TTVH Online

HAGL chạm trán Hà Nội tại tứ kết Cúp quốc gia, tuyển thủ Thái Lan tự tin đánh bại Việt Nam

29/04/2018 20:35 GMT+7

HAGL chạm trán Hà Nội FC tại tứ kết Cúp QG, tuyển thủ Thái Lan tự tin đánh bại Việt Nam tại ASIAN Cup 2019 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 29/4.

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL chạm trán Hà Nội FC tại tứ kết Cúp QG, tuyển thủ Thái Lan tự tin đánh bại Việt Nam tại ASIAN Cup 2019 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 29/4.

HAGL chạm trán Hà Nội FC tại tứ kết Cúp QG

Theo nhánh bốc thăm tứ kết Cúp QG 2018, HAGL sẽ gặp CLB Hà Nội ở trận tứ kết. Trận đấu lượt đi giữa 2 đội sẽ diễn ra trên sân Pleiku vào ngày 11/5 và 4 ngày sau đó, ngày 15/5 hai đội thi đấu trận lượt về tại sân vận động Hàng Đẫy. Trước đó ở lượt trận đá bù vòng 3 V-League 2018, HAGL để thua với tỷ số 0-5.

Trước đó, ở òng 1/8 Cúp QG diễn ra chiều 28/4, HAGL đã đánh bại đương kim vô địch V-League Quảng Nam 3-2 ngay tại sân Tam Kỳ. Tiền đạo Công Phượng lập 1 cú đúp, bàn thắng còn lại của HAGL do Lương Xuân Trường ghi. Hà Nội FC cũng vượt qua CLB Sài Gòn với tỉ số 5-0.

Chú thích ảnh
Công Phượng và HAGL đang đạt phong độ khá tốt

Tuyển thủ Thái Lan tự tin đánh bại Việt Nam tại ASIAN Cup 2019

Trước lễ bốc thăm Asian Cup 2019 sẽ diễn ra tại Dubai (UAE), AFC News đã có cuộc phỏng vấn với tuyển thủ Thái Lan, Thitipan Puangchan. Trong lời phát biểu của mình, Thitipan Puangchan tự tin có thể đánh bại tuyển Việt Nam nếu nằm chung bảng đấu: “Nhìn vào nhóm các đội hạt giống thì trên lý thuyết chúng tôi có thể gặp hai đội Đông Nam Á khác là Việt Nam (nhóm hạt giống số 3) và Philippines (số 4). Trong thời gian vừa qua, tuyển Thái Lan có nhiều chuyển biến tích cực và Thái Lan có thể đánh bại Việt Nam và Philippines. Nếu gặp những đối thủ này thì chúng tôi có cơ hội có điểm cao vì qua các kỳ AFF Cup trước đây chúng tôi đã làm được.

Chúng tôi có được may mắn là nằm vào nhóm hạt giống số 2 (do vào giai đoạn ba vòng loại World Cup 2018). Do là nhóm hạt giống số 2 nên chúng tôi tránh được các đội mạnh của giải đấu ở vòng bảng. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ có cơ hội tốt hơn để vào vòng 16 đội.

Các đội ở VCK đều rất mạnh nhưng ở vòng bảng chúng tôi là nhóm hạt giống số hai nên về mặt nguyện tắc chúng tôi chỉ đứng dưới một đội, chúng tôi có nhiều sự lựa chọn hơn. Không thể nói rằng chúng tôi thích gặp những đội như Hàn Quốc, Nhật ngay từ vòng bảng”.

Được biết, HLV trưởng Park Hang Seo cùng trưởng đoàn U23 Việt Nam Dương Vũ Lâm sẽ lên đường sang Dubai (UAE) để chuẩn bị cho lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết ASIAN Cup 2019, diễn ra vào ngày 4-5/5.

Chú thích ảnh
Tuyển thủ Thái Lan Thitipan Puangchan (số 8)

Thủ môn Nguyên Mạnh lý giải nguyên nhân SLNA thất bại AFC Cup 2018

Theo đánh giá từ thủ thành SLNA Trần Nguyên Mạnh, việc SLNA nếu không thể giành quyền đi tiếp một phần do thiếu may mắn: “Tất cả các CLB của Đông Nam Á tôi nghĩ chỉ có Thái Lan là nhỉnh hơn, còn lại trình độ các đội cũng sàn sàn nhau, không chênh nhau mấy. Nếu mà đặt mục tiêu cao thì nhiều CLB như Hà Nội hay FLC Thanh Hóa có thể tiến sâu được. Với SLNA năm nay thì đã không may mắn để vào được sâu. SLNA hiện tại cũng đang nằm ở nửa dưới BXH của V.League. Lịch thi đấu đợt này cũng khá dày, 1 tháng đá đến 6,7 trận, trung bình 4 ngày/trận nên BHL cũng phải sắp xếp, tính toán rất kĩ để cầu thủ được nghỉ ngơi và duy trì được phong độ của mình”, Thủ môn Trần Nguyên Mạnh nói.

Thủ môn Nguyên Mạnh gặp chấn thương ở trận đấu mở màn vòng bảng AFC Cup 2018 khi SLNA đến làm khách trước Tampines Rover (Singapore) chiều 10/2. Sau khi được phẫu thuật ngay tại Singapore và 2 tháng kiêng, hiện tại vết thương ở tay của Nguyên Mạnh đã lành. Nhiều khả năng Nguyên Mạnh sẽ trở lại màu áo SLNA ở giai đoạn lượt về V-League 2018.

HLV HAGL lý giải sự hồi sinh Công Phượng, ‘Messi Thái Lan’ ghi bàn tại J-League

HLV HAGL lý giải sự hồi sinh Công Phượng, ‘Messi Thái Lan’ ghi bàn tại J-League

HLV HAGL lý giải sự hồi sinh Công Phượng, ‘Messi Thái Lan’ ghi bàn tại J-League là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 29/4.

Hai cầu thủ trẻ Việt Nam tham dự chương trình Football for Friendship tại Nga

Nguyễn Trọng Tuấn và Phạm Nguyễn Quốc Trung, hai cầu thủ 12 tuổi, đến từ Việt Nam đã được lựa chọn là đại diện cho Việt Nam tham dự tại chương trình FOOTBALL FOR FRIENDSHIP (F4F).

Chương trình F4F, được tài trợ bởi công ty Gazprom và FIFA với mục tiêu phát triển bóng đá trẻ và giúp cầu thủ trẻ có một lối sống lành mạnh cũng như môi trường sống công bằng, cởi mở và tôn trọng các nền văn hóa khác nhau cũng như các quốc gia. Việt Nam tham gia chương trình lần thứ hai và sẽ cùng đồng hành cùng 210 quốc gia và các vùng lãnh thổ khác.

Tại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc Cúp Fami Kid 2017, Nguyễn Trọng Tuấn đoạt danh hiệu “Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất”, còn Phạm Nguyễn Quốc Trung là “Cầu thủ tiêu biểu”.

Nguyễn Trọng Tuấn sẽ tham gia trở thành cầu thủ trẻ tại Moscow trong tháng 6/2018. Các cầu thủ trẻ sẽ là một phần của 32 đội bóng và thi đấu tại cúp Gazprom FOOTBALL FOR FRIENDSHIP. Còn Phạm Nguyễn Quốc Trung sẽ trong vai phóng viên trẻ tuổi và báo cáo tất cả các hoạt động của chương trình F4F như một phần của trung tâm báo chí trẻ em.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN