TTVH Online

Mourinho: ‘Lỗi của tôi là đã giành quá nhiều danh hiệu trong quá khứ’

28/04/2018 07:23 GMT+7

Phát biểu trên ESPN trước trận đại chiến với Arsenal, HLV Jose Mourinho khẳng định lý do khiến M.U chưa có danh hiệu nào ở mùa giải này xuất phát từ quá khứ lừng lẫy của ông.

(Thethaovanhoa.vn) – Phát biểu trên ESPN trước trận đại chiến với Arsenal, HLV Jose Mourinho khẳng định lý do khiến M.U chưa có danh hiệu nào ở mùa giải này xuất phát từ quá khứ lừng lẫy của ông.

Trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt M.U, Mourino đã giúp Quỷ đỏ giành Community Shield, Cúp Liên đoàn, và Europa League, nhưng tại Premier League thì họ chỉ xếp ở vị trí thứ sáu. Mùa này, M.U gần như chắc chắn sẽ kết thúc với vị trí thứ hai tại Premier League, nhưng họ đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn, Champions League, nên chỉ còn hy vọng ở cúp FA (đã lọt vào chung kết, gặp Chelsea).

Mourinho, người đã giành 2 Champions League và 8 danh hiệu VĐQG trong sự nghiệp, cho rằng những tiêu chuẩn trong quá khứ đã tạo áp lực chiến thắng cho M.U. “Đó là lỗi của tôi, vì tôi sinh ra là để chiến thắng”, Mourinho bộc bạch với ESPN, “Luôn luôn là chiến thắng và chiến thắng. Và bây giờ, sau gần một năm không danh hiệu, tôi có cảm giác điều đó rất là quan trọng. Những người không giành được danh hiệu gì sẽ không thấu hiểu cảm giác của tôi”.

“Thực tế, những người chẳng giành được gì tệ hơn nhiều so với những người luôn chiến thắng nhưng thỉnh thoảng thì không. Tôi chưa bao giờ trải qua cả mùa giải mà không giành được gì cả, bởi vậy, nếu tôi không giành cúp FA, thì việc lọt vào chung kết cũng chỉ là một ‘lựa chọn’ mà thôi”, Mourinho quả quyết.

Chú thích ảnh
Mourinho từng "gây thù, chuốc oán" với Wenger

Việc Mourinho nhắc đến chuyện chưa có danh hiệu gì trước trận đấu với Arsenal phải chăng mang một ẩn ý với Wenger, người đã trải qua 14 năm không vô địch Premier League cùng Pháo thủ? Thực tế thì Arsenal mùa này cũng đã bị loại ở hầu hết các đấu trường, và chỉ còn hy vọng ở Europa League, giải đấu mà họ đã vào bán kết (hòa Atletico 1-1 ở lượt đi). Nhưng giống như M.U mùa trước, Arsenal nhiều khả năng sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6.

Đây là lần cuối cùng Wenger chạm trán Mourinho trên cương vị HLV Arsenal, bởi ông đã tuyên bố ra đi vào cuối mùa này, chấm dứt triều đại kéo dài 22 năm. Chiến lược gia người Bồ đã dành những lời tri ân người đồng nghiệp: “Ông ấy mang tính biểu tượng vì là người cuối cùng. Sẽ không có một Wenger thứ hai. Bóng đá thế giới không cho phép tồn tại một Wenger hay Sir Alex Ferguson nữa”, Mourinho bùi ngùi, “Truyền thông đã tác đông đến nó, và tất cả chấm dứt. Thật xấu hổ, bởi một HLV chuyên nghiệp với sự ổn định qua hàng năm trời tại một CLB không chỉ tập hợp cả đội mà còn tạo dựng nền tảng. Đó mới là điều quan trọng. Và thật buồn vì ông ấy là người cuối cùng”.

Chú thích ảnh
Mourinho khẳng định không hề có mâu thuẫn cá nhân gì với Pogba
Pogba bất ngờ lên tiếng về mối quan hệ bị cho là 'không tốt đẹp' với Mourinho

Pogba bất ngờ lên tiếng về mối quan hệ bị cho là 'không tốt đẹp' với Mourinho

Paul Pogba dường như đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ với HLV Jose Mourinho. Việc anh tuyên bố rằng mình ‘không có vấn đề gì’ với chiến lược gia người Bồ Đào Nha là một minh chứng.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Mourinho khẳng định ông và Paul Pogba không hề có mâu thuẫn cá nhân gì. “Nếu những tin đồn như thế này xuất hiện cách đây 10, 15 năm, tôi sẽ rất tức giận vì thời điểm ấy, báo chí không được phép dối trá. Giờ thì tôi chẳng biết ai là nhà báo, ai không phải nữa, bởi ai cũng có thể là nhà báo. Thực tế, tôi và Paul chưa bao giờ có vấn đề cá nhân cả”.

“Nếu anh bảo rằng chúng tôi có vấn đề vì tôi, với cương vị HLV, đã có những quyết định khác người thì OK. Nhưng vấn đề cá nhân thì tuyệt nhiên không”, Mourinho quả quyết, “Tôi có thể nói rất nhiều điều về Paul, nhưng có một điều tôi đảm bảo với anh: cậu ấy rất lịch sự”.

Sau cùng, khi tiết lộ về kế hoạch chuyển nhượng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này, Mourinho úp mở ý đồ mua một cầu thủ Brazil, nhưng không phải Willian (Chelsea). “Tài năng của những cầu thủ Brazil là rất tuyệt vời, và sự sáng tạo của họ là không thể dong đếm. Ở những đội giàu 'chất châu Âu' lại càng cần 'chất Brazil'. Tôi đều làm việc với cầu thủ Brazil ở mọi đội bóng mình dẫn dắt. Tôi thích những điều họ mang lại, và cả những vấn đề mà họ tạo ra”, Mourinho khẳng định. “Ai biết được chúng tôi có thể có một cầu thủ Brazil năm tới. nhưng tôi không nghĩ đó là Willian, vì Chelse sẽ không để điều đó xảy ra”.

T.C
Theo ESPN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN