TTVH Online

Công Phượng dứt mạch tịt ngòi, cựu binh V-League được ‘đại gia’ Thổ Nhĩ Kỳ săn đón

21/04/2018 20:00 GMT+7

Công Phượng chặn đứng mạch tịt ngòi, cựu binh V-League được ‘đại gia’ Thổ Nhĩ Kỳ săn đón là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 21/4.

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng chặn đứng mạch tịt ngòi, cựu binh V-League được ‘đại gia’ Thổ Nhĩ Kỳ săn đón là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 21/4.

Công Phượng chặn đứng mạch tịt ngòi

Với pha thực hiện 11m thành công vào lưới SHB Đà Nẵng góp phần giúp đội bóng phố núi giành chiến thắng, Công Phượng đã giải tỏa được cơn khát bàn thắng.

Trước khi có bàn thắng vào lưới đội bóng sông Hàn tại vòng 6 V-League, Công Phượng đã thể hiện một phong độ kém cỏi khi tịt ngòi sau 5 vòng đấu tại V-League 2018. Và đây đã là trận thứ 8 liên tiếp anh chưa nổ súng trong màu áo HAGL tại sân chơi V-League. Trong quá khứ, Công Phượng từng trải qua chuỗi 10 trận tịt ngòi liên tiếp tại V-League 2015.

Chú thích ảnh
Công Phượng đã có bàn thắng giải tỏa cơn khát bàn thắng 

Cựu binh V-League được ‘đại gia’ Thổ Nhĩ Kỳ săn đón

Simic, tiền đạo từng thi đấu cho B. Bình Dương, Long An và Đồng Tháp đang nhận được sự quan tâm rất lớn của CLB Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ). Simic từng có 2 năm thi đấu tại V-League nhưng anh đã không để lại nhiều ấn tượng và phải chuyển sang Indonesia chơi bóng cho CLB Persija Jakarta.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Simic

Đặc biệt ở đấu trường AFC Cup 2018, qua 6 trận vòng bảng Marko Simic ghi7 bàn, đó là cú hat trick vào lưới Tampines Rovers và cú poker vào lưới Johor Darul Tazim. Phong độ chói sáng Simic giúp anh “lọt” vào mắt xanh các nhà tuyển trạch Besiktas. Besiktas được xem là một trong số những “ông lớn” của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Hà Nội FC tổn thất lực lượng trước trận đấu với Sài Gòn FC

Trong buổi tập trước cuôc chạm trán CLB Sài Gòn FC, Hà Nội FC tổn thất lực lượng khi 2 cầu thủ gặp phải chấn thương. Trường hợp chấn thương đầu tiên là của tiền vệ Đức Huy sau pha va chạm với đồng đội khiến tiền vệ quê Hải Dương đã bị đau ở vùng mắt cá chân trái và phải bỏ dở buổi tập. Trường hợp tiếp theo là thủ môn Phí Minh Long cũng buộc phải bỏ giữa buổi sau khi va chạm với đồng đội dẫn đến chấn thương.

Ngoài 2 trường hợp chấn thương kể trên, Hà Nội FC nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Đình Trọng và Duy Mạnh. HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Thời gian gần đây Minh Long đã có những động thái tốt trong cả tập luyện và thi đấu của CLB. Còn về phần Duy Mạnh, chấn thương của cậu ấy hồi phục phần nào. Nên hôm nay tôi để Duy Mạnh vào tập cùng cả đội. Tôi sẽ quan sát thêm Duy Mạnh nữa để đảm bảo nhân sự cho CLB trong trận đấu tới đây".

Công Phượng giải cơn khát bàn thắng, HAGL tận hưởng niềm vui chiến thắng

Công Phượng giải cơn khát bàn thắng, HAGL tận hưởng niềm vui chiến thắng

Với pha lập công vào lưới SHB Đà Nẵng từ chấm đá phạt 11m, Công Phượng đã chấm dứt quãng thời gian 6 tháng tịt ngòi tại sân chơi V-League. Qua đó, góp phần giúp đội bóng phố Núi đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số chung cuộc 2-0.

Tuyển nữ Nhật Bản giành chức vô địch ASIAN Cup 2018

Ở trận chung kết ASIAN Cup 2018, tuyển nữ Nhật Bản đã đánh bại Australia với tỷ số 1-0 để giành chức vô địch. Trên thực tế, Australia là đội chơi chủ động và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn trong hiệp 1 của trận đấu nhưng sự vô duyên của các chân sút đã để trôi qua đáng tiếc. Thậm chí trên chấm 11m, cầu thủ của Australia cũng không thể có được bàn thắng.

Bước sáng hiệp 2, Australia tiếp tục là đội thi đấu lấn lướt nhưng hàng công của họ không thể chọc thủng lưới Nhật Bản. Tấn công nhiều nhưng không tận dụng được thời cơ, cuối cùng Australia đã phải trả giá bằng bàn thua ở những phút cuối trận. Chung cuộc tuyển nữ Nhật Bản giành chiến thắng tối thiểu 1-0 và đăng quang ngôi vô địch.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN