TTVH Online

Viettel đã biết thắng và lên đầu bảng

21/04/2018 20:39 GMT+7

Sau 2 trận toàn hòa và thua, đội bóng của “sao” U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng đã biết thắng trận đầu ở giải năm nay. 3 điểm trước Bình Phước giúp Viettel lên ngôi đầu bảng cùng Đồng Tháp.

(Thethaovanhoa.vn)- Sau 2 trận toàn hòa và thua, đội bóng của “sao” U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng đã biết thắng trận đầu ở giải năm nay. 3 điểm trước Bình Phước giúp Viettel lên ngôi đầu bảng cùng Đồng Tháp.

Viettel đã xua tan những hoài nghi về năng lực của các cầu thủ trẻ bằng trận thắng thuyết phục 2-0 trên sân Bình Phước. Dù đội chủ nhà được ưu thế sân bãi nhưng thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên lại khát khao hơn hẳn. Họ phải có nhiệm vụ chứng tỏ mình sau chuỗi trận nghèo nàn hồi đầu mùa.

Hai cựu cầu thủ U20 Việt Nam trong đội hình của họ là Văn Hào và Hoàng Đức là những người kết liễu số phận đội chủ nhà trận này chỉ trong vòng 5 phút giữa hiệp 2. Thắng 2-0, HLV Hải Biên cho thấy đội bóng của ông đã trở lại và sẵn sàng chinh phục giải hạng Nhất năm nay. Viettel đã bắt nhịp được cuộc chơi và đó là dấu hiệu cho những đội bóng muốn lên hạng dè chừng.

Văn Hào mở ra chiến thắng đầu tay cho Viettel trên sân Bình Phước, giúp Viettel tạm vươn lên số 1 bảng xếp hạng. Ảnh: Quang Liêm
Văn Hào mở ra chiến thắng đầu tay cho Viettel trên sân Bình Phước, giúp Viettel tạm vươn lên số 1 bảng xếp hạng. Ảnh: Quang Liêm

Một thế lực khác ở giải hạng Nhất là Đồng Tháp cũng làm được điều tương tự Viettel trước đó 1 ngày. Trong trận đấu sớm với Bình Định, đội bóng khởi động mùa giải hết sức ấn tượng với 2 trận toàn thắng từ Cúp QG đến giải hạng Nhất đã bị thầy trò HLV Công Minh cho đo ván 2 bàn không gỡ. Công Thành và Văn Hòa là những người lập công cho chủ nhà. Điều đáng tiếc với họ là chiếc thẻ đỏ cuối trận của Quý Sửu.

Đồng Tháp đang bất bại ở hạng Nhất với 4 điểm. Ảnh: Dương Thu
Đồng Tháp đang bất bại ở hạng Nhất với 4 điểm. Ảnh: Dương Thu

Đồng Tháp với lực lượng hiện có hoàn toàn đủ sức làm nên chuyện ở giải năm nay. Vấn đề với thầy trò Công Minh là tiềm lực tài chính.

Niềm vui của các cầu thủ Đồng Tháp. Ảnh: Dương Thu
Niềm vui của các cầu thủ Đồng Tháp. Ảnh: Dương Thu

Vòng đấu thứ 2 chiều 21/4 chỉ ghi nhận một đội chủ nhà thất bại là Bình Phước. Hai cặp đấu khác, Công an Nhân dân cũng có chiến thắng 1-0 trước Đắk Lắk. Trong khi đó, Tây Ninh cũng thắng 2-0 trước Huế. Trận đấu giữa Hà Nội B và Long An phải chờ đến ngày 8/5 mới diễn ra.

Kết quả vòng 2 ngày 21/4:

Đồng Tháp – Bình Định: 2-0

Công an nhân dân – Đắk Lắk: 1-0

Bình Phước – Viettel: 0-2

F.Tây Ninh – Huế: 2-0

17h ngày 8/5, sân Hàng Đẫy: Hà Nội B – Long An

Chú thích ảnh

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN