuối cùng của chúng tôi để dự tiệc và ăn mừng. Chúng tôi không tiệc tùng gì hết, các nhà báo nên đến đây mà trao giải”.

 “Tôi muốn toàn đội thực sự tập trung. Mùa giải đã kết thúc với hầu hết các CLB nhưng không phải với chúng tôi. Chúng tôi vẫn phải làm việc. Và bây giờ mục tiêu là trận đấu hôm Chủ Nhật tới”.

Chú thích ảnh
Klopp sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chắc suất trong top 4

Nếu Liverpool thất bại trong việc lọt vào top 4 Premier League, họ sẽ vẫn có cơ hội đá Champions League mùa sau bằng cách đánh bại Real Madrid trong trận chung kết tại Kiev vào ngày 27/5 tới.

“Chúng tôi cần phải tập trung cao độ”, Klopp nói thêm. “Nhiều người chúc chúng tôi may mắn trong ngày 27 tới nhưng 2 hay 3 người gì đó lại chúc chúng tôi ở trận đấu với Brighton. Đó là thử thách tiếp theo”.

“Có rất nhiều khoảnh khắc mọi người có thể hạnh phúc và tự hào về đội bóng này, nhưng chúng ta cần phải cống hiến tiếp trong trận đấu tới”.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo sẽ chơi ở Champions League mùa giải tới”.

 

Chú thích ảnh
Klopp muốn Liverpool được đá ở Champions League mùa sau

Cũng trong buổi họp báo, Klopp hy vọng rằng Adam Lallana có thể ra sân trong trận đấu cuối tuần này. Brighton đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng sau khi đánh bại Man United thứ Sáu tuần trước.

Lallana mới chỉ ra sân 13 lần, trong đó có 3 lần đá chính ở mùa giải này bởi chấn thương. Nhưng tiền vệ 30 tuổi đã hoàn thành tất cả các buổi tập trong tuần này.

“Một thời gian dài không chơi bóng nhưng Adam là Adam và cậu ấy trông có vẻ ổn”, Klopp tiếp tục. “Điều hoàn hảo bây giờ là cậu ấy có thể ra sân vài phút. Chúng tôi sẽ xem liệu có cơ hội để làm điều đó hay không”.

Tài năng trẻ Trent Alexander-Arnold đang thi đấu tốt trong thời gian gần đây. Cầu thủ 19 tuổi đã góp phần giúp Liverpool tiến đến trận chung kết Champions League mùa này. HLV Klopp tin rằng hậu vệ phải người Anh sẽ giành được một vị trí trong đội hình “Tam sư” dự World Cup 2018 tới.

“Tôi rõ ràng là một fan của Trent. Cậu ấy đã trưởng thành nhanh chóng trong năm qua”, Klopp nói. "Tôi không phải Gareth Southgate, nhưng nếu ông ấy cần một cầu thủ để chơi ở vị trí hậu vệ phải hoặc bất kỳ vị trí nào khác thì Arnold sẽ là một lựa chọn tốt".

HLV Lê Thụy Hải: 'Trọng tài trận HAGL yếu bản lĩnh'

HLV Lê Thụy Hải: 'Trọng tài trận HAGL yếu bản lĩnh'

Phạt thẻ vàng rồi thẻ đỏ trực tiếp tiền vệ Thành Lương, truất quyền chỉ đạo của HLV trưởng Chu Đình Nghiêm, trọng tài Ngô Duy Lân đã có những quyết định mạnh tay khi điều khiển trận tứ kết lượt đi Cup quốc gia 2018 giữa HAGL và Hà Nội FC trên sân Pleiku.

Trung Phạm

Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN