TTVH Online

CẬP NHẬT tối 11/5: Griezmann thông báo sẽ tới Barca. Messi chạm tay vào Giày Vàng. FA phạt Chelsea

11/05/2018 18:29 GMT+7

Lukaku chỉ trích thầy cũ, Rooney chưa yêu cầu rời Everton, Chelsea bị phạt vì phản đối trọng tài... là những tin tức được cập nhật.

(Thethaovanhoa.vn)- Lukaku chỉ trích thầy cũ, Rooney chưa yêu cầu rời Everton, Chelsea bị phạt vì phản đối trọng tài... là những tin tức được cập nhật.

Messi chạm một tay vào Giày Vàng châu Âu

Chú thích ảnh

Hơn 1 tháng trước, Mohamed Salah là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu. Tuy nhiên, kể từ cuối tháng 3, phong độ của Salah chững lại, anh chỉ ghi được 3 bàn thắng ở Premier League. Trong khi đó, Messi có tới 8 bàn thắng ở Liga. Nhờ đó, Messi bứt tốc và vượt Salah trong cuộc đua này.

Leo hiện có 34 bàn thắng, hơn 3 bàn so với Salah. Khả năng Messi giành chiến thắng khi mùa giải khép lại rất cao. Salah chỉ còn 1 trận đấu duy nhất gặp Brighton, trong khi đó Messi có tới 2 trận, đối đầu Levante trên sân khách và tiếp Real Sociedad ở Camp Nou.

Nếu muốn vượt Messi, Salah cần ghi ít nhất 4 bàn thắng trong trận đấu cuối cùng của Liverpool ở Premier League. Một điều kiện đi kèm là Messi phải tịt ngoài trong cả hai trận đấu của Barca.

Lukaku chỉ trích thầy cũ

Chú thích ảnh

4 năm dẫn dắt tuyển Bỉ với những cầu thủ được coi là "Thế hệ vàng" nhưng Marc Wilmots đã thất bại, không thể đưa Quỷ đỏ vượt qua vòng Tứ kết World Cup 2014 và EURO 2016. Mối quan hệ của Wilmots với các cầu thủ cũng không được tốt. Trong cuộc phỏng vấn với DHNet, Romelu Lukaku thừa nhận anh không muốn được triệu tập lên tuyển dưới thời Wilmots.

"Tôi biết rằng tôi sẽ phải ra sân. Vấn đề là tôi cũng biết ông ấy (Wilmots) chẳng hề muốn chọn tôi. Trong tình huống như vậy, bạn chỉ biết chửi thề: 'Để tôi ở nhà đi, đừng có chọn tôi'. Khi khoác áo ĐTQG, bạn phải được thoải mái. Tôi chưa bao giờ nói không muốn chơi cho đội tuyển nhưng dưới thời Wilmots thì không".

FA xử phạt Chelsea

Chú thích ảnh

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã ra quyết định sẽ xử phạt CLB Chelsea vì không thể kiểm soát hành vi của cầu thủ trong trận hòa 1-1 với Huddersfield. Tình huống xảy ra vào cuối hiệp 1. Trọng tài Lee Mason đã cho Chelsea hưởng 1 quả phạt góc. Tuy nhiên, thay vì cho các cầu thủ Chelsea thực hiện quả phạt góc trên, ông Lee Mason đã ra hiệu chấm dứt hiệp 1. Quyết định của vị vua sân cỏ người Anh khiến các cầu thủ The Blues bất bình.

Cesc Fabregas, Antonio Rudiger, Davide Zappacosta và Cesar Azpilicueta đã quây lấy Lee Mason để phản đối quyết định khó hiểu của ông. Trước sự gây hấn của các cầu thủ Chelsea, tổ bảo vệ sân Stamford Bridge buộc phải vào sân bảo vệ ông Lee Mason. Trọng tài Mason đã báo cáo sự việc và FA quyết định xử phạt Chelsea vì để cầu thủ có hành vi như vậy.

Rooney chưa yêu cầu rời Everton

Chú thích ảnh

Báo chí Anh vài ngày qua đồng loạt đưa tin Wayne Rooney đã đồng ý tới Mỹ khoác áo D.C United với thương vụ trị giá 12 triệu bảng. Tuy nhiên, ngày hôm nay, HLV Sam Allardyce bất ngờ lên tiếng khẳng định rằng Rooney chưa hề yêu cầu được rời Everton. Allardyce chia sẻ với ESPN: "Trong vụ việc này, tôi chỉ biết rằng đang có những cuộc đàm phán. Tôi không tham gia vào việc đàm phán đó. Rõ ràng có sự quan tâm từ D.C United dành cho Rooney. Tôi chỉ biết điều này khi nói chuyện với cậu ấy vào ngày hôm nay. Nhưng Rooney chưa yêu cầu được ra đi".

Barca mua Griezmann, nhưng đừng bỏ quên Dembele

Barca mua Griezmann, nhưng đừng bỏ quên Dembele

Nhân vật chính trong các câu chuyện về Barca ở thời điểm này thuộc về những người đàn ông mang quốc tịch Pháp: Antoine Griezmann trên thị trường chuyển nhượng, và Ousmane Dembele trong trận thắng Villarreal 5-1.

Griezmann báo Simeone quyết định tới Barca

Chú thích ảnh

Hè năm ngoái, được nhiều đội bóng lớn quan tâm nhưng Griezmann cuối cùng quyết định tiếp tục gắn bó với Atletico Madrid bằng một hợp đồng mới. Một năm kể từ giao kèo có thời hạn tới Hè 2022, Atletico một lần nữa đối mặt nguy cơ mất Griezmann. Barca quan tâm tới Griezmann và đang nỗ lực hết sức để đưa anh về Camp Nou.

Theo tiết lộ từ tờ AS, công việc của Barca giờ chỉ còn thuyết phục Atletico nhả người bởi cá nhân Griezmann thực sự muốn đầu quân cho đội bóng. AS khẳng định Griezmann đã chia sẻ với HLV Diego Simeone quyết định sẽ đầu quân cho Barcelona vào tháng 12 năm ngoái. Lúc đó, ông Simeone không quá bất ngờ. Chiến lược gia này chỉ khuyên Griezmann hãy tập trung hết sức thi đấu cho Atletico và chờ đợi "điều gì đến sẽ đến".

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN