TTVH Online

Hải Phòng trút bỏ áp lực với bàn thắng ở phút cuối

05/05/2018 19:34 GMT+7

Pha lập công trong những phút bù giờ của Ngọc Tân đã giúp Hải Phòng giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước SHB Đà Nẵng. HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận ông cùng các học trò đã giũ bỏ được áp lực.

(Thethaovanhoa.vn) - Pha lập công trong những phút bù giờ của Ngọc Tân đã giúp Hải Phòng giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước SHB Đà Nẵng. HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận ông cùng các học trò đã giũ bỏ được áp lực.

 

"Sau trận thua Quảng Nam chúng tôi quyết định thay đổi lối chơi, nếu chỉ chuyền bóng dài lên cho hai tiền đạo thì sẽ bị bắt bài. Và các cầu thủ Hải Phòng đã thực hiện được yêu cầu của BHL, từ trận gặp TP.HCM cho đến trận đấu này.

3 trận sân nhà trước kết quả không tốt, 1 trận hòa hai trận thua trận này, bàn thắng ở những phút cuối giúp chúng tôi giải tỏa được áp lực. Tôi và BHL luôn ở bên các cầu thủ ở giai đoạn khó khăn vừa qua, động viên tinh thần của họ.

 

'Sao' U23 Việt Nam ghi bàn phút 90, SHB Đà Nẵng vẫn thua Hải Phòng

'Sao' U23 Việt Nam ghi bàn phút 90, SHB Đà Nẵng vẫn thua Hải Phòng

Tiền đạo U23 Việt Nam và CLB SHB Đà Nẵng Hà Đức Chinh ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội bóng sông Hàn ở phút 90 của trận đấu. Tuy nhiên, tới phút thứ 94, Ngọc Tân đã có pha dứt điểm bất ngờ giúp Hải Phòng giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

Tất nhiên, lối chơi mà mang lại hiệu quả thì chúng tôi sẽ cố gắng duy trì và phát huy, nhưng vẫn còn những điểm chưa tốt và chúng tôi cần phải hoàn thiện. Thay đổi như thế nào xin mọi người hãy chờ trận đấu sắp tới của chúng tôi với B.Bình Dương", HLV Trương Việt Hoàng phát biểu ở buổi họp báo sau trận đấu.

Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Minh Phương lộ rõ vẻ tiếc nuối trên gương mặt, từ khu kỹ thuât cho tới lúc bước vào phòng họp báo. Đánh giá về trận đấu, HLV Minh Phương thừa nhận: "Hiệp 1 chúng tôi chơi không được tốt nhưng hiệp 2 đội đã có bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối, đáng tiếc chúng tôi đã không giữ được tỷ số hòa đến khi trận đấu kết thúc".

Tuyển thủ U23 và tân binh tỏa sáng, SHB Đà Nẵng thắng ngược Quảng Nam

Tuyển thủ U23 và tân binh tỏa sáng, SHB Đà Nẵng thắng ngược Quảng Nam

Cho dù thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, nhưng lối chơi của chủ nhà SHB Đà Nẵng không thật ấn tượng. Nhưng sự tỏa sáng đúng lúc của tuyển thủ U23 QG Hà Đức Chinh cùng với tân binh Diogo, cộng thêm sai lầm của thủ môn Phạm Văn Cường, đã giúp thầy trò Minh Phương có được chiến thắng.

Về phong độ ghi bàn của các ngoại binh và cầu thủ nhập tịch như Đỗ Merlo, HLV Minh Phương cho biết: "Merlo đã có tuổi và phong độ đầu mùa giải không được tốt, tiền đạo ngoại còn lại cũng vậy. Nhưng với lực lượng hiện có, chúng tôi cố gắng khắc phục và điều chỉnh và khả năng ghi bàn của đội trong thời gian tới. Ngoài bàn thắng phút cuối, thật sự hôm nay thể lực của Đức Chinh không được tốt

Chúng tôi đã làm việc rất nhiều thời gian qua nhưng có lẽ do tinh thần thi đấu, một số VĐV trẻ bị trạng thái tâm lý, thiếu người cầm trịch nên SHB Đà Nẵng không có được kết quả tốt trên sân khách".

Tại vòng 8 V-League 2018, nếu như Hải Phòng làm khách trên sân B.Bình Dương vào ngày 19/5 thì SHB Đà Nẵng trở về sân nhà tiếp CLB TP.HCM.

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN