TTVH Online

HAGL quyết dùng đội hình mạnh nhất để đả bại Hà Nội FC

11/05/2018 05:38 GMT+7

Giành chiến thắng 3-2 trước Quảng Nam tại vòng 16 đội Cúp QG – Sư tử trắng 2018, HAGL phải chạm chán với Hà Nội FC ở vòng tứ kết, đội bóng mà cách đây không lâu, thầy trò HLV Dương Minh Ninh đã phải nhận kết quả thua 0-5 trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu này sẽ diễn ra vào tối 11/5.

(Thethaovanhoa.vn) - Giành chiến thắng 3-2 trước Quảng Nam tại vòng 16 đội Cúp QG – Sư tử trắng 2018, HAGL phải chạm chán với Hà Nội FC ở vòng tứ kết, đội bóng mà cách đây không lâu, thầy trò HLV Dương Minh Ninh đã phải nhận kết quả thua 0-5 trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu này sẽ diễn ra vào tối 11/5.

Trở về sân nhà từ trận hòa 1-1 trước S.Khánh Hòa BVN tại Nuti Cafe V-League 2018, HAGL đang tràn đầy quyết tâm đánh bại đội bóng thủ đô ở lượt đi tứ kết Cúp QG – Sư tử trắng 2018, bởi ít nhất, họ đã không thua ở hai trận đấu gần nhất tại V-League.

Trước các đối thủ khá mạnh là Đà Nẵng và S.Khánh Hòa BVN, HAGL đều cho thấy khả năng vượt trội của mình khi tạo ra thế trận lấn lướt trước các đối thủ. Ngoài chiến thắng 2-0 trước Đà Nẵng, thì nếu may mắn hơn, họ hoàn toàn có được 3 điểm trọn vẹn ngay trên sân 19/8 của S.Khánh Hòa BVN, nếu không có quyết định thổi penalty gây tranh cãi của trọng tài Nguyễn Văn Kiên.

Xuân Trường 'hạ' Tuấn Mạnh nhưng HAGL vẫn chia điểm ấm ức với S.Khánh Hòa

Xuân Trường 'hạ' Tuấn Mạnh nhưng HAGL vẫn chia điểm ấm ức với S.Khánh Hòa

Xuân Trường với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa HAGL vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 70 nhưng bàn thắng trên chấm 11m mà Văn Vũ thực hiện cho S.Khánh Hòa khiến các cầu thủ HAGL phải rời sân với 1 điểm đầy tiếc nuối.

Thế nhưng, trận đấu với Hà Nội FC lại là một câu chuyện khác, bởi hiện nay, đội bóng Thủ đô đang đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng V-League 2018 với 17 điểm. Sau 7 vòng đấu, họ ghi được tới 19 bàn, và chỉ để lọt lưới 3 bàn.

Ở V-League hiện tại, không đội bóng nào sở hữu số bàn thắng vượt qua con số 10 ngoại trừ Hà Nội FC, và cũng chỉ có S.Khánh Hòa BVN để thủng lưới ngang bằng với họ. Hiệu số bàn thắng bại của Hà Nội FC là +16, vượt trội hoàn toàn so với con số +5 của đội xếp thứ 2 Than Quảng Ninh.

Những con số thống kê trên cho thấy, Hà Nội FC đang là đội bóng mạnh nhất tại Việt Nam lúc này, đúng như lời nhận định của trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh: “Hà Nội FC luôn chơi rất hay trong các trận đấu và giành những chiến thắng xứng đáng.

Thực lực và phong độ của họ luôn được giữ vững, cả 3 tuyến đều rất mạnh. Thậm chí, họ đang nắm giữ hai kỷ lục là đội bóng ghi bàn nhiều nhất và thủng lưới ít nhất tại V-League. Tôi cho rằng, Hà Nội FC đang là đội bóng mạnh nhất tại Việt Nam hiện nay”.

Quang Hải kiến tạo, Hà Nội FC vùi dập Sài Gòn FC ở Cup QG - Sư tử trắng 2018

Quang Hải kiến tạo, Hà Nội FC vùi dập Sài Gòn FC ở Cup QG - Sư tử trắng 2018

Ở vòng 1/8 Cúp QG, dù Quang Hải chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị nhưng vẫn kịp để lại dấu ấn bằng một pha kiến tạo giúp Oseni lập công. Chung cuộc Hà Nội FC đánh bại đối thủ với tỷ số 5-0.

Về phần mình, ông Nguyễn Tấn Anh cho rằng, dù đã có những kết quả khá tốt gần đây, song HAGL vẫn còn nhiều nhược điểm cần khắc phục: “Các cầu thủ HAGL đã luôn nỗ lực trong từng trận đấu, nhưng phong độ vẫn chưa thực sự ổn định, có những trận thi đấu tốt, nhưng cũng có những trận thi đấu không như kỳ vọng của BHL cũng như của khán giả. Vì vậy, các cầu thủ cần cải thiện hơn nữa phong độ thi đấu của mình”.

Tuy nhiên, trưởng đoàn CLB HAGL cũng cho biết, dù phải đối đầu với một đội bóng mạnh như Hà Nội, song đội bóng phố Núi sẽ thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả một trận cầu hay và hấp dẫn.

“Chúng tôi luôn chuẩn bị nghiêm túc và xem trọng tất cả các trận đấu, dù là ở V-League hay Cúp Quốc gia. Trong trận đấu này, HAGL sẽ tung ra đội hình mạnh nhất, và cố gắng khắc chế tối đa lối chơi của Hà Nội FC.

Chúng tôi cũng sẽ tập trung phát huy thế mạnh của mình. Dù chưa nói trước được điều gì, nhưng tôi nghĩ đội nào thi đấu tốt, đội đó sẽ giành chiến thắng, và dù chỉ là trận đấu lượt đi, nhưng 90 phút trên sân Pleiku tối mai sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến việc định đoạt HAGL hay Hà Nội FC sẽ có mặt ở vòng Bán kết”, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh nhận định.

Thực vậy, nếu không thể có được kết quả tốt ở trận lượt đi trên sân nhà Pleiku, thì thầy trò HLV Dương Minh Ninh sẽ phải đối mặt với một trận đấu lượt về đầy khó khăn trên sân Hàng Đẫy. Và khi đó, thật khó để người hâm mộ và các CĐV của HAGL quên đi thất bại 0-5 ở vòng 3 V-League 2018 trước chính Hà Nội FC.

Trận đấu lượt đi tứ kết Cúp QG – Sư tử trắng 2018 giữa HAGL và Hà Nội FC sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 11/5, trên sân vận động Pleiku.

Đồng hành cùng Giải Cúp QG 2018, Bia Sư tử trắng - nhãn hiệu bia ngon Việt Nam triển khai hoạt động dùng thử sản phẩm tại các trận đấu diễn ra trên các sân Hàng Đẫy (Hà Nội), Quảng Nam ngày 28/4, sân Thanh Hóa, Vinh (SLNA) ngày 29/4. Bên cạnh đó, khán giả cũng được thưởng thức chương trình ca nhạc cổ động sôi động đầu trận đấu, cùng cơ hội tham dự trò chơi để nhận nhiều phần quà hấp dẫn đến từ Nhà tài trợ chính của Giải – Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MCH).

Dư Toán

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN