TTVH Online

Mourinho tiết lộ sẽ dùng đội hình 'kỳ quặc' trong trận đấu cuối gặp Watford

11/05/2018 07:31 GMT+7

Rạng sáng nay, M.U đã có trận hòa không bàn thắng trước West Ham, qua đó chính thức giành ngôi Á quân tại Ngoại hạng Anh mùa này khi hơn Tottenham 4 điểm trong khi mùa giải chỉ còn lại 1 vòng đấu.

(Thethaovanhoa.vn) – Rạng sáng nay, M.U đã có trận hòa không bàn thắng trước West Ham, qua đó chính thức giành ngôi Á quân tại Ngoại hạng Anh mùa này khi hơn Tottenham 4 điểm trong khi mùa giải chỉ còn lại 1 vòng đấu.

Làm khách trên sân của West Ham, M.U chỉ cần giành thêm 1 điểm để có thể chắc suất ngôi Á quân tại mùa bóng năm nay, dập tắt sự đeo bám của Tottenham. Nhưng suýt chút nữa các học trò của Mourinho đã phải trả giá vì sự lơ là, thiếu cẩn thận của mình.

Với lợi thế sân nhà, West Ham chơi tự tin hơn hẳn và giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Họ cũng là đội bóng tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn, và nếu như M.U không có được thủ thành xuất sắc như David de Gea thì nhiều khả năng họ sẽ không thể giữ sạch lưới.

Bên phía M.U, Alexis Sanchez và Jesse Lingard lại là 2 cầu thủ chơi ở vị trí cao nhất nên hàng công của Quỷ đỏ đã gặp không ít khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội tấn công. Dù nửa sau của trận đấu, M.U đã giành lại quyền kiểm soát thế trận, nhưng trong một ngày thi đấu kém duyên, các chân sút của đội khách đã không thể tìm kiếm được bàn thắng. Không những thế, trước đó đội khách còn bị trọng tài từ chối 1 quả phạt 11m khi Pablo Zabaleta để bóng chạm tay trong vòng cấm đội chủ nhà ở phút 26.

Với một điểm có được trước West Ham, MU có được 78 điểm và chính thức có được ngôi á quân Ngoại hạng Anh mùa này sớm 1 vòng đấu. Dù vậy, HLV Jose Mourinho tỏ ra chưa được mãn nguyện lắm với kết quả này.

Chú thích ảnh
Mourinho không hài lòng với kết quả trận đấu

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông cho biết: “Chúng tôi là đội bóng tốt thứ 2 tại Premier League. Đây là một giải đấy tuyệt vời với rất nhiều những đội bóng mạnh, cùng tranh nhau chen chân vào Top 6. Chúng tôi đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2, nhưng tôi không hoàn toàn vui vì điều đó, vì trên thực tế đó không phải là điều mà tôi muốn. Nhưng kể từ lúc biết rằng chúng tôi không thể trở thành nhà vô địch, chúng tôi đã đặt mục tiêu giành ngôi Á quân, và kết quả cho thấy là chúng tôi đã làm được.

ĐIỂM NHẤN West Ham 0-0 M.U: . Nhạt nhẽo và vô vị. Mourinho tung hỏa mù trước Chelsea

ĐIỂM NHẤN West Ham 0-0 M.U: . Nhạt nhẽo và vô vị. Mourinho tung hỏa mù trước Chelsea

Man United đã hoàn thành mục tiêu nhì bảng sau trận hòa West Ham nhưng điều đó không đủ để làm thỏa mãn các CĐV. Jose Mourinho đã có những thay đổi nhằm gây khó khăn cho Chelsea trong việc phán đoán hàng phòng ngự trước trận chung kết FA Cup.

Tôi không chỉ trích các cầu thủ về phong độ của họ. Trong trận với Brighton, tôi đã giành một nửa thời gian để nói với họ rằng chúng ta sẽ thua cuộc, và nửa còn lại thì tôi cổ vũ tinh thần họ. Tôi đã sai, nhưng họ vẫn tỏ ra tích cự trong suốt trận đấu. Khi trận đấu tới phút thứ 80, tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ cần giành 1 điểm nữa là đủ. Và thế là chúng tôi cứ để mọi chuyện xảy ra thôi.

Giờ thì mục tiêu trước mắt của chúng tôi là kết thúc mùa giải với hơn 80 điểm”.

Chú thích ảnh
Mục tiêu trước mắt của M.U là danh hiệu vô địch tại FA Cup

HLV Mourinho quyết định sẽ có những sự xoay tua ở trận đấu cuối cùng với Watford ở vòng 38. Sergio Romero sẽ được trao cơ hội thay David de Gea. Bên cạnh đó, Michael Carrick cũng sẽ có trận đấu cuối cùng tại sân Old Trafford với chiếc băng thủ quân trên tay.

Giải thích về điều này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói: “Thật hết sức bình thường, vì đơn giản tôi muốn cậu ấy là đội trưởng trong trận bóng cuối cùng trong sự nghiệp. David De Gea sẽ được nghỉ ngơi và đó là cơ hội giành cho Sergio Romero. Tôi cũng sẽ có vài sự điều chỉnh khác. Anthony Martial và Marcus Rashford đã đá chính trước Brighton. Hôm nay là Alexis Sanchez và Jesse Lingard, và chủ nhật tới sẽ lại là Martial và Rashford”.

Sau trận đấu với Watford, HLV Mourinho cùng các học trò sẽ có trận chung kết FA Cup với Chelsea trên SVĐ Wembley diễn ra vào ngày 19/5 tới. Kể từ khi đánh bại Tottenham vào tháng trước, một trong những mục tiêu chính của M.U sẽ là đánh bại Chelsea để giành FA Cup.

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN