TTVH Online

Đã tới lúc Mourinho và M.U chi đậm

10/05/2018 15:07 GMT+7

Dù đang đứng thứ 2 trên BXH Premier League mùa này nhưng có một thống kê khiến người hâm mộ M.U không thể hài lòng: họ chỉ ghi được 67 bàn, so với 102 của Man City và 80 của Liverpool (trước loạt trận đá bù giữa tuần này).

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đang đứng thứ 2 trên BXH Premier League mùa này nhưng có một thống kê khiến người hâm mộ M.U không thể hài lòng: họ chỉ ghi được 67 bàn, so với 102 của Man City và 80 của Liverpool (trước loạt trận đá bù giữa tuần này).

1. Đó là con số nói lên tất cả vấn đề của M.U mùa này: họ có thể thắng một vài trận đấu lớn nhưng cũng hay thua các đội xếp bét bảng. Những thất bại này đến khi Jose Mourinho xếp đội hình không phải mạnh nhất, khiến nảy sinh vấn đề rằng M.U không có đủ chiều sâu đội hình. Thất bại 0-1 trước Brighton mới đây là ví dụ tiêu biểu.

Mourinho đã rất thất vọng với trận thua Brighton bởi dù thắng thua không quá quan trọng với M.U vào thời điểm này thì lẽ ra họ vẫn phải làm tốt hơn thế. Dù Brighton sở hữu hàng thủ rất “hào phóng” với 47 bàn thua sau 36 trận thì hàng công của M.U cũng không thể ghi bàn. Họ đá quá chậm chạp trong phần lớn thời gian trận đấu.

Anthony Martial và Marcus Rashford đã bị chỉ trích nặng nề sau trận còn những đường chuyền của Paul Pogba vẫn tệ như phần lớn mùa này, nhưng vấn đề của M.U còn lớn hơn thế. Họ xuất phát với hậu vệ trái Ashley Young, người hiếm khi phối hợp hay đi bóng dọc biên như lẽ ra phải thế mà chủ yếu chuyền bóng vào trung tâm và xuống dưới cho các trung vệ.

Cách chơi này của Young không chỉ khiến tốc độ tấn công của M.U chậm lại mà còn gây áp lực lên hàng thủ và thủ môn. Ở cánh còn lại, Matteo Darmian thậm chí còn dè dặt hơn, khiến M.U thiếu hẳn những pha đánh biên. Nhưng Mourinho chẳng còn sự lựa chọn nào tốt hơn Young ở cánh trái và tương tự là cánh phải khi Antonio Valencia không ra sân.

2. Đó là lý do tại sao Mourinho nói thẳng sau trận thua Brighton rằng chất lượng đội hình của M.U buộc ông phải sử dụng liên tục những trụ cột như Romelu Lukaku (dự bị trước Brighton). Ban đầu Lukaku không phải mẫu cầu thủ thích hợp với M.U khi họ thiếu hẳn những quả tạt chất lượng còn tiền đạo người Bỉ không đủ nhanh nhạy và sắc bén, nhưng dần dần Lukaku đã thích nghi và trở thành quân bài quan trọng của Mourinho.

Mourinho: Man City mua sắm bừa bãi để Guardiola có được 'đội hình hoàn hảo'

Mourinho: Man City mua sắm bừa bãi để Guardiola có được 'đội hình hoàn hảo'

HLV Jose Mourinho thừa nhận đội hình hiện tại của Man United đang sở hữu nhiều cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu. Tuy vậy chiến lược gia Bồ Đào Nha vẫn chấp nhận điều đó, đồng thời 'đá xoáy' Man City trong khâu chuyển nhượng và cách dùng người của HLV Pep Guardiola.

Jesse Lingard là một cầu thủ khác tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của Mourinho, nhưng không có nhiều người được như Lukaku và Lingard. Họ là mẫu cầu thủ đá hiệu quả và luôn thi đấu hết mình, và đó cũng là lý do tại sao Mourinho chiêu mộ Alexis Sanchez. Bộ ba này là xương sống cho bộ khung mà Mourinho đang dần dần xây dựng để biến M.U thành một cỗ máy chiến thắng.

3. Rashford và Martial đôi lúc vẫn tạo ra khác biệt cho M.U nhưng những khoảnh khắc đó là quá ít so với yêu cầu của Mourinho. Vì thế, Mourinho có lý khi yêu cầu M.U phải chi đậm nữa để tăng chiều sâu đội hình. Nếu có thể, Mourinho có lẽ sẽ muốn bán phân nửa đội hình M.U hiện tại, nhưng tất nhiên đó là điều khó xảy ra. Mourinho có thể sẽ chỉ được mua 4 hoặc 5 cầu thủ nữa.

Mùa này chứng kiến sự vượt trội của Man City so với phần còn lại trong khi Liverpool có tiềm năng để trở thành nhà vô địch mùa tới. Vì vậy, để có sức cạnh tranh, Mourinho phải có những bản hợp đồng mới chất lượng để bổ sung cho các vị trí còn khuyết. Điều đó có nghĩa Mourinho sẽ cần thêm 2 hậu vệ cánh, một trung vệ, một tiền vệ trung tâm và ít nhất một tiền đạo nữa để hỗ trợ Lukaku.

Nhìn cách M.U thua 3 đội mới lên hạng ở Premier League mùa này, ai cũng thấy họ thiếu chiều sâu đội hình như thế nào (theo nhìn nhận của Mourinho) và chẳng còn cách nào khác để nâng tầm đội hình này bằng những chữ ký mới chất lượng.

Vũ Mạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN